Bắc Kạn: Hàng trăm cảnh sát đột kích sới bạc "khủng", tóm gọn nhiều... "quý bà"

Lao động, Theo 16:45 16/07/2016

Để đột kích bắt giữ sới bạc cực “khủng” có địa hình hiểm trở này, từ 12h hôm qua (15/7), lực lượng chức năng đã phải bí mật hành quân vòng qua cả sới bạc để vào nơi tập kết chờ lệnh. Tới khoảng 15h cùng ngày, toàn bộ ổ nhóm này gồm 80 con bạc cùng các tang vật đã bị bắt giữ.

Bắc Kạn: Hàng trăm cảnh sát đột kích sới bạc khủng, tóm gọn nhiều... quý bà - Ảnh 1.

Theo đó, khoảng 15h chiều qua (15.7), Tổ công tác đặc biệt 113 (ĐB-113) của Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ triệt phá và bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Bắc San, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; tạm giữ khoảng 80 đối tượng .

Cầm đầu nhóm bạc này là đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1962), trú tại tổ 35 phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tuấn cùng một số đối tượng khác đã thuê một ngôi nhà dân ở trong núi sâu, có địa hình hiểm trở. Một bên là núi cao, bên kia lại là sông suối để tổ chức sát phạt nhau.

Tìm hiểu của PV được biết, ổ nhóm cờ bạc này đã hoạt động từ năm 2015, với rất nhiều thủ đoạn để đối phó với các cơ quan chức năng. Trước yêu cầu phải ổn định trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn, đích thân Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã yêu cầu lập án đấu tranh triệt phá, giao cho Tổ ĐB-113 chủ trì.

Trong quá trình triệt phá ổ nhóm này, lực lượng chức năng còn thu giữ cả ma tuý, xi lanh và một số dao kiếm mà các con bạc mang theo người. Nhiều đối tượng còn định nhảy xuống sông hòng thoát thân hoặc ném tiền xuống sông để phi tang nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ.

Nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ sự bức xúc, cứ dịp cuối tuần là xuất hiện rất nhiều xế hộp “xịn” đỗ vô tư thành hàng dài cả mấy trăm mét, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Đồng thời, một số nhân chứng kể lại, có khoảng 25% là nữ giới trong tổng số đối tượng bị bắt giữ lần này.

Đây là ổ nhóm đánh bạc có tổ chức và quy mô lớn. Ổ nhóm này thường tổ chức sát phạt từ 14-18h hàng ngày. Khó khăn ở chuyên án này là các đối tượng rất tinh vi, chọn địa thế đánh bạc hiểm trở, trong núi sâu và đường vào là độc đạo để dễ bề canh gác, cảnh giới. Hiện trường sới bạc cũng là nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Kạn và Công an huyện Chợ Mới đang phối hợp với Tổ ĐB - 113 cùng lực lượng chuyên trách của Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an tiến hành phân loại các đối tượng bị bắt giữ, thống kê số tài sản bị bắt quả tang để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ”.