5 nhân vật điện ảnh "khổng lồ" dư sức đập bẹp lũ quái vật Kaiju trong "Pacific Rim: Uprising"

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 30/03/2018

Những sinh vật khổng lồ trong danh sách sau đây dư sức "đè bẹp" lũ quái vật Kaiju to xác trong thương hiệu Pacific Rim đình đám.

Trong những năm gần đây, thương hiệu Pacific Rim và vũ trụ quái vật (Monster Universe) đã đưa thể loại phim quái vật Nhật Bản bước lên đỉnh cao huy hoàng. Nhân dịp biệt đội robot Jaeger và bè lũ Kaiju đang tung hoành ngang dọc khắp các phòng chiếu, bài viết này sẽ giới thiệu những ứng cử viên tiềm năng sở hữu kích thước "bất thường" chẳng hề kém cạnh, và rất nhiều khả năng sẽ được những hãng phim tiến hành remake/ reboot (phần phim làm lại) tái xuất màn ảnh rộng.

1. Attack of the 50 Foot Woman (Người Đàn Bà Khổng Lồ, 1958)

Cái tên đầu tiên nằm trong danh sách là Nancy Fowler ở bộ phim Attack of the 50 Foot Woman, người phụ nữ giàu có nhưng lại dính phải gã chồng Harry Archer hết sức tệ bạc. Hắn ta lúc nào cũng trăng hoa và luôn nhăm nhe chiếm đoạt số tài sản kếch xù mà cô nắm giữ. Một đêm nọ, Nancy đang lái xe trên đường về nhà thì nhìn thấy một vật thể lạ rơi xuống vùng sa mạc California gần đấy. Vì quá tò mò, cô dừng lại tìm hiểu rồi bất ngờ chạm trán sinh