8 đặc điểm điển hình của kiểu "mẹ tự hạ thấp mình": Bạn trúng mấy điều?

Bảo Minh, Theo Phụ nữ số 21:13 30/01/2026
Chia sẻ

Bạn đã từng gặp kiểu người mẹ như vậy chưa?

1. Kiểu hy sinh quá mức

Câu cửa miệng: “Mẹ ăn đồ thừa cũng được, đồ ngon để phần con.”

Hành vi thường thấy: Luôn mặc đồ giảm giá, từ bỏ phát triển sự nghiệp, lúc nào cũng treo câu “vì con” trên môi.

Tâm lý sâu xa: Dùng việc tự hạ thấp bản thân để đổi lấy “vốn đạo đức”, khiến con mang trên mình khoản nợ cảm giác tội lỗi.

8 đặc điểm điển hình của kiểu

2. Kiểu thao túng cảm xúc

Câu cửa miệng: “Nếu không phải vì con thì mẹ đã…”

Hành vi thường thấy: Thường xuyên nhắc công lao nuôi dưỡng, ám chỉ con mắc nợ, dùng sự hy sinh làm con bài thương lượng.

Tâm lý sâu xa: Biến tình yêu thành một khoản đầu tư có thể đòi lại, thiết lập quyền kiểm soát cảm xúc.

3. Kiểu lo âu so sánh

Câu cửa miệng: “Con nhà người ta thì…”

Hành vi thường thấy: Thích dò hỏi thành tích bạn bè đồng trang lứa, cho con học thêm tràn lan, coi con như bảng điểm.

Tâm lý sâu xa: Dùng con để bù đắp nỗi bất an giá trị bản thân, biến việc nuôi con thành cuộc đua xã hội.

8 đặc điểm điển hình của kiểu

4. Kiểu tự cảm động

Câu cửa miệng: “Mẹ vất vả thế này là vì ai?”

Hành vi thường thấy: Cố tình phô bày sự cực nhọc, từ chối được giúp đỡ, kịch tính hóa những hy sinh vốn rất bình thường.

Tâm lý sâu xa: Cần liên tục khẳng định vai trò “người chịu thiệt”, dùng sự vất vả để chứng minh giá trị tồn tại.

5. Kiểu ranh giới mờ nhạt

Câu cửa miệng: “Chuyện của con cũng là chuyện của mẹ.”

Hành vi thường thấy: Quyết định thay con chuyện lớn, xâm phạm đời riêng, dùng “quan tâm” để che giấu kiểm soát.

Tâm lý sâu xa: Trốn tránh sự trưởng thành cá nhân thông qua mối quan hệ cộng sinh, coi con là phần kéo dài của cảm xúc mình.

8 đặc điểm điển hình của kiểu

6. Kiểu yêu có điều kiện

Câu cửa miệng: “Ngoan thì mẹ mới thương.”

Hành vi thường thấy: Gắn yêu thương với thành tích, cảm xúc thay đổi theo biểu hiện của con, đặt ra hệ thống thưởng – phạt.

Tâm lý sâu xa: Không thể cho đi tình yêu vô điều kiện, biến quan hệ cha mẹ – con cái thành đánh giá hiệu suất.

7. Kiểu chuyển gánh trách nhiệm

Câu cửa miệng: “Sau này mẹ chỉ trông cậy vào con.”

Hành vi thường thấy: Sớm trút gánh nặng kinh tế, cảm xúc lên con, coi con như chỗ dựa tinh thần.

Tâm lý sâu xa: Đảo lộn vai trò cha mẹ – con cái, biến con thành người tiếp nối cuộc đời còn dang dở của mình.

8 đặc điểm điển hình của kiểu

8. Kiểu hoàn hảo đạo đức

Câu cửa miệng: “Cả đời mẹ chẳng mong cầu gì cho bản thân.”

Hành vi thường thấy: Nhẫn nhịn không than vãn, từ chối tận hưởng hợp lý, xây dựng hình ảnh “thánh mẫu”.

Tâm lý sâu xa: Dùng hình tượng hoàn hảo để che giấu cảm xúc thật, khiến bầu không khí gia đình luôn căng thẳng, dè chừng.

Kết

Tình mẫu tử đích thực không phải là một tiêu bản đạo đức nặng nề, mà là lực nâng đỡ nhẹ nhàng.

Chỉ khi người mẹ buông bỏ sự tự hao mòn mang cảm giác “rẻ mạt”, mới có thể trao cho con một tình yêu không khiến con nghẹt thở.

Bạn đã từng gặp kiểu người mẹ như vậy chưa? 

Nguồn: Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày