TIN TỨC VỀ BẰNG ĐẠI HOC - BANG DAI HOC
BẰNG ĐẠI HOC
-
Ba học hết lớp 5, mẹ có bằng Đại học vẫn hạnh phúc 29 năm: Mấu chốt của mối quan hệ chênh lệch học thức
Chủ đề này không mới, nhưng luôn khiến nhiều người phải suy nghĩ. -
Trường Đại học Kinh Bắc thu hồi 160 bằng đại học
Ngày 6/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Trường Đại học Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) vừa ban hành kế hoạch rà soát, thu hồi, hủy bỏ và cấp lại 160 bằng tốt nghiệp đại học do ký, cấp không đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). -
Tấm bằng đại học Y gần 60 năm tuổi và câu chuyện về một bác sĩ quân y
Hình ảnh tấm bằng tốt nghiệp đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội kể lại câu chuyện hành trình học tập và cống hiến xúc động của thế hệ trẻ thời chiến. -
6 cách để tối ưu hóa tấm bằng đại học: Đừng bỏ phí và bỏ lỡ cơ hội!
Nhiều bạn trẻ bước vào đại học không phải vì khát khao tri thức, mà vì nỗi sợ — sợ bị đánh giá, sợ cha mẹ thất vọng, sợ lạc lối giữa đám đông “ai cũng đi học”. Nhưng bốn năm đại học không chỉ là tấm bằng, mà là bệ phóng giúp bạn tạo dựng tương lai nếu biết cách tận dụng. -
Bằng đại học Nhật Bản đã từng "quý như vàng" - Vì sao giờ trở nên mờ nhạt?
Câu chuyện Nhật Bản cho thấy bằng cấp có thể mất giá trong bối cảnh kinh tế biến động, nhưng điều đó không có nghĩa con đường học vấn khép lại. -
Lôi bằng đại học cất trong tủ ra xem lại, chàng trai không tin nổi vào mắt mình: Thôi xong, "toang" 4 năm ăn học!
Giờ chàng trai muốn chứng minh mình đã tốt nghiệp đại học cũng khó! -
Tin nổi bật kenh 14
-
Người trẻ quay sang làm công nhân, thợ hàn, TikToker part-time… vì bằng đại học mất giá, thu nhập văn phòng không bằng dân lao động
Thị trường việc làm văn phòng dần bão hòa. -
WEAN gây tranh cãi với phát ngôn: "Mấy người học ĐH toàn học đại, không bổ trợ gì nhiều bằng người học hết lớp 12 rồi bươn chải như mình"?
Sao nam này có thực sự hạ thấp giá trị của tấm bằng đại học? -
34 tuổi nghỉ việc để hoàn thành học ĐH, đến khi cầm bằng cử nhân trong tay, người đàn ông xin việc 100 lần vẫn bị từ chối: "Mọi người nói chán việc, nhưng chẳng còn việc nào dành cho tôi"
Có 1 bằng đại học và 1 bằng cao đẳng, người đàn ông U40 vẫn thất nghiệp suốt 3 năm qua dù đã nộp đơn xin việc gần 100 công ty nhưng không được tuyển dụng. -
Bằng cấp càng cao, càng dễ... thất nghiệp
Bất chấp những giải thích của Chính phủ Trung Quốc, việc chú trọng vào bằng cử nhân thay vì bằng sau đại học vẫn là yếu tố then chốt trong tuyển dụng.