John Thomson là một trong những nhiếp ảnh gia huyền thoại người Scotland. Ông cũng là một trong những người đầu tiên đến châu Á để thực hiện những bộ ảnh về cuộc sống con người nơi đây.
Một người phụ nữ Hong Kong, ảnh chụp năm 1868. Thomson bắt đầu chụp cuộc sống của người dân phương Đông vào năm 1862, khi ông bắt đầu hành trình từ Edinburgh đến Singapore.
Vua Mongkut - vị vua thứ tư của Vương triều Charki, Thái Lan. Trong suốt 10 năm sau đó, ông Thomson đã đi tới nhiều nước châu Á để chụp ảnh như Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Trung Quốc.
Thomson với 2 người lính tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Các tác phẩm của ông được coi là bộ sưu tập phong phú nhất được chụp lại trong thế kỷ 19 tại châu Á.
Những vị sư tại một ngôi chùa thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ảnh chụp khoảng năm 1870-71.
Một học sinh Trung Quốc.
Một người phụ nữ Trung Quốc, 1869. Để có được những bức ảnh thời bấy giờ, Thomson đã phải rất vất vả và mang theo vô số các dụng cụ trong hành trình của mình; kể cả một chiếc lều được dùng như phòng tối, kính âm bản, hóa chất...
Các tác phẩm của Thomson luôn được đánh giá cao và ông trở thành một trong những nhiếp ảnh gia du lịch nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Một ngôi chùa tại Trung Quốc.
Bức hình chụp tại Việt Nam.
Một con phố sầm uất tại Singapore.
Penang, Malaysia.
Một bến cảng tại Trung Quốc.
Ngôi đền giữa hòn đảo, ảnh chụp năm 1871.
Một người chèo thuyền tại Thái Lan. Các tác phẩm của Thomson thường phản ánh cuộc sống lao động của người dân, những bức ảnh mang phong cách đời thường.
Một cô dâu người Trung Quốc.
Một cậu bé người Thái Lan.
Một cặp đôi người Trung Quốc.
Thomson cũng là nhiếp ảnh gia đầu tiên chụp Angkor Wat - quần thể kiến trúc đền nổi tiếng tại Campuchia.
Angkor Wat, Campuchia.
Bangkok, Thái Lan.
Phong cảnh tại Trung Quốc.