Australia bắt giữ 44 đối tượng lạm dụng trẻ em

Ban Thời Sự, Theo VTV 09:44 24/10/2020

Ngày 23/10, cảnh sát liên bang Australia đã bắt giữ 44 đối tượng sở hữu và sản xuất các nội dung về lạm dụng trẻ em và phát tán các nội dung này trên nền tảng trực tuyến.

Kết quả từ cuộc điều tra kéo dài 1 năm liên quan tình trạng phát tán các nội dung này trên Internet. Các đối tượng trên có độ tuổi từ 19 đến 57, sẽ phải đối mặt với 350 tội danh.

Australia bắt giữ 44 đối tượng lạm dụng trẻ em - Ảnh 1.

Cùng với các bị can, cảnh sát cũng đã cứu 16 trẻ em khỏi bị lạm dụng. Năm ngoái, cảnh sát Australia cũng đã cứu 134 trẻ em khỏi bị lạm dụng, trong đó có 67 trẻ em nước ngoài.

Trong một diễn biến khác, giới chức nước này cũng chỉ trích mạng xã hội facebook thiếu hợp tác trong việc ngăn chặn các thông tin về lạm dụng trẻ em trên mạng.