Danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao Thái Lan, nhưng Việt Nam vẫn sáng cửa cạnh tranh vị trí số 1 Đông Nam Á

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 05/09/2019

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn là một trong những cầu thủ thuộc thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam và cũng từng là nỗi ám ảnh đối với hàng thủ Thái Lan trong quá khứ. Trước cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, huyền thoại này đưa ra những nhận định của riêng mình.

Danh thủ Hồng Sơn lên đường sang Thái tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Video: Giang Nguyễn

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn là một trong 3 cầu thủ ghi bàn vào lưới Thái Lan tại bán kết Tiger Cup 1998. Sau 21 năm, danh thủ này vẫn đánh giá cao chất lượng của nền bóng đá xứ chùa vàng. 

"Các nền bóng đá đều có những thế hệ, những giai đoạn cũng như những chu kỳ khác nhau. Ở thời của tôi, Thái Lan là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á, sau đó lần lượt là các nước như Malaysia, Singapore, Indonesia hay Việt Nam", cựu cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ

"Thế nhưng, khoảng 10 năm trở lại đây, trình độ bóng đá giữa các nước đã được thu hẹp đáng kể. Ở thời điểm hiện tại, cả Việt Nam và Thái Lan đang thay nhau đứng ở vị trí số 1. Tuy nhiên, những đội xếp sau như Malaysia, Indonesia hay thậm chí là những đội bóng nhỏ như Lào, Campuchia cũng sẵn sàng gây khó dễ cho cả hai nền bóng đá", huyền thoại của bóng đá Việt Nam nói tiếp. 

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn sát cánh cùng cổ động viên Việt Nam sang Thái Lan ủng hộ thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: ĐH

Sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian vừa qua kéo theo kết quả là nhiều cầu thủ tài năng có cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Đối với trường hợp Đoàn Văn Hậu sang SC Heerenveen mới đây, vị tiền bối cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ sinh năm 1999: "Tài năng của Văn Hậu có lẽ là điều không phải bàn luận nhiều. Cậu ấy có thể hình, thể lực và chuyên môn tốt. Mục tiêu khiêm tốn của Hậu có thể là sang Hà Lan để học hỏi nhưng đây cũng là cơ hội để phát triển sự nghiệp bản thân tại châu Âu. Tôi hy vọng Văn Hậu sẽ là lá cờ đầu, là ngôi sao sáng để mở đường cho các cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu".

Gặp gỡ danh thủ Hồng Sơn trong chuyến bay của nhóm cổ động viên Việt Nam sang Thái Lan cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày mai (5/9), anh tỏ ra thích thú với trải nghiệm được đứng trên khán đài như một cổ động viên cuồng nhiệt. 

Danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao Thái Lan, nhưng Việt Nam vẫn sáng cửa cạnh tranh vị trí số 1 Đông Nam Á - Ảnh 3.

Các bậc tiền bối đặt niềm tin vào khả năng thành công của Văn Hậu tại Hà Lan.

"Cảm giác rất trái ngược so với thời mình còn thi đấu dưới sân. Đây là lần thứ hai tôi đi theo hội cổ động viên để cổ vũ cho đội tuyển nhưng cảm giác vẫn như lần đầu. Tôi cảm thấy hết sức rạo rực, hào hứng và muốn khám phá thêm những điều thú vị khi theo chân các cổ động viên đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam", danh thủ Hồng Sơn không giấu được cảm xúc vui mừng của mình. 

Ngày mai (5/9), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan trên SVĐ Thammasat. Bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của từng cầu thủ thì những tiếng cổ vũ, hò reo trên khán đài của những cổ động viên cũng sẽ tiếp theo sức mạnh cho "Những chiến binh sao vàng" trong ngày ra quân tại đấu trường danh giá nhất thế giới. 

Hình ảnh các cổ động viên Việt Nam sang Thái Lan cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo tối 4/9. Ảnh: ĐH

Danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao Thái Lan, nhưng Việt Nam vẫn sáng cửa cạnh tranh vị trí số 1 Đông Nam Á - Ảnh 4.
Danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao Thái Lan, nhưng Việt Nam vẫn sáng cửa cạnh tranh vị trí số 1 Đông Nam Á - Ảnh 5.
Danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao Thái Lan, nhưng Việt Nam vẫn sáng cửa cạnh tranh vị trí số 1 Đông Nam Á - Ảnh 6.