Ai cũng từng chụp hình kiểu này nhưng chẳng biết nó từ đâu mà có

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 04/12/2016

Tại sao nhiều người lại thích chu miệng khi chụp hình?

Một trong những "phong cách" chụp hình tự sướng sơ khai và được yêu thích là kiểu "mỏ vịt", trong đó người chụp hình sẽ chu miệng khi chụp hình, giúp liên tưởng đến hình ảnh mỏ của một chú vịt. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc về nguồn gốc của kiểu chụp hình từng làm các "teen girl" một thời phát sốt này chưa?

Ai cũng từng chụp hình kiểu này nhưng chẳng biết nó từ đâu mà có - Ảnh 1.

Theo Knowyourmeme, xu hướng chụp hình kiểu "mỏ vịt" ra đời cùng sự phát triển của mạng xã hội, mà đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của MySpace vào năm 2003 và đạt đỉnh điểm phổ biến từ giữa năm 2005. Vào thời điểm đó, rất nhiều ảnh đại diện trên MySpace được chụp theo phong cách này. Nó phổ biến đến mức bên cạnh tên gọi "Duck Face" (mặt vịt), kiểu chụp hình chu miệng còn được biết đến với cái tên "MySpace Face". Tới năm 2006, từ điển Urban Dictionary chính thức ghi nhận sự xuất hiện của thuật ngữ "duck face".

Ai cũng từng chụp hình kiểu này nhưng chẳng biết nó từ đâu mà có - Ảnh 2.

Dù vậy, phong cách chụp hình "mỏ vịt" được cho là có nguồn gốc từ năm 1979. Cụ thể tháng 11 năm 1979, nhóm nhạc rock Mỹ Little Feat đã tung ra album Down on The Farm với hình ảnh một chú vịt mỏ đỏ trên bìa đĩa rất được yêu thích. Sau đó, một tập phim hài Full House chiếu ngày 13 tháng 10 năm 1989 cũng có đoạn một sinh viên có biệt danh Duckface sau khi được nhiều người biết đến với kiểu mặt mỏ vịt. Năm 2001, trong film Zoolander cũng có một hình ảnh đặt trưng của diễn viên mà nhiều người liên tưởng đến kiểu chụp hình chu miệng sau này. Đây là ba trong số những ví dụ cho thấy sự nhen nhóm trong phong cách "mỏ vịt" được yêu thích sau này.

Ai cũng từng chụp hình kiểu này nhưng chẳng biết nó từ đâu mà có - Ảnh 3.

Tháng 3 năm 2007, một người dùng deviantArt có tên Hauntash đã đăng hình ảnh một người phụ nữ đang chu miệng với tiêu đề "The Duckface" thu hút được khá nhiều sự chú ý. Một năm sau đó, nhiều hình ảnh tương tự cũng được đăng thành một album có tên "The Ugly Duck Face" trên trang nội dung hài hước Ebaumsworld. Thậm chí vào tháng 4 năm 2009, một blog có tên "AntiDuckFace" đã được lập ra để chuyên đăng hình ảnh chị em chụp theo phong cách chu miệng. Kể từ thời điểm này, kiểu chụp hình chu miệng ngày càng phổ biến. Được nhiều người nổi tiếng hưởng ứng cũng là lý do khiến nó ngày được nhân rộng.

Như vậy, không ai biết rõ thời điểm cụ thể kiểu chụp hình mỏ vịt xuất hiện và tại sao nó lại được yêu thích đến vậy. Chỉ biết rằng đến nay sau khi rất nhiều trào lưu nổi lên rồi chìm xuống, chụp ảnh chu miệng vẫn được rất nhiều người ưa chuộng. Một số quan điểm đơn giản cho rằng chụp hình kiểu này thể hiện sự hồn nhiên, dễ thương, vì thế nên rất được các chị em hưởng ứng.

(Tổng hợp)