Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 31/01/2020

Từ sáng 31/1, hàng trăm người dân đổ xô về phố Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) chuyên bán các trang thiết bị y tế để tìm mua khẩu trang và nước rửa tay. Các mặt hàng này đã được đẩy giá lên cao gấp 2-3 lần so với trước, người dân chấp nhận xếp hàng, chen chân đợi mua.

Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua. Thực hiện: Kingpro

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 2.

Theo thông tin từ Bộ Y Tế cho biết, trên toàn thế giới đã có hơn 200 người tử vong liên quan tới virus corona chủng mới. Cơ quan ban ngành xác nhận có 3 công dân Việt Nam dương tính với virus corona, trong đó có 2 trường hợp ở Hà Nội và 1 ở Thanh Hoá. Trước tình hình này, trong sáng 31/1, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dân đổ xô về phố Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) - khu phố chuyên bán các trang thiết bị y tế để tìm mua khẩu trang, nước rửa tay.

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 3.

Các cửa hiệu tại đây tấp nập từ sáng sớm tới tận đầu giờ chiều, chủ cửa hàng phải thuê thêm nhân viên để hỗ trợ.

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 4.

Khẩu trang được săn đón nhiều nhất, đặc biệt là khẩu trang y tế màu xám hoặc xanh. Bên cạnh đó, khẩu trang có van khí 3M cũng được bày bán với mức giá đắt đỏ.

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 5.

Theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết các cửa hàng dọc con phố đều bán khẩu trang y tế loại 4 lớp, 50 chiếc, mức giá 300.000 đồng. Trước đây, mỗi hộp khẩu trang như trên chỉ có giá 35.000 - 50.000 đồng.

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 6.

Các loại nước rửa tay dạng khô cũng thu hút người dân, giá dao động từ 300.000 - 500.000 đồng, đắt gấp 2-3 lần so với trước thời điểm dịch virus corona.

Người dân chen chân, xếp hàng đợi mua khẩu trang và nước rửa tay tại các cửa hàng. Không có chuyện "trả giá" hay kì kèo bớt tiền, mức giá gần như được niêm yết dọc con phố, nếu không mua, chủ cửa hàng cũng không níu kéo.

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 8.

Chị Bùi Thanh Hoa (30 tuổi, chủ một cửa hàng trang thiết bị y tế) cho biết, bình thường chị không bán khẩu trang hay nước rửa tay, nhưng để đáp ứng nhu cầu của người dân, mấy ngày gần đây, chị bắt đầu nhập thêm các loại mặt hàng này. "Bây giờ khách hàng có hỏi, mình cũng không còn hàng để bán. Hộp khẩu trang 4 lớp giá hôm trước chỉ 150.000 đồng nhưng nay đã tăng lên 300.000 đồng. Đây là mức giá chung cả phố. Mỗi ngày, trung bình mình bán ra 1.000 hộp khẩu trang (mỗi hộp 50 cái) và 1.000 chai nước diệt khuẩn cỡ lớn. Cứ bao nhiêu hàng về là hết bấy nhiêu".

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 9.

Tận dụng thời cơ đang lên của khẩu trang y tế và nước rửa tay, nhiều hình thức bán hàng "ăn theo" đã ra đời.

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 10.

Anh Nguyễn Minh Tâm (25 tuổi), vừa mua 2 hộp khẩu trang hoạt tính, tổng cộng là 100 chiếc, hết 500.000 đồng. Anh kể, sau khi đọc báo thấy thông tin 3 người Việt Nam dương tính với virus corona, anh cảm thấy.... không muốn đi làm nữa. "Mình hơi lo sợ vì Việt Nam mình có nhiều nơi tụ tập đông người, lại vừa nghỉ Tết xong. Nghe nói trong 3 người kia, họ đã đi nhiều nơi, ra cả Hà Nội nữa, tình hình sắp tới không biết như nào".

Anh Tâm nói thêm, mức giá anh mua khẩu trang hiện không còn bình ổn mà đã leo thang. Anh tính mua thêm nước rửa tay nhưng cửa hàng thông báo hết hàng, chiều cùng ngày mới có. Đến lúc hỏi giá thì chủ hàng bảo "chiều cũng mới có giá, chắc là sẽ lên nhiều". "Mình đeo khẩu trang suốt, cứ ra khỏi nhà là đeo, kể cả đến văn phòng mình còn đeo thêm găng tay. Mặc dù có chút bất tiện, khó thở, nhưng đây là cách tốt nhất để tự bảo vệ chính mình".

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 12.

Người bán đeo khẩu trang trong lúc trao đổi với khách hàng.

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 13.

Cô Lan (56 tuổi, chủ một cửa hàng) cho biết, "Khẩu trang chúng tôi không bán lẻ, chỉ bán theo hộp. Giá đã niêm yết 300.000 đồng, không giảm".

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 14.

Chị Ngọc (27 tuổi, giáo viên tiểu học trên địa bàn) bày tỏ: "Tôi rất hoang mang và lo lắng. Ban đầu tôi mua chai nước rửa tay có 80.000 đồng, mà bây giờ lên 180.000 đồng. Việc các chủ cửa hàng đồng loạt đẩy mức giá lên cao chỉ làm khổ người dân. Hỏi mua thì họ bảo cháy hàng không bán, mua lẻ 5-10 chai cũng không bán, 100 chai mới được"

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 15.

Chị Ngọc chia sẻ thêm, chị còn phải mua thêm nước rửa tay cho học sinh, dặn các con đeo khẩu trang, các con ăn xong các đồ dùng như bát đũa, cốc chén, đều phải chần qua nước sôi. "Chúng tôi có phương pháp phòng dịch là phun Clo toàn bộ hệ thống. Còn khi ở nhà, tôi dặn các con tự mang bình nước đi học, thường xuyên đeo khẩu trang. Tôi không thể cho con nghỉ học hay đi làm cùng, vì không có ai trông con".

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực kiểm tra các hiệu thuốc, cơ sở bán khẩu trang, nước rửa tay nhằm tránh tình trạng găm hàng đẩy giá lên cao.

"Thực tế qua kiểm tra hầu hết các cửa hàng tại đây đều bán hàng không niêm yết giá. Trường hợp bán hàng không niêm yết giá đều bị xử phạt, nếu phát hiện trường hợp bán phá giá theo giá quy định chúng tôi cũng sẽ xử phạt nghiêm. Khi công bố dịch đối với hàng thiết yếu mà vẫn có tình trạng găm hàng, bán đội giá cao sẽ xử lý theo quy định", ông Nghĩa thông tin.

Ảnh: Khẩu trang đội giá 300.000 đồng/hộp, nước rửa tay 500.000 đồng/chai, hàng nghìn người Hà Nội vẫn chen lấn tìm mua - Ảnh 17.