Ấn Độ vượt qua Anh, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 4 thế giới

PV, Theo VOV 15:36 12/06/2020

Covid-19 có tỷ lệ lây nhiễm cao ở các khu ổ chuột tại các thành phố lớn của Ấn Độ. Nước này đã vượt Anh để trở thành ổ Covid-19 lớn thứ 4 thế giới.

Với gần 11.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, đưa tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ lên hơn 297.000 người, ngày 12/6, Ấn Độ đã vượt qua Anh trở thành vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới.

Ấn Độ vượt qua Anh, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 4 thế giới - Ảnh 1.

Một khu vực phong tỏa Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Theo số liệu sáng ngày 12/6, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Ấn Độ là 297.928 người, trong đó số ca đang điều trị là 142.715 người. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ là 8.502 người.

Trong khi đó, Hội đồng Nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR) khẳng định Ấn Độ chưa phát hiện sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Cơ quan này cũng đã công bố kết quả một cuộc điều tra xét nghiệm huyết thanh của người dân trên diện rộng tiến hành gần đây, trong đó khẳng định dân cư tại các khu ổ chuột ở các thành phố lớn có nguy cơ mắc Covid-19 lớn nhất. Trong đó, báo cáo kết luận, so với tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 ở khu vực nông thôn, tỷ lệ lây nhiễm tại đô thị cao hơn 1,09 lần, và tại các khu ổ chuột cao hơn 1,89 lần.

Theo ICMR, cuộc điều tra xét nghiệm huyết thanh này được tiến hành tại 83 quận tại nhiều bang của Ấn Độ, với sự tham gia của 28.595 hộ gia đình. Trong số các địa phương của Ấn Độ, bang Maharashtra tiếp tục là bang có số ca lây nhiễm lớn nhất với 97.648 người. Tamil Nadu và vùng thủ đô Delhi là những vùng dịch lớn tiếp theo./.