(Ảnh: Alamy)
Thông tin được Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) công bố trong bối cảnh nước này vừa trải qua một đợt bùng phát lớn tại hạt Kent hồi tháng 3 vừa qua, khiến hai người tử vong và hơn 10 người phải nhập viện điều trị. Ổ dịch khi đó được cho là có liên quan tới một hộp đêm ở thành phố Canterbury.
Theo UKHSA, các ca bệnh mới được phát hiện tại thành phố Reading. Một sinh viên đã tử vong, trong khi hai trường hợp còn lại đang được theo dõi và điều trị y tế.
Bác sĩ Rachel Mearkle, chuyên gia tư vấn bảo vệ sức khỏe của UKHSA, gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè nạn nhân, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
Theo bà Mearkle, bệnh viêm màng não do não mô cầu thường cần tiếp xúc rất gần mới có thể lây lan, do đó nguy cơ đối với cộng đồng nói chung hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được khuyến cáo sử dụng kháng sinh dự phòng.
Một cơ sở y tế tại Henley-on-Thames cho biết nạn nhân tử vong nghi mắc viêm màng não là sinh viên của trường Henley College ở hạt Oxfordshire. Trong khi đó, hai ca bệnh còn lại được cho là có liên quan tới các trường học trong khu vực Reading.
Giới chức y tế xác nhận ít nhất một trường hợp nhiễm chủng viêm màng não mô cầu nhóm B (MenB), trong khi các xét nghiệm bổ sung đang tiếp tục được tiến hành nhằm xác định cụ thể những ca còn lại.
UKHSA cho biết bệnh viêm màng não mô cầu mỗi năm ghi nhận khoảng 300-400 ca tại Anh và phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.
Các chuyên gia y tế cảnh báo bệnh có thể diễn tiến nhanh và cần được điều trị khẩn cấp. Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, đau đầu, buồn ngủ, thở nhanh, rét run, nôn mửa, tay chân lạnh và mệt lả. Trong trường hợp nhiễm trùng huyết, người bệnh có thể xuất hiện các nốt phát ban đặc trưng không biến mất khi dùng ly thủy tinh ấn lên da.
UKHSA cũng khuyến cáo thanh thiếu niên và người trẻ cần kiểm tra tình trạng tiêm chủng, đặc biệt là vaccine MenACWY hiện được triển khai tại các trường học và miễn phí cho người dưới 25 tuổi trong hệ thống y tế quốc gia Anh (NHS). Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý vaccine không bảo vệ được trước mọi chủng vi khuẩn gây bệnh, trong đó chủng MenB vẫn có thể lưu hành trong cộng đồng người trẻ.