600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 29/04/2022

Sau nhiều giờ len lỏi khắp ngóc ngách trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hơn 600 tình nguyện viên tham gia chương trình "Clean up Son Tra 2022 - Vì một Sơn Trà Xanh", đã thu gom được 1 tấn rác thải các loại.

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Ngày 29/4, hơn 600 tình nguyện viên đã tập trung về bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) để tham gia chương trình "Clean up Son Tra 2022 - Vì một Sơn Trà xanh"

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

Chương trình Clean Up Son Tra được thành lập từ năm 2011, thường xuyên tổ chức cho các đội nhóm tình nguyện lên nhặt rác làm sạch Sơn Trà. Chương trình đầu tiên được thực hiện từ năm 2011 với số lượng tình nguyện viên khiêm tốn khoảng 50 bạn, qua thời gian tổ chức thực hiện, chương trình đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia với mong muốn chung tay làm sạch, giữ gìn màu xanh cho bán đảo Sơn Trà

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 3.

Sau khi nghe phổ biến, các tình nguyện viên chia làm 10 nhóm, nhận nhiệm vụ nhặt rác ở nhiều khu vực khắp bán đảo Sơn Trà

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 4.

Khu vực phía trên Hồ Xanh là nơi được nhiều du khách tổ chức cắm trại qua đêm nên lượng rác khá nhiều

Rác thải bị du khách tham quan bán đảo Sơn Trà vứt tại nhiều vị trí, từ nơi có mặt phẳng cho đến các tảng đá nằm cheo leo...

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 6.

Bạn Khánh Viên (sinh viên Khoa Du lịch – ĐH Kinh tế Đà Nẵng) chia sẻ: “Em tham gia chương trình với mong muốn bán đảo Sơn Trà sẽ xanh, sạch, đẹp hơn. Hi vọng sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường và động vật hoang dã, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng hình ảnh bán đảo Sơn Trà là điểm đến du lịch Xanh"

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 7.

Dọc đường Hoàng Sa, rác thải được thu gom rất nhiều, nhất là tại khu vực gần đến chùa Linh Ứng, bởi đây là địa điểm thu hút rất đông người dân và du khách thường đến để ngắm TP Đà Nẵng lúc hoàng hôn

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 8.

Dưới mương thoát nước dọc đường Hoàng Sa cũng được các tình nguyện viên tìm thấy vô số loại rác

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 9.

Tình nguyện viên Lê Đình Anh Tú (20 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, mỗi dịp cuối tuần đều cùng bạn chạy bộ lên Sơn Trà, nhưng không nghĩ rằng lại nhiều rác bị bỏ lại dưới mương thoát nước và taluy đường như thế

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 10.

Một tấm thảm lớn bị vứt lại trên bãi cỏ được các tình nguyện viên tìm thấy

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 11.

Không chỉ có các tình nguyện viên Việt Nam, mà nhiều người nước ngoài cũng tham gia nhặt rác để làm sạch bán đảo Sơn Trà. Tham gia nhặt rác cùng một tổ chức Anh ngữ, anh Daniel (29 tuổi, quốc tịch Italy) cho rằng, Đà Nẵng nên thường xuyên tổ chức chương trình thế này để tạo động lực cho mọi người cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lá phổi xanh Sơn Trà. Bởi 2 lần anh lên đây đều thấy rất nhiều rác

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 12.

Đây là chương trình đầu tiên năm 2022 nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Khai trương mùa du lịch biển 2022

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 13.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trong hôm nay các tình nguyện viên đã thu gom được khoảng 1 tấn rác thải tại Sơn Trà

600 người ở Đà Nẵng tham gia nhặt rác làm đẹp bán đảo Sơn Trà - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho các đội nhóm tình nguyện tham gia nhặt rác

https://kenh14.vn/600-nguoi-o-da-nang-tham-gia-nhat-rac-lam-dep-ban-dao-son-tra-2022042916471284.chn