Ấn Độ: Hỏa hoạn tại bệnh viện, 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng

Phạm Nghĩa, Theo Người Lao Động 16:54 09/01/2021

Một bác sĩ xác nhận 10 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn tại một bệnh viện ở Maharashtra, bang giàu nhất Ấn Độ hôm 9-1.

Ông Pramod Khandate, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa huyện Bhandara, bang Maharashtra, cho biết: "Ngọn lửa bùng lên lúc 2 giờ hôm nay. 7 trong số 17 trẻ sơ sinh ở Đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt (SNCU) đã được cứu sống" - ông Khandate nói với hãng tin ANI.

10 trẻ sơ sinh thiệt mạng nằm trong độ tuổi từ vài ngày đến 3 tháng. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn có thể là chập điện.

Ấn Độ: Hỏa hoạn tại bệnh viện, 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng - Ảnh 1.
Ấn Độ: Hỏa hoạn tại bệnh viện, 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng - Ảnh 2.

10 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại bệnh viện Ấn Độ (Ảnh: ANI)

Thủ hiến bang Maharashtra Uddhav Thakre lập tức ra lệnh điều tra vụ việc.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội Twitter: "Thảm kịch đau lòng ở huyện Bhandara, bang Maharashtra, nơi chúng ta đã mất đi những sinh mạng nhỏ tuổi quý giá. Tôi xin chia buồn với tất cả gia đình họ và hy vọng những người bị thương bình phục càng sớm càng tốt".

Một số chính trị gia khác, bao gồm cả lãnh đạo phe đối lập Rahul Gandhi, cũng gửi lời chia buồn sau vụ hoả hoạn.

Trước đó, một vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Ahmedabad, bang Gujarat - Ấn Độ vào tháng 8 năm ngoái đã giết chết 8 bệnh nhân Covid-19. Tiếp đến, 5 bệnh nhân Covid-19 khác chết trong một đám cháy tại một phòng khám ở TP Rajkot - Ấn Độ vào tháng 11-2020...