500 phần cơm di động miễn phí "lang thang" khắp Sài Gòn để trao tận tay cho người nghèo giữa mùa dịch Covid-19

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 14:33 15/04/2020

Trong những ngày cách ly xã hội do dịch Covid-19, bên cạnh sự xuất hiện của hàng loạt quán cơm miễn phí, giá rẻ thì xe cơm di động miễn phí như một món quà đặc biệt dành cho người nghèo ở Sài Gòn khi được nhóm tình nguyện viên đến trao tận nơi.

Để tránh mọi người tập trung đông tại điểm phát từ thiện, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank) đã nảy ra ý tưởng cơm di động miễn phí, giao cho các tình nguyện viên mỗi người một xe chở theo thùng đựng cơm đi khắp Sài Gòn để phân phát cho người nghèo.

500 phần cơm di động miễn phí lang thang khắp Sài Gòn để trao tận tay cho người nghèo giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ở một góc nhỏ trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), quán cơm dã chiến mọc lên như tiếp thêm động lực, san sẻ yêu thương đến với nhiều người.

10h trưa ngày 15/4, dường như cái nắng gay gắt của tiết trời Sài Gòn vẫn không làm các thành viên, tình nguyện viên của quán cơm dã chiến "Trái tim yêu thương" nản lòng, họ vẫn tất bật chuẩn bị 500 phần cơm để tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các thành viên, tình nguyện viên của chương trình tất bật chuẩn bị các phần cơm. Khẩu phần cơm hôm nay gồm thịt kho hột vịt, rau xào, canh củ..., rất hấp dẫn.

Sau khi hoàn thành, từng hộp cơm sẽ được phân vào bịch sẵn có để chuyển đến tận tay người nghèo.

Chương trình do Foodbank thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P, nhà hàng Bốc (hỗ trợ mặt bằng) dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam nhằm chia sẻ với người lao động nghèo trong giai đoạn cách ly xã hội vì dịch Covid-19.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Khởi - Giám đốc Foodbank Việt Nam, người điều hành quán cơm dã chiến cho biết vì không muốn mọi người đến nhận cơm tập trung đông, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện cách ly xã hội nên tình nguyện viên sẽ chủ động đi ship cơm tận nơi cho người nghèo.

500 phần cơm di động miễn phí lang thang khắp Sài Gòn để trao tận tay cho người nghèo giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Những chiếc xe cơm di động đã sẵn sàng - "Ai cần đến lấy, mỗi người 1 suất" là thông điệp mà quán cơm dã chiến muốn mang lại.

Bất chấp cái nắng gay gắt của Sài Gòn, các tình nguyện viên luân phiên nhau chở những thùng cơm đầy ắp đi lang thang khắp Sài Gòn để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

"Mỗi ngày chúng tôi thực hiện tặng 500 phần cơm cho người nghèo bằng việc chuẩn bị những xe cơm di động, đi khắp Sài Gòn để trao tận tay cho bà con. Việc khảo sát cũng được thực hiện, nhờ các chú xe ôm phụ giúp để việc giúp đỡ này đi đúng hướng. Quán cơm dã chiến bắt đầu hoạt động từ 10h đến 12h trong ngày. Về số lượng phần cơm, có thể mở rộng để lên đến 1.000 suất/ngày. Chúng tôi hi vọng những nhà hàng, quán ăn nào có mặt bằng muốn thực hiện chương trình này thì ngân hàng thực phẩm sẽ kết nối, hỗ trợ để được nhân rộng ra" - ông Khởi cho biết.

500 phần cơm di động miễn phí lang thang khắp Sài Gòn để trao tận tay cho người nghèo giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Niềm vui của những người dân khi được nhận phần cơm di động từ "Trái tim yêu thương".

Mỗi người 1 phần, không có cảnh chen lấn hay giành giật diễn ra khiến công việc phát cơm miễn phí càng thêm ý nghĩa. 

Theo ông Khởi, việc thực hiện quán cơm dã chiến bắt đầu từ 15/4 sẽ có ý nghĩa rất lớn khi thời điểm này, cuộc sống của người vẫn chưa thể quay trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy chỉ là những phần cơm trưa nhưng ở một góc độ nào đó, nó góp phần san sẻ bớt những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt.

Có mặt tại quán cơm dã chiến, cô Ngô Thị Trang (60 tuổi, làm nghề mua ve chai) cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh, chồng cô làm thợ hồ đang thất nghiệp nên chi phí sinh hoạt mỗi ngày hết sức eo hẹp. Việc nhận được những phần cơm như thế này giúp cô Trang cảm thấy ấm lòng hơn.

500 phần cơm di động miễn phí lang thang khắp Sài Gòn để trao tận tay cho người nghèo giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Cô Trang xúc động khi nhận được phần cơm miễn phí cho gia đình.

Có thể với nhiều người, một phần cơm miễn phí chẳng đáng là bao nhiêu nhưng với người nghèo, vô gia cư thì đó là món quà ý nghĩa nhất mà họ nhận được để tiếp tục bám trụ ở Sài Gòn.

500 phần cơm di động miễn phí lang thang khắp Sài Gòn để trao tận tay cho người nghèo giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Những hộp cơm trao tận tay phần nào giúp những người lao động nghèo cảm thấy ấm lòng hơn trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Các tình nguyện viên phát cơm cho những chú xe ôm, người lao động trước cổng bến xe miền Đông.

500 phần cơm di động miễn phí lang thang khắp Sài Gòn để trao tận tay cho người nghèo giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Phần cơm mà mỗi người lao động nghèo nhận được sẽ giúp họ có thêm động lực, niềm tin vào sự tử tế mà Sài Gòn dành cho nhau, cảm ơn Sài Gòn!

Những hộp cơm, phần quà nhỏ cứ thế được truyền tay nhau đến với những người thật sự cần. Sài Gòn luôn là vậy, dẫu cho nhịp sống có hối hả hay trầm lặng đến đâu, cái tình, cái nghĩa của những con người ở đây luôn là điều tuyệt vời nhất.

500 phần cơm di động miễn phí lang thang khắp Sài Gòn để trao tận tay cho người nghèo giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 13.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày