Nam diễn viên Yoo Ah In đang gây chú ý khi tái xuất màn ảnh với bộ phim The Match, bất chấp những lùm xùm pháp lý liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Chỉ một thời gian ngắn sau bê bối chấn động, việc anh có thể nhanh chóng quay lại làng giải trí với một dự án lớn khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Trước đó, nhiều người cho rằng sự nghiệp của Yoo Ah In sẽ khó có thể phục hồi khi anh đối diện với các cáo buộc nghiêm trọng nhưng thực tế lại cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. The Match không chỉ là một bộ phim có sự tham gia của Yoo Ah In mà còn là minh chứng cho việc ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc vẫn sẵn sàng mở cửa cho những nghệ sĩ tài năng dù từng vướng phải bê bối.
Tuy nhiên, sự trở lại này cũng đặt ra nhiều câu hỏi: Phải chăng công chúng đang dần trở nên dễ dãi hơn với các ngôi sao từng vi phạm pháp luật? Liệu Yoo Ah In có thể dùng tài năng diễn xuất để lấy lại danh tiếng như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Thành công của The Match là nhờ sức hút của nam diễn viên hay đơn thuần là kết quả của một bộ phim chất lượng? Tất cả những yếu tố này đang tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trong dư luận.
Hình ảnh ở phim The Match
Vào tháng 2/2023, Yoo Ah In bị điều tra vì nghi ngờ sử dụng chất cấm, bao gồm propofol và cần sa. Theo cáo trạng, anh đã lạm dụng 9,6 lít propofol trong 181 lần tại 14 bệnh viện khác nhau từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc mua trái phép hơn 1.000 viên thuốc ngủ bằng danh nghĩa người khác và lôi kéo người khác sử dụng chất cấm.
Vụ việc này đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc, đặc biệt khi Yoo Ah In là một trong những diễn viên hàng đầu của ngành công nghiệp điện ảnh. Ngay sau khi bê bối nổ ra, nhiều thương hiệu lớn đã cắt hợp đồng với anh, các bộ phim có sự tham gia của Yoo Ah In cũng bị hoãn chiếu hoặc thay thế diễn viên. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc và tác động tiêu cực đến sự nghiệp của anh.
Vào tháng 2/2025, tòa án đã tuyên án Yoo Ah In 1 năm tù, cho hưởng án treo 2 năm, kèm theo phạt tiền và yêu cầu tham gia các chương trình phục hồi chức năng. Trước đó trong quá trình kiện tụng kéo dài, anh đã ngồi tù trong khoảng thời gian 5 tháng. Bản án cuối cùng này thấp hơn so với đề nghị ban đầu của viện kiểm sát là 4 năm tù giam. Lý do giảm án là vì sau quá trình điều tra đã đưa đến kết luận Yoo Ah In chỉ dùng chất y tế liều cao và mua trái phép thuốc ngủ.
Sau thời gian vắng bóng do bê bối, Yoo Ah In đã trở lại trên màn ảnh với vai diễn trong The Match. Bộ phim nhanh chóng đạt được thành công tại phòng vé, thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông. Điều này cho thấy sức hút của nam diễn viên vẫn còn mạnh mẽ, bất chấp những tranh cãi trước đó.
Theo dữ liệu từ Hệ thống thống kê vé phim Hàn Quốc vào ngày 31/3, The Match đã thu hút hơn 540.000 khán giả chỉ trong ba ngày cuối tuần đầu tiên ra mắt, chiếm 61,7% tổng doanh thu phòng vé. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ này, bộ phim nhanh chóng giành vị trí số một tại phòng vé và đạt tổng cộng 700.000 lượt xem.
Bộ phim, do đạo diễn Kim Hyung Joo thực hiện, kể về cuộc đối đầu lịch sử giữa kỳ thủ cờ vây huyền thoại Jo Hoon Hyun (do Lee Byung Hun thủ vai) và học trò của ông – thiên tài cờ vây Lee Chang Ho (do Yoo Ah In đảm nhận). Câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật, tái hiện lại trận đấu nảy lửa giữa hai thế hệ kỳ thủ vào những năm 1990. Trước đó truyền thông và khán giả rất lo ngại cho tương lai của tác phẩm này khi nó bị chính Netflix quay lưng, kết quả là được chuyển sang hình thức chiếu rạp.
Sự trở lại của Yoo Ah In với bộ phim The Match đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, nhưng không ít người đặt câu hỏi liệu sự đón nhận nồng nhiệt này có phải là dấu hiệu cho thấy khán giả đang trở nên dễ dãi với những nghệ sĩ từng vướng phải bê bối, hay chỉ đơn giản là một thành công nhất thời của một bộ phim lớn?
