Áp thấp nhiệt đới vào Bình Thuận, Vũng Tàu, chìm tàu gần đảo Phú Quý

Tuổi trẻ, Theo 17:20 05/11/2016

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Một tàu cá đã gặp nạn gần đảo Phú Quý.

 Áp thấp nhiệt đới vào Bình Thuận, Vũng Tàu, chìm tàu gần đảo Phú Quý  - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới vào lúc 14g30 ngày 5-11 - Nguồn: Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển tỉnh Bình Thuận có gió giật mạnh cấp 6.

Lúc 13g ngày 5-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Bình Thuận-Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Đến 16g chiều nay (5-11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Bình Thuận-Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 3 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và miền Đông Nam Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.

Đêm nay và sáng 6-11, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến khoảng 30-80mm, có nơi trên 100mm) và rải rác có dông, trong mưa dông.

Bình Thuận: Một tàu cá gặp nạn

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một tàu cá đã gặp nạn gần đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Cụ thể, vào sáng 5-11, tại vị trí cách Nam đảo Phú Quý khoảng 45 hải lý, tàu cá số hiệu BĐ 99939 TS do ông Phạm Hà (trú tại Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đã bị phá nước, trên tàu có 8 ngư dân.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, Bình Thuận đã liên lạc phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 điều động tàu CSB 9001 đang trực tại đảo Phú Quý lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Tàu CSB 9001 xuất phát lúc 7g ngày 5-11 và dự kiến đến 12g cùng ngày tiếp cận cứu hộ tàu bị nạn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đến trưa 5-11, tổng số tàu thuyền Bình Thuận đang hoạt động trên biển là 1.187 tàu, thuyền với 7.108 lao động; trong đó các tàu, thuyền đang đánh bắt xa bờ là 139 tàu, thuyền; số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến là 6.345 tàu, thuyền...

TP.HCM cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, trên sông

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9 và có mưa dông mạnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã yêu cầu các chủ bến và chủ phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng trên sông, biển chấp hành lệnh cấm xuất bến từ 22g ngày 4-11 cho đến khi có lệnh mới.

Hiện hồ Dầu Tiếng đang vận hành điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng với thời gian xả từ 7g ngày 3-11 đến 7g ngày 10-11 với lưu lượng xả xuống hạ du là 200 m3/giây. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề nghị các sở, ngành, quận, huyện chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi.

Theo TTXVN - Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày