TIN TỨC VỀ ăn côn trùng - an con trung
ăn côn trùng
-
GDP/đầu người đạt tới hơn 2 tỷ đồng/năm, quốc gia giàu có ở Đông Nam Á vừa cho phép ăn côn trùng để tăng cường an ninh lương thực
Cơ quan quản lý thực phẩm của Singapore vừa cho phép nhập khẩu dế, châu chấu và nhiều loại côn trùng khác làm thức ăn cho con người. -
Người Nhật rộ lên sở thích ăn côn trùng: Trào lưu nhất thời hay xu hướng của tương lai?
Hàm lượng dinh dưỡng cao và tính thân thiện với môi trường là hai yếu tố khiến côn trùng ngày càng trở thành một loại thực phẩm phổ biến ở Nhật. -
Trung Quốc: Nhân viên bị quản lý đánh đập, ép uống nước tiểu, ăn côn trùng vì không hoàn thành chỉ tiêu
3 nhân viên quản lý của công ty này đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi sự việc gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày vừa qua. -
Hậu bão Florence, cư dân Bắc Carolina đang phải đối mặt với "cơn bão" ếch nhái lên tới hàng chục nghìn con
"Chúng ở khắp mọi nơi" - đó là những gì người dân Bắc Carolina đang than thở về cơn bão ếch nhái này. -
Câu chuyện con gián ở Trung Quốc: Từ loài côn trùng bị đập bằng dép tới siêu thực phẩm của tương lai
Loài gián luôn là nỗi khiếp đảm của những chị em phụ nữ… và cả những cánh mày râu. Nhưng mấy ai biết rằng, loài vật được xem là “kinh tởm bậc nhất” này có khả năng trở thành một “cứu tinh” của loài người trong tương lai. -
Rết rán Thanh Đảo, mọt cọ Châu Phi hay nhện chiên Campuchia - những món ăn nhìn thì phát sợ nhưng vẫn thành đặc sản của nhiều địa phương
Cần phải công nhận rằng côn trùng chính là nguồn protein dồi dào bậc nhất của tự nhiên, chẳng thế mà sư tử Simba đã ăn sâu bọ suốt cả thời thơ ấu mà vẫn trở thành một thanh niên Lion King tráng kiện. Còn ở ngoài đời, chỉ cần chế biến khéo một chút thì rết, nhện, bọ xít đều sẽ trở thành món ăn khá ngon miệng đấy... -
Tin nổi bật kenh 14
-
Con rắn điên cuồng thoát khỏi họng con ếch: Sự thật đằng sau bức ảnh này là gì?
"Tiếng thét cuối cùng từ địa ngục" là tựa bức ảnh mà National Geographic lấy về. Thế còn, sự thật sau bức ảnh này là gì? Ai là tác giả của nó?