Apple đang xem xét phát triển iPhone màn hình cong với thao tác điều khiển không chạm vào màn hình

Tấn Minh, Theo Trí Thức Trẻ 20:39 04/04/2018

Apple đang dự định mang một số thay đổi lớn về mặt thiết kế lên các mẫu iPhone trong tương lai.

Trong số các thay đổi này, có hai điểm khác biệt lớn so với các mẫu iPhone hiện tại, dù chúng vẫn còn chưa chắc chắn và mang tính thử nghiệm cao, chưa thể xuất hiện trên sản phẩm thực tế ít nhất trong vài năm nữa.

Theo đó, nhiều nguồn tin cho biết Apple hiện đang thử nghiệm một loại màn hình iPhone có thể phát hiện các thao tác điều khiển cử chỉ (gesture) mà không cần chạm trực tiếp vào màn hình - tức là ngón tay người dùng chỉ cần "trôi" hờ hững trên giao diện hệ điều hành.

Màn hình cảm ứng là phương thức chính để người dùng điều khiển các thiết bị iOS, do đó tin tức nói trên có vẻ như rất hợp lý, xét việc Apple nổi tiếng là một công ty luôn tìm kiếm các giải pháp cải tiến, nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn nữa.

Táo khuyết từng giới thiệu màn hình cảm ứng lực trên Apple Watch và iPhone 6s - được đặt tên là 3D Touch. Tính năng này hoạt động khi người dùng nhấn mạnh hơn bình thường lên màn hình để hiện ra các hành động mới tương ứng với từng ứng dụng riêng biệt, khác với thao tác chạm và giữ thông thường (dùng để xoá hoặc di chuyển ứng dụng).

"Thao tác điều khiển nổi" (được tạm đặt tên bởi trang tin Bloomberg) sẽ mang lại một phương thức tương tác hoàn toàn mới mẻ. Màn hình iPhone sẽ có thể phát hiện khoảng cách giữa ngón tay và màn hình trước khi thực hiện một thao tác tương ứng.

Apple đang xem xét phát triển iPhone màn hình cong với thao tác điều khiển không chạm vào màn hình - Ảnh 1.

Samsung và các nhà sản xuất di động khác đã từng sử dụng các loại cảm biến chuyển động để mang lại trải nghiệm điều khiển bằng thao tác tay đặt phía trên bề mặt màn hình, nhưng vẫn còn khá sơ khai. Hướng đi của Apple thì ngược lại, không sử dụng cảm biến mà dựa vào công nghệ "độ nhạy" được tích hợp ngay trong màn hình.

Chưa rõ Apple sẽ ứng dụng các thao tác "nổi" này như thế nào. Tương tự 3D Touch, thao tác "nổi" nhiều khả năng sẽ mang đến thêm nhiều hành động mới cho từng ứng dụng riêng biệt, thay vì trở thành phương thức điều khiển chính trên iPhone.

Ngoài thao tác điều khiển "nổi", nguồn tin còn tiết lộ rằng Apple đang thiết kế iPhone màn hình cong hướng vào giữa màn hình. Mặt kính trên các iPhone hiện tại có xu hướng hơi vát cong về phía các góc, nhưng trên iPhone trong tương lai thì phần giữa màn hình sẽ "trũng" xuống, còn các phần đỉnh và đáy lại nhô cao lên - khá giống chiếc LG Flex trước đây.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, phải ít nhất 2 năm nữa các tính năng mới này mới có thể xuất hiện trên các sản phẩm thực tế đến tay người dùng.