6 cặp từ tiếng Anh luôn bị dùng lẫn lộn dù chúng hoàn toàn khác nhau

Oct, Theo Helino 18:36 26/04/2018

Nếu không phải người bản địa thì rất nhiều khả năng bạn sẽ dùng sai những cặp từ tiếng Anh này.

Khi văn hóa thế giới có sự giao thoa kèm theo sự phát triển của xã hội, nhiều khái niệm mới bắt đầu xuất hiện. 

Nhưng vì rào cản ngôn ngữ mà đôi khi các khái niệm bị sử dụng lẫn lộn, để rồi qua thời gian chẳng còn ai phân biệt được nữa.

1. Emoji và Emoticon

2 từ này có lẽ xuất hiện tại Việt Nam từ thời Yahoo vẫn còn thịnh hành. Nhưng liệu có ai phân biệt được chúng không, hay chỉ biết rằng chúng là "biểu tượng cảm xúc"?

Thực ra rất dễ thôi. Đúng là chúng đều là "biểu tượng cảm xúc", nhưng emoji được thể hiện bằng hình ảnh, trong khi emoticon là những ký tự bạn gõ ra.

Trái là emoji, phải là emoticon

2. Boat và ship

2 từ này dịch ra đều là thuyền, nhưng chính xác thì ship có thể dịch là "tàu" nữa.

Sự khác biệt ở đây là vấn đề về kích cỡ. Một con tàu có thể chở theo một con thuyền, nhưng thuyền thì không thể chở được tàu. 

Trái là ship, phải là boat

3. Graveyard và cemetery

Trong tiếng Việt, nơi chôn cất người chết được gọi là nghĩa trang. Nhưng trong tiếng Anh, có tận 2 từ mang nghĩa này là graveyard và cemetery.

Phải là graveyard, trái là cemetery

Tất nhiên là chúng không giống nhau. Graveyard là nghĩa trang của nhà thờ, trong khi cemetery chỉ là nghĩa trang thôi, không trực thuộc tổ chức hay công trình nào.

4. Weather và Climate

Trong tiếng Anh, 2 từ này rất hay bị sử dụng lẫn lộn.

6 cặp từ tiếng Anh luôn bị dùng lẫn lộn dù chúng hoàn toàn khác nhau - Ảnh 4.

Nếu dịch ra tiếng Việt, weather là thời tiết - tức là tình trạng khí quyển ở một thời điểm nhất định. Climate lại là khí hậu - tức là tình trạng khí quyển trong thời gian dài hơn. 

5. Sphynx và Sphinx

Chỉ thay "y" thành "i" thôi mà thành hai từ khác hẳn nhau đó.

Sphynx là tên một giống mèo. Đó là loài mèo không lông của Ai Cập - một trong những loài mèo đắt tiền nhất thế giới. Trong khi Sphinx là nhân sư - sinh vật hư cấu trong thần thoại của người Ai Cập.

Sphinx và Sphynx

6. College và University

Nhiều người cho rằng College là cao đẳng, còn University là đại học. Nhưng trên thực tế, chúng gần như chẳng khác gì nhau.

6 cặp từ tiếng Anh luôn bị dùng lẫn lộn dù chúng hoàn toàn khác nhau - Ảnh 6.

Điểm khác biệt duy nhất là University có cung cấp các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trong khi College thì chỉ có chương trình cử nhân thôi.

Tham khảo: Buzzfeed