Bà mẹ trẻ dứt ruột bỏ con vì thai nhi "mọc" đuôi cá

, Theo Trí Thức Trẻ 16:14 12/08/2016

Không chỉ bị dị tật cơ thể, em bé bất hạnh này còn có tỷ lệ sống sót rất thấp. Vì thế, sản phụ này đã đành lòng bỏ đi đứa con cô đã mang nặng trong nhiều tháng qua.

Phải dứt ruột bỏ đi đứa con mình đã mang nặng trong suốt 6 tháng trời là điều hết sức đau lòng nhưng bà mẹ trẻ họ Wu vẫn buộc lòng phải làm bởi đứa trẻ mà cô mang trong bụng không may đã mắc phải hội chứng người cá, một dị tật khiến hai chân dính liền với nhau.

Bà mẹ trẻ dứt ruột bỏ con vì thai nhi mọc đuôi cá - Ảnh 1.

Hình ảnh siêu âm thai nhi mắc dị tật dính liền chân.

Khi tới khám thai định kỳ tại bệnh viện ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sản phụ 23 tuổi đã sững người lại khi bác sĩ chẩn đoán thai nhi không có hai chân như bình thường mà trái lại chỉ có một chân giống như đuôi cá. Kết quả siêu âm cho thấy, thai nhi không có bàng quang cũng như gan kém phát triển.

Các bác sĩ cho biết, căn bệnh mà thai nhi mang trong mình có tên là sirenomelia hay còn gọi là hội chứng Người cá. Theo khả năng phán đoán của các bác sĩ chuyên gia, em bé này chỉ có thể sống sót được vài giờ sau khi chào đời. Vì thế, cô Wu đã dứt ruột bỏ đi đứa con này.

Phần lớn trẻ mắc hội chứng Người cá đều không thể sống sót lâu sau khi chào đời, ngoại trừ cô bé Shiloh Pepin, sinh năm 1999 người Mỹ. Shiloh được mệnh danh là Tiểu mỹ nhân ngư và là một trong những trường hợp nổi tiếng trong lịch sử y học thế giới. Mặc dù phải trải qua 150 ca phẫu thuật, Shiloh vẫn qua đời vào năm 2009 khi mới tròn 10 tuổi.

Bà mẹ trẻ dứt ruột bỏ con vì thai nhi mọc đuôi cá - Ảnh 2.

Dù bệnh tật nhưng tiểu mỹ nhân ngư Shiloh Pepin vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Hội chứng Người ca là một dạng dị tật bẩm sinh dạng hiếm trong đó trẻ mắc bệnh thường bị dính liền hai chân lại với nhau.

Tỷ lệ mắc phải hội chứng này là rất ít. Trong 100.000 ca sinh mới có 1 trẻ mắc phải.

Cho tới nay, nguyên nhân dẫn tới hội chứng này vẫn là một bí ẩn đối với y học thế giới.

(Nguồn: Daily Mail)