71 sông ngập vượt mức cảnh báo, Trung Quốc cảnh giác cao độ trước nguy cơ lũ lớn

Hồng Anh, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 21:02 26/05/2021

Giới chức Trung Quốc cảnh báo rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang đẩy mạnh các xu hướng thời tiết cực đoan ở nước này.

Trung Quốc đang chuẩn bị tinh thần đối mặt với một mùa lũ lớn, khi hiện tại đã có 71 con sông lớn nhỏ của nước này ngập trên mức cảnh báo, hãng thông tấn Reuters (Anh) trích dẫn bài đăng ngày 25/5 của Tân Hoa Xã.

Trong vài tuần gần đây, lượng mưa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã chạm ngưỡng cao kỷ lục - mặc dù tính tổng thể thì lượng mưa trong năm nay thấp hơn khoảng 10% so với năm ngoái, theo Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc.

Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc dự kiến mực nước trên sông Dương Tử (Trường Giang) và các phụ lưu của nó sẽ còn tiếp tục tăng trong tuần tới, đồng thời đưa ra cảnh báo về những trận lũ lớn trên khắp đất nước từ tháng 6 đến tháng 8.

71 sông ngập vượt mức cảnh báo, Trung Quốc cảnh giác cao độ trước nguy cơ lũ lớn - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ giúp đỡ người dân bị mắc kẹt trong nhà do mưa lũ ở Hạ Môn, Phúc Kiến hôm 18/5/2021 (Ảnh: China Daily)

Một số trạm quan trắc cũng đưa ra cảnh báo rằng đoạn sông Dương Tử chảy qua thành phố Vũ Hán ở miền Trung Trung Quốc hiện đang cao hơn 2m so với mức thường thấy vào thời điểm này trong năm, nguyên nhân là do mưa lớn ở vùng thượng nguồn.

Trong khi đó, China Daily trích dẫn cảnh báo của Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cho biết các khu vực phía Nam sông Dương Tử và một số khu vực của khu tự trị Tân Cương có thể xảy ra hạn hán.

Mùa hè năm ngoái, lượng mưa ở Trung Quốc đã chạm ngưỡng cao thứ 2 kể từ năm 1961, khiến mực nước tại hồ dự trữ của đập Tam Hiệp gần đạt mức tối đa. Tại các sông và hồ lớn, chính quyền địa phương cũng đã phải phát cảnh báo lũ lụt .

Trong năm 2020, lượng mưa trung bình của cả Trung Quốc ở mức gần 700mm, cao hơn 70,3% so với mức trung bình và tăng 7,6% so với năm 2019. Tại một số khu vực ở miền Trung và Đông Bắc Trung Quốc, lượng mưa được ghi nhận trong năm 2020 tăng gấp đôi so với một năm trước đó.

Ông Jia Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, trả lời báo giới hồi cuối tháng 4 rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đã khiến Trung Quốc ngày càng phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan - bao gồm sóng nhiệt và lũ lụt.

Hôm 23/5, một trận mưa đá bất ngờ kèm theo gió giật mạnh và nhiệt độ giảm sâu ở Cam Túc đã khiến 21 vận động viên trong giải chạy việt dã thiệt mạng.

Cũng trong tháng này, một cơn lốc xoáy đã đổ bộ Vũ Hán, và một cơn lốc xoáy khác đổ bộ tỉnh Giang Tô ở ven biển phía Đông đã khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Theo Reuters, China Daily