Bang California (Mỹ) tái áp đặt lệnh ở nhà để chống Covid-19

Phạm Huân, Theo VOV 11:11 04/12/2020

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom ngày 3/12, đã công bố lệnh ở nhà theo khu vực để chống dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh mới tăng vọt tại bang thuộc bờ Tây nước Mỹ.

Thống đốc Newsom công bố lệnh mới này trong bối cảnh số bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện tiếp tục tăng mạnh và hơn 20.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trên toàn bang California trong ngày 2/12.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến từ Thủ phủ Sacramento, Thống đốc Newsom nhấn mạnh: “Chỉ trong vòng 14 ngày vừa qua đã có một nghìn người dân California thiệt mạng vì mắc Covid-19. Mấu chốt của vấn đề là nếu chúng ta không hành động ngay lúc này thì các bệnh viện trên toàn bang sẽ rơi vào tình trạng quá tải và sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều người dân California nữa chết vì Covid-19. Đây là lý do hôm nay chúng tôi công bố kế hoạch từng đề cập cách đây 14 ngày, nhưng sẽ được áp dụng trên diện rộng, toàn diện hơn và đó là lệnh ở nhà theo khu vực tại bang California.”

Theo lệnh mới, nhiều doanh nghiệp không thiết yếu như quán rượu, nhà máy bia, nhà máy rượu vang, tiệm làm tóc,.. sẽ phải đóng cửa trong khi nhà hàng cũng không được phép phục vụ thực khách bên trong. Không như lần trước, cửa hàng bán lẻ không thiết yếu vẫn được phép mở cửa, nhưng cũng chỉ được đón khách ở mức 20% sức chứa.

Lệnh ở nhà sẽ kéo dài ít nhất ba tuần kể từ khi bắt đầu có hiệu lực ở từng khu vực cụ thể.

Bang California (Mỹ) tái áp đặt lệnh ở nhà để chống Covid-19 - Ảnh 2.