An Giang: Khởi tố nhóm thanh niên chém chết người ngay trên phố chỉ trong 1 phút

Vĩnh Kỳ - Tiến Tầm, Theo Người Lao Động 19:28 19/01/2024

Công an tỉnh An Giang xác định vụ chém chết người trong đêm xảy ra tại phường Mỹ Xuyên (TP Long Xuyên) là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, phải khẩn trương phá án.

Chiều 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 8 đối tượng cùng về hành vi "Giết người".

An Giang: Khởi tố nhóm thanh niên chém chết người ngay trên phố chỉ trong 1 phút - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thành Trung khai nhận tại Cơ quan công an

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm (tức Tâm De, SN 1993); Trần Thành Trung (còn gọi Trung Muối, SN 2001); Nguyễn Lê Phương Tây (còn gọi Ba Tây, SN 2004); Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 2005); Đỗ Thanh Nhàn (SN 2003); Dương Thái Khang (SN 2006; cùng ngụ TP Long Xuyên); Trần Văn Nguyên (SN 2009; ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) và Bạch Nhựt Huy (SN 2008; ngụ huyện Châu Thành, An Giang).

An Giang: Khởi tố nhóm thanh niên chém chết người ngay trên phố chỉ trong 1 phút - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Lê Phương Tây (trái) và Trần Văn Nguyên

An Giang: Khởi tố nhóm thanh niên chém chết người ngay trên phố chỉ trong 1 phút - Ảnh 3.

Các đối tượng (từ trái sang): Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Nhựt và Bạch Nhựt Huy

An Giang: Khởi tố nhóm thanh niên chém chết người ngay trên phố chỉ trong 1 phút - Ảnh 4.

Đối tượng Dương Thái Khang (trái) và Đỗ Thanh Nhàn

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 6-1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của Công an TP Long Xuyên về việc có một nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi chém chết 1 thanh niên trên vỉa hè, thuộc khu vực phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên. Sau khi gây án, cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác định là N.M.H.S (SN 2007; ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định nhóm thanh thiếu niên trên, gồm: Tâm, Trung, Tây, Nhựt, Nhàn, Khang, Nguyên, Huy và T.M.T (SN 2005; ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn); đồng thời bắt giữ Nguyên và Huy ngay trong ngày.

Đến ngày 8-1, Tâm, Trung, Nhàn và Khang cũng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Thoại Sơn và TP Long Xuyên. Còn Tây và Nhựt đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục tập trung truy bắt đối tượng liên quan vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật.