Á hậu Phương Nhi: "Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng..."

Ngọc Thuỳ/Ảnh: Lương Khải/ Clip: Kingpro/ Thiết kế: Hoàng Sơn, Theo Trí Thức trẻ 07:28 15/10/2022

Trở thành một trong 3 người có vị trí cao nhất ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cuộc sống của Á hậu Phương Nhi như bước sang trang mới. Dù có nhiều áp lực thế nhưng cô gái 20 tuổi rất vui vẻ khi kể về những ngày tháng hệt như đang sống trong giấc mơ ngày bé.

"Nguyễn Phương Nhi đến từ Thanh Hoá là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022", khi câu nói này vang lên trong đêm Chung kết đồng nghĩa với việc cô gái 2002 sẽ phải trưởng thành, tập làm quen với nhiều điều hơn cho hành trình sắp tới. Chúng tôi gặp lại Phương Nhi sau 2 tháng đăng quang, mỹ nhân "Gen Z" thoải mái chia sẻ về những ngày loay hoay không tìm được định hướng ở tuổi đôi mươi.

Nhờ những thần tượng chưa một lần gặp mặt nhưng lại có sức mạnh truyền cảm hứng, Phương Nhi tìm lại chính mình và phấn đấu cho ước mơ từ thuở nhỏ. Phương Nhi thừa nhận bản thân chưa đủ đẹp, chưa đủ giỏi nên phải cố gắng qua từng ngày để xứng đáng với sự kỳ vọng của những người yêu thương. Đặc biệt, lần đầu tiên Phương Nhi chia sẻ việc cô từng ghi danh dự thi thực tập sinh cho công ty giải trí Hàn Quốc nhưng bị đánh trượt.

Từ lúc 14 - 16 tuổi, tôi liên tục rớt suốt 5 lần ghi danh thi vào YG Entertainment (Công ty giải trí tại Hàn Quốc)

Clip: Á hậu Phương Nhi kể kỷ niệm làm fan thần tượng Hàn và ước mơ làm người nổi tiếng ngày bé

Trước khi trở thành nàng hậu như hiện tại, Phương Nhi có bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc mình trở thành người nổi tiếng và được săn đón tại các sự kiện?

Có chứ, tôi tưởng tượng ra rất nhiều lần là đằng khác. Tôi tin "luật hấp dẫn" nên luôn truyền năng lượng vào vũ trụ. Tôi đã mong muốn bản thân mình được nổi tiếng từ ngày còn nhỏ. Trước đây, tôi từng thi tuyển làm thực tập sinh của YG Entertainment (YG là một công ty giải trí Hàn Quốc, quản lý nhiều thần tượng nổi tiếng như BLACKPINK, BIGBANG,… - PV).

Tôi theo dõi Kpop từ Gen 2 nên cũng tò mò và quyết định dự thi thực tập sinh của YG Entertainment từ năm 14 đến năm 16 tuổi. Thế nhưng tôi liên tục trượt suốt 5 lần. Đến năm 19 tuổi trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu, tôi vẫn cố chấp thử sức thêm một lần nhưng... vẫn trượt.

Á hậu Phương Nhi: Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng... - Ảnh 2.

Mỗi lần bị đánh trượt, cảm xúc đầu tiên của Á hậu Phương Nhi thế nào?

Tôi chỉ nghĩ mình không có duyên và vẫn cố ghi danh thêm một vài lần nữa nhưng đều trượt. Có thể chỉ được phỏng vấn và thể hiện tài năng qua màn hình nên công ty chưa nhận ra tố chất của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bất tài mà bị rớt, vì nếu tôi nghĩ như vậy thì đã không có Phương Nhi như hiện tại.

Từ một người là fan cứng của thần tượng Hàn Quốc đến khi trở thành người nhận được sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Phương Nhi đón nhận sự thay đổi này trong tâm thế như thế nào?

Tôi cảm giác đang sống trong thế giới như một giấc mơ. Tôi hạnh phúc các bạn fan biết sở thích mà tặng những cái thẻ bo góc, album. Như mọi người cũng đã biết, việc có thẻ bo góc là trong những năm gần đây trong khi tôi đã theo thần tượng từ rất lâu. Giai đoạn có thẻ bo góc là lúc gia đình tôi chỉ chi trả chi phí ăn ở, sinh hoạt cho việc học thôi chứ không thể phục vụ sở thích bên ngoài. Khi mở album không phải lúc nào cũng được cái thẻ thần tượng mình mong muốn, nên phải mua rất rất nhiều mới trúng được. Tôi thì không có đủ tài chính để làm những điều đó.

Lần đầu cầm thể bo góc trên tay tôi thấy rất lạ và phải vỡ oà: "Ồ, cuối cùng thì mình cũng có ngày này". Niềm vui của tôi còn được nhân đôi khi được nhận những món đồ của thần tượng từ chính những người hâm mộ mình.

Á hậu Phương Nhi: Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng... - Ảnh 3.

Vậy trong thời gian trước đó, có bao giờ Phương Nhi tự thưởng cho bản thân món đồ nào để "đu idol"?

Tôi có mua lightstick của BIGBANG và BLACKPINK để khi nào các nhóm có biểu diễn sẽ mang theo để cổ vũ. Tôi đã dành một phần khoản thu nhập tự kiếm được cho chuyến World Tour BLACKPINK vào năm sau, đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp thần tượng ngoài đời.

Hiện giờ, tôi có đủ tài chính để mua album nhưng chưa kịp mua thì các bạn fan đã tặng rồi. Không chỉ một mà là 2 phiên bản, tôi thật sự rất thích vì biết mọi người rất thương tôi.

Tôi là fan "đu idol" thành công nhất hệ mặt trời

Thần tượng nghệ sĩ Hàn từ lúc 9 tuổi, vậy có bao giờ Phương Nhi tham gia vào các cuộc tranh luận để bảo vệ thần tượng trên mạng xã hội?

Việc này chắc chắn từng xảy ra lúc tôi còn "trẻ trâu", ai "đu idol" đều phải có ít nhất một lần tham gia vào các cuộc tranh luận. Hiện tại, tôi đã là Á hậu rồi nên cũng hạn chế. Khi đã là người nổi tiếng, tôi mới thấu hiểu cảm giác của những người mình thần tượng.

Bởi lẽ, họ cũng chính là những con người bình thường thôi, tôi nghĩ chúng ta đừng đặt quá nhiều áp lực, phán xét lên con người họ. Tôi thích xem những cặp đôi idol hẹn hò, tôi luôn nghĩ họ là nghệ sĩ đã rất nhiều công việc rồi nên cần có một người đồng cảm để chia sẻ. Đây vốn dĩ là những điều rất tốt mà.

Nếu một ngày nào đó, fan của tôi đấu đá với fan của các Hoa, Á hậu khác tôi cũng sẽ rất buồn.

Á hậu Phương Nhi: Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng... - Ảnh 4.

Ca sĩ Isaac từng nhận xét rất ấn tượng với nhan sắc của bạn trong lần đầu hợp tác quay MV. Khi nghe những lời của Isaac nói về mình, Phương Nhi có cảm xúc ra sao?

"Em cảm ơn anh Isaac đã dành những lời khen có cánh cho em".

Tôi thật sự rất hạnh phúc, anh là người khiến tôi bị "sốc" vì anh ở ngoài rất điển trai. Tôi là trường hợp fan cứng thành công khi vừa được gặp và đóng chung MV với anh. Có những phân đoạn đứng gần, anh đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều.

Tôi cũng rất thần tượng chị Lương Thuỳ Linh, khi trở thành Á hậu tôi mới có cơ hội gặp và ôm chị. Được tiếp xúc với chị Linh ở khoảng cách gần tôi vui dã man, tôi nghĩ: "Trời ơi, cũng có ngày mình đu idol thành công nhất hệ mặt trời".

Người ta hay bảo việc thần tượng một người nào đó đôi khi trở thành động lực để bạn cố gắng trong những ngày đen tối nhất hay đó là sức mạnh đưa bạn ra khỏi khó khăn. Phương Nhi có trải qua một giai đoạn nào như thế không?

Tôi có những áp lực mà với khi kể ra với người khác thì họ sẽ nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng với tôi đó là lại vấn đề khiến mình suy nghĩ mãi. Thời gian dịch Covid-19 tôi chỉ ở nhà, mất định hướng về mọi thứ và vô cùng nhàm chán. Thậm chí, tôi cũng đang trên đà từ bỏ đam mê vì liên tục bị đánh rớt, tôi không có định hướng cho con đường sắp tới. Tôi không biết mình có thật sự thích những điều mình đang làm không.

Tôi đã nghĩ hay là mình cứ để cuộc sống trôi qua như vậy, cứ đi làm lấy bằng đại học rồi tìm việc như bao người. Khi đó, tôi nghe nhạc của BTS, xem bài phát biểu của RM tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để lấy lại động lực cuộc sống. Tôi chọn cách đứng dậy và đấu tranh để tìm lại ước mơ của mình.

Trước đây, khi tôi nhìn vào những nghệ sĩ Hàn, tôi rất khao khát một cuộc sống như họ. Họ được sống với ước mơ, được làm những gì mình mong muốn. Tất cả chính là nguồn cảm hứng để có được tôi - một Á hậu Phương Nhi ngày hôm nay.

Nếu ai đó nói rằng Phương Nhi đang cố tình "diễn" mình là fan Kpop để gây sự chú ý và lấy lòng người khác thì bạn sẽ đáp trả thế nào?

Tôi không hề lo sợ những điều này. Bởi lẽ ai theo dõi đều biết tôi hiểu rất nhiều về làng giải trí Hàn Quốc. Những điều này không thể nói dối được, tôi chắc chắn mình không giả dối với ai cả.

Từ trước đến nay, tôi đang đu idol rất thầm lặng, không bảo vệ ai một cách mù quáng. Chỉ là sau khi đăng quang mọi người muốn tìm hiểu về tôi nên thông tin mới xuất hiện nhiều như thế. Đến một ngày nào đó, nếu có quá nhiều góp ý thì tôi sẽ nhìn nhận lại và thay đổi nếu điều đó phù hợp.

Nhiều người nói tôi không xứng đáng với vị trí hiện tại

Clip: Á hậu Phương Nhi chia sẻ mối quan hệ với Mai Phương - Bảo Ngọc và cuộc sống sau đăng quang

Gần 2 tháng đăng quang Miss World Vietnam 2022, cuộc sống Phương Nhi đã thay đổi ra sao?

Trước khi đi thi, tôi là cô gái được gia đình bảo bọc còn giờ đã trưởng thành và biết nhiều thứ hơn. Tôi sống có trách nhiệm với bản thân mình và với cả cộng đồng. Tôi luôn ý thức phải tích cực đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Điều thay đổi lớn nhất là khi trở về nhà, từ gia đình, hàng xóm đến cô dì chú bác đều rất quan tâm và luôn theo sát vì sợ lâu lắm nữa thì tôi mới trở về. Đây là những điều thay đổi rất đáng yêu trong cuộc sống của tôi. Ngoài ra, sau khi đăng quang tôi còn được tham dự các bữa tiệc sang trọng mà trước giờ chỉ nhìn được qua livestream mà thôi.

Việc gì cũng tồn tại 2 mặt, nhưng điều bạn vừa chia sẻ là niềm vui. Cô gái 20 tuổi chưa một lần thi nhan sắc như Phương Nhi có gặp áp lực với cương vị mới?

Tất nhiên là có, nhiều nữa là đằng khác. Tôi đọc được rất nhiều bài tiêu cực nhận xét rằng mình không xứng đáng, quá nhút nhát và không đủ năng lực đứng ở vị trí này. Thế nhưng tôi nghĩ nên công nhận việc đạt thành tích này chính là sự cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ của tôi trong suốt thời gian qua.

Trước những ý kiến tiêu cực, tôi chọn cách đối mặt bởi bản thân tôi cũng biết mình chưa đủ giỏi, chưa đủ đẹp. Tôi tiếp thu những đóng góp để khắc phục và hoàn thiện từng ngày. Thế nhưng, tôi cũng sẵn sàng bảo vệ bản thân trước những lời lẽ không đúng về mình.

Á hậu Phương Nhi: Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng... - Ảnh 6.


Từ sau khi đăng quang, dân mạng ưu ái gọi Phương Nhi là "thần tiên tỷ tỷ" trong khi danh xưng này trước kia là dành cho Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Phương Nhi nghĩ sao về việc này?

Không chỉ tôi mà cả gia đình đều rất vui vì mọi người gọi tôi là "thần tiên tỷ tỷ". Ba mẹ tôi thích hình tượng của chị Đặng Thu Thảo, một hoa hậu rất hiền, đẹp và rất dịu dàng. Tôi cũng yêu thích chị Đặng Thu Thảo từ nhiều năm qua và đang định hướng hình ảnh cho mình theo phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Tôi cảm ơn vì dân mạng đã ưu ái, tôi đang cố gắng thật nhiều để xứng với tình yêu và sự kỳ vọng của các bạn.

Với cường độ làm việc như hiện tại, Phương Nhi dành thời gian cho việc học thế nào?

Thật ra việc học của tôi đã bị ảnh hưởng từ khi đi thi, vì cuộc thi diễn ra tận 5 tháng. Sau khi ghi danh, tôi đã bảo lưu học tập vì sợ bị ảnh hưởng kết quả ở trường. Thời gian qua, lịch trình rất dày nên tôi chưa sắp xếp được để trở về Hà Nội đi học. Trong vòng tháng 10-11 tới tôi dự định sẽ quay về Hà Nội để học vì rất nhớ bạn bè, thầy cô.

Nghe bảo Phương Nhi đang theo học diễn xuất, đây có phải là định hướng mới của bạn?

Tôi có đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Tôi biết mình năng khiếu khi tham gia các hoạt động như diễn xuất hay nhảy. Danh hiệu Á hậu như một bước đệm để tôi thuận lợi hơn cho công việc sau này. Tôi muốn lấn sân sang mảng điện ảnh hoặc truyền hình nên đang học tập thêm. Tôi chắc chắn mình sẽ diễn xuất trong tương lai.

Đăng quang cùng lúc nhưng đến nay Bảo Ngọc đã đại diện Việt Nam đến với đấu trường quốc tế. Điều này có khiến Phương Nhi nôn nóng được "xuất khẩu"?

Tôi đã chứng kiến sự cố gắng và nỗ lực của Bảo Ngọc trong suốt 1 tháng sau khi đăng quang. Bảo Ngọc không hề than vãn vì bị thương trong lúc tập luyện, chị ấy chỉ bình thản nói: "Bình thường, không sao đâu em". Bảo Ngọc là người đầu tiên đi chinh chiến nên tôi rất vui và tự hào. Về bản thân mình, chị Phạm Kim Dung đã nói tôi chắc chắn đi thi nên cứ chờ đợi.

Sau 2 tháng ở cùng nhau, Phương Nhi đã phát hiện tính cách đặc biệt nào ở Bảo Ngọc và Mai Phương mà trước đó khi còn là thí sinh bạn không nhận ra?

Tôi từng rất sợ 2 chị vì cả hai đã có kinh nghiệm, rất nghiêm khắc và cẩn thận trong mọi việc. Sau 2 tháng ở cùng nhau, tôi thấy các chị bắt đầu "lộ" bản chất, tôi không nghĩ 2 chị có thể vui và hài hước đến như vậy. Tôi hay lẽo đẽo, ôm và hôn 2 chị nên dần dần 2 chị cũng quen.

Có một hôm, chị Mai Phương khiến tôi rất xúc động khi hỏi: "Phương Nhi ở với chị đã đỡ nhớ mẹ chưa?". Chị biết tôi là người rất quấn mẹ nên rất hay nhớ gia đình. Mỗi khi mẹ tôi lên chơi và đi về thì tôi thường sang phòng chị Mai Phương để ngủ cùng. Chị Mai Phương và Bảo Ngọc là người rất quan tâm đến tôi, mỗi khi về Hà Nội hay Thanh Hoá thì các chị luôn gọi cho tôi hỏi: "Em bé đã về đến nhà chưa?", "Ai ra đón em bé không?",...

Á hậu Phương Nhi: Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng... - Ảnh 7.

Trong thời gian tới, Phương Nhi sẽ là một Á hậu như thế nào giữa làng giải trí Việt?

Tôi thật sự rất cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các khán giả dành cho tôi. Sắp tới, tôi vẫn sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và xây dựng các dự án vì cộng đồng riêng. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận hình ảnh tôi trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng. Và nếu chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo có mùa 2 tôi cũng sẽ tham gia.

Á hậu Phương Nhi: Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng... - Ảnh 8.
Á hậu Phương Nhi: Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng... - Ảnh 9.
Á hậu Phương Nhi: Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng... - Ảnh 10.
Á hậu Phương Nhi: Tôi bị đánh rớt 5 lần khi thi thực tập sinh YG, trước ngày ghi danh Hoa hậu thử lần nữa nhưng... - Ảnh 11.

Cảm ơn những chia sẻ của Á hậu Phương Nhi!