AFC gọi trận Thái Lan - Việt Nam là "kinh điển khu vực"

MAI LY, Theo Trí Thức Trẻ 06:19 05/09/2019

Trang chủ của cả AFC và FIFA đều coi trận cầu giữa hai đại kình địch Đông Nam Á là đáng xem nhất lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã liệt kê những cặp đấu "kinh điển" trên trang chủ của mình. Nổi bật trong số này chính là cuộc đấu đầy duyên nợ giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam, trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h tối nay (5/9) trên SVĐ Thammasat, ngoại ô Bangkok.

"Thái Lan - đội tuyển đã lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 sẽ đối đầu với Việt Nam - ĐKVĐ AFF Cup trong một trận cầu kinh điển của khu vực", dẫn lời trang chủ AFC. "Hai đội đã gặp nhau cách đây không lâu tại King's Cup 2019. Ở trận đấu này, Việt Nam đã giành phần thắng 1-0."

AFC gọi trận Thái Lan - Việt Nam là kinh điển khu vực - Ảnh 1.

Thái Lan - Việt Nam được AFC gọi là trận đấu "kinh điển" của khu vực.

Trận đấu này sẽ chứng kiến màn ra mắt của cựu HLV ĐT Nhật Bản, Akira Nishino với tư cách là HLV trưởng của Thái Lan. Trang chủ AFC cũng nhận định, HLV Nishino sẽ đối mặt với một thử thách đầy khó khăn khi người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến của ông là HLV Park Hang-seo, người đã đưa bóng đá Việt Nam đến với những kì tích như lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 hay chung kết U23 châu Á 2018.

Ngoài ra, trận đấu trên sân Thammasat hứa hẹn sẽ chứng kiến màn đối đầu đầy hấp dẫn giữa hai ngôi sao tấn công sáng giá nhất bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại: Chanathip Songkrasin của Thái Lan và Nguyễn Quang Hải của Việt Nam. Chanathip đã có mặt trong đội hình tiêu biểu giải VĐQG Nhật Bản (J.League) 2018 khi thi đấu nổi bật trong màu áo của Consadole Sapporo - đội bóng cũ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh. Quang Hải trong khi đó là hạt nhân giúp CLB Hà Nội lọt vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Một trận "derby Đông Nam Á" khác cũng được AFC liệt kê là cuộc đấu giữa Indonesia và Malaysia trên sân Gelaro Bung Karno ở Jakarta. ĐT Jordan sẽ gặp lại Australia - đối thủ mà họ từng đánh bại tại vòng bảng Asian Cup 2019 trên đất UAE. Uzbekistan trong khi đó sẽ tiếp đón Ả Rập Xê Út - đội tuyển đã tham dự World Cup 2018 tại Nga. Trận đấu cuối cùng được AFC đề cập là CHDCND Triều Tiên gặp Hàn Quốc trên SVĐ Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng.

AFC gọi trận Thái Lan - Việt Nam là kinh điển khu vực - Ảnh 2.

Những trận đấu "kinh điển" tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á theo nhận định của AFC.

Trong khi đó, bài nhận định từ trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng coi trận cầu trên sân Thammasat là đáng xem nhất loạt trận mở màn. FIFA nhắc đến hai thất bại của tuyển Việt Nam trước chính Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018, nhưng cũng cho rằng thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn có quyền tự tin khi đã đánh bại đại kình địch trên sân khách hồi tháng 6.