Anh "nín thở" trước nguy cơ 100 cuộc biểu tình sau 1 tuần bạo loạn: Huy động gấp 6.000 đặc nhiệm

Thi Anh, Theo Đời sống pháp luật 09:41 08/08/2024
Chia sẻ

Cảnh sát Anh đang gấp rút chuẩn bị cho "buổi tối tồi tệ nhất" kể từ khi bất ổn bùng phát

Chuẩn bị cho "buổi tối tồi tệ nhất"

Hơn 100 cuộc tụ tập của phe cực hữu được dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 7/8 (giờ địa phương) và trải dài khắp nước Anh, cảnh sát Anh cho biết.  

Guardian dẫn nguồn tin an ninh cho biết, cảnh sát Anh đánh giá nguy cơ diễn ra tụ tập, biểu tình trong ngày 7/8 là "đáng tin". Lực lượng này đang gấp rút chuẩn bị cho "buổi tối tồi tệ nhất" kể từ khi bất ổn bùng phát hồi tuần trước. Các mục tiêu nhiều khả năng liên quan đến các cơ sở tị nạn và di trú.

Theo nguồn tin cảnh sát, 200 sĩ quan chống bạo động từ sở cảnh sát trung tâm ở London sẽ đến tăng viện cho cảnh sát ở khu vực Đại đô thị Manchester (Greater Manchester). 

Trong khi đó, các sĩ quan chống bạo động từ phía đông nam nước Anh sẽ đến phía đông bắc. Khoảng 6.000 cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động đã được điều động, một số được triển khai tại các điệm điểm nhiều khả năng sẽ diễn ra biểu tình, số khác ở trong trạng thái sẵn sàng tăng viện.

Nguồn tin của Guardian tiết lộ, tình trạng tồi tệ nhất được cho là nhiều khả năng sẽ xảy ra ở phía đông bắc và tây bắc nước Anh.

Anh "nín thở" trước nguy cơ 100 cuộc biểu tình sau 1 tuần bạo loạn: Huy động gấp 6.000 đặc nhiệm- Ảnh 1.

Anh huy động 6000 sĩ quan chống bạo động để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bạo loạn. Ảnh: Getty

Ông Andy Marsh, giám đốc điều hành College of Policing, đại diện cho lực lượng cảnh sát ở Anh và xứ Wales, đã trình bày kế hoạch trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.

"Chúng ta đang chứng kiến đợt huy động sĩ quan cảnh sát lớn nhất kể từ năm 2011, và những sĩ quan đó đang được triển khai tới đến các địa điểm chiến lược. Họ sẽ can thiệp sớm và mạnh mẽ nếu xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật", ông Marsh nói.

"Mỗi đơn vị cảnh sát sẽ triển khai số lượng đáng kể, bao gồm cả cảnh sát khu vực, ngoài đường phố trong ngày hôm nay [và] tối nay để đảm bảo người dân có thể sống cuộc sống của mình an toàn và bình thường nhất có thể".

Tuy nhiên, một số công ty ở Anh đã quyết định khuyến cáo nhân viên không tới cơ quan làm việc, thay vào đó có thể làm việc từ xa tại nhà cho tới cuối tuần này. 

Nhân viên công ty viễn thông và truyền hình Sky của Anh được yêu cầu sớm rời trụ sở Isleworth khi có thông tin bạo động sẽ diễn ra ở Brentford, Tây London, nơi có ga tàu Syon Lane - một điểm trung chuyển phổ biến với nhân viên của công ty. 

Trong khi đó, câu lạc bộ bóng đá Sheffield United đã thông báo đóng cửa sân vận động Bramall Lane do lo ngại khả năng bạo loạn xảy ra khắp thành phố. Sheffield United kêu gọi người hâm mộ giữ vững sự đoàn kết trong bối cảnh loạn lạc đang diễn ra trên cả nước.

Anh mạnh tay với mức án 3 năm tù giam

Trong một nỗ lực nhằm thể hiện quan điểm cứng rắn trước các hành vi gây rối nơi công cộng, Anh đã tiến hành xét xử 3 người đàn ông bị tại Merseyside, trong đó có Derek Drummond, 58 tuổi, đối tượng bạo loạn đã đấm vào mặt một sĩ quan cảnh sát trong cuộc bất ổn bạo lực ở Southport. 

Anh "nín thở" trước nguy cơ 100 cuộc biểu tình sau 1 tuần bạo loạn: Huy động gấp 6.000 đặc nhiệm- Ảnh 2.

Derek Drummond, 58 tuổi, đối tượng bạo loạn đã đấm một sĩ quan cảnh sát trong cuộc bất ổn bạo lực ở Southport. Ảnh: Daily Mail

Drummond đã nhận tội gây rối trật tự và bị kết án 3 năm tù giam, mức án tù dài nhất cho đến nay về bạo loạn cực hữu tại Anh và Bắc Ireland.

Sau khi án tù dành cho Derek Drummond, Declan Geiran và Liam Riley được công bố, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nêu bật án tù dành cho 3 người này như những ví dụ về 'hành động nhanh chóng' mà chính phủ Anh đang thực hiện đối với những người gây bạo loạn.

"Đây là hành động nhanh chóng mà chúng tôi đang thực hiện. Nếu bạn kích động rối loạn bạo lực trên đường phố hay trực tuyến, bạn sẽ đối mặt với sức mạnh của pháp luật", ông Starmer đăng trên X. 

Theo thông tin được công bố trong phiên xét xử tại tòa án Liverpool, một con số "chưa từng có" 93 sĩ quan cảnh sát Merseyside đã bị thương do các cuộc bạo động trong vỏn vẹn 8 ngày qua. Trong bản tuyên bố đọc tại tòa, Tổng thanh tra Cảnh sát Merseyside Serena Kennedy cho biết các sĩ quan đã phải chịu một loạt các chấn thương về thể chất lẫn tinh thần. 

Gần 400 người đã bị bắt giữ do liên quan tới các hành vi gây rối nơi công cộng trong các cuộc bạo loạn tuần qua tại Anh. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày