Ai Cập giải cứu thành công một tàu mắc cạn ở kênh đào Suez

PV, Theo VOV 19:04 09/01/2023

Hôm nay (9/1), Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã giải cứu thành công một tàu chở hàng bị mắc cạn khi băng qua khu vực kênh đào.

Một con tàu chở hàng có tên Glory và gắn cờ quần đảo Marshall đã bị mắc cạn ở Kênh đào Suez vào sáng nay (9/1) khi đang băng qua kênh đào ở khu vực phía nam thành phố Qantara, thuộc tỉnh Ismailia của Ai Cập.

Ai Cập giải cứu thành công một tàu mắc cạn ở kênh đào Suez - Ảnh 1.

Kênh đào Suez của Ai Cập. Ảnh: almasryalyoum

Tuy nhiên, Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã khẩn trương tiến hành các nỗ lực khắc phục sự cố và giải cứu thành công con tàu, không để sự việc làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải của kênh đào.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez, Trung tướng Osama Rabie cho biết, đội cứu nạn hàng hải của cơ quan này đã xử lý chuyên nghiệp sự cố kỹ thuật đột ngột của tàu chở hàng Glory tại km38 trong đoàn tàu phía Bắc, trên hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Trung Quốc. Cơ quan quản lý của Ai Cập đã huy động 4 tàu kéo để nhanh chóng xử lý tình huống và lai dắt tàu mắc cạn tới địa điểm gần nhất để khắc phục sự cố.

Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập khẳng định, chính quyền nước này có khả năng chuyên môn cứu hộ cần thiết để đối phó một cách chuyên nghiệp với các trường hợp khẩn cấp. Hiện hoạt động giao thông hàng hải qua kênh đào Suez đã trở lại bình thường với 51 lượt tàu qua lại từ cả hai hướng Bắc và Nam của kênh đào.

Đáng chú ý, kênh đào Suez là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất trên thế giới, với khoảng 10% thương mại hàng hải quốc tế đi qua kênh đào này.