Khi Yoo Ah In quay lại màn ảnh sau những lùm xùm pháp lý liên quan đến việc sử dụng chất cấm, sự phản ứng của khán giả đã không hoàn toàn đồng nhất. Một bộ phận khán giả tỏ ra mừng rỡ khi chứng kiến sự tái xuất của anh, với quan điểm rằng tài năng diễn xuất của Yoo Ah In là không thể phủ nhận và anh xứng đáng được trao cơ hội thứ hai. Những người này cho rằng anh đã thể hiện sự hối cải qua việc nghiêm túc trong việc đối diện với sai lầm của mình. Theo họ, một nghệ sĩ lớn như Yoo Ah In không nên bị định đoạt sự nghiệp bởi một lỗi lầm cá nhân, mà phải được đánh giá chủ yếu dựa trên năng lực diễn xuất và đóng góp cho nền điện ảnh.
Yoo Ah In trong phim The Match
Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ khán giả lại cho rằng sự thành công hiện tại của Yoo Ah In có thể chỉ là một sự kiện nhất thời, không thể chắc chắn rằng anh sẽ lấy lại được niềm tin lâu dài từ công chúng. Những người này tỏ ra dè dặt và khẳng định rằng dù anh có tài năng đến đâu, thì hành động của Yoo Ah In là không thể tha thứ một cách dễ dàng. Họ bày tỏ sự lo ngại rằng ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, với đặc thù khắt khe và luôn giữ một hình ảnh trong sạch, sẽ không thể chấp nhận một nghệ sĩ có quá khứ bê bối như vậy. Mối lo này càng gia tăng khi nhìn vào những trường hợp nghệ sĩ khác, như Park Yoochun hay Kang Ji Hwan, những người đã không thể phục hồi sự nghiệp dù đã cố gắng trở lại sau khi vướng phải scandal.
Điều đáng chú ý là sự trở lại của Yoo Ah In diễn ra trong một thời điểm nhạy cảm, khi ngành giải trí Hàn Quốc đang ngày càng trở nên không khoan nhượng hơn với những nghệ sĩ dính bê bối. Trước đây, không ít ngôi sao sau scandal đã hoàn toàn biến mất khỏi ngành giải trí, không thể tìm lại được vị trí của mình, dù họ có cố gắng đến đâu. Chắc chắn rằng, những khán giả nghi ngờ vẫn sẽ chờ đợi để xem liệu Yoo Ah In có thực sự thay đổi, hay anh sẽ tiếp tục vấp phải các lỗi lầm trong quá khứ.
Tóm lại, sự trở lại của Yoo Ah In với The Match và thành công ban đầu của bộ phim không thể phủ nhận sự hấp dẫn của anh trên màn ảnh, nhưng liệu khán giả có thực sự dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ hay chỉ là sự ủng hộ nhất thời vẫn là câu hỏi lớn. Những thành công hiện tại có thể là một tín hiệu tích cực, nhưng điều quan trọng nhất là Yoo Ah In phải chứng minh mình không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn là một con người thực sự đã học hỏi từ sai lầm và có thể tái thiết lập mối quan hệ với công chúng. Chỉ khi đó, anh mới có thể biết chắc liệu sự nghiệp của mình có thực sự được phục hồi hay không.
Trước bê bối, Yoo Ah In được biết đến là một trong những diễn viên tài năng của Hàn Quốc, với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Veteran, Burning và The Throne. Anh từng trở thành "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử giải thưởng Rồng Xanh khi mới 29 tuổi, một thành tích đáng ngưỡng mộ đối với một diễn viên trẻ.
Sự nghiệp của Yoo Ah In không chỉ gói gọn trong lĩnh vực điện ảnh mà còn mở rộng sang truyền hình với các bộ phim ăn khách như Six Flying Dragons và Chicago Typewriter. Phong cách diễn xuất độc đáo, khả năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn giúp anh xây dựng một hình ảnh nghệ sĩ thực lực trong lòng khán giả.
Trong lịch sử làng giải trí Hàn Quốc, một số nghệ sĩ đã thành công trong việc lấy lại danh tiếng sau bê bối. Joo Ji Hoon, sau scandal liên quan đến ma túy năm 2009, đã dần khôi phục sự nghiệp với các vai diễn trong Mask và Kingdom. Lee Byung Hun cũng từng đối mặt với lùm xùm đời tư nhưng vẫn giữ vững vị thế nhờ tài năng diễn xuất.
Tuy nhiên, trường hợp của Yoo Ah In có phần phức tạp hơn khi bê bối của anh liên quan trực tiếp đến việc vi phạm pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh. Liệu anh có thể dùng tài năng diễn xuất để làm lu mờ quá khứ và giành lại sự yêu mến của công chúng như các tiền bối hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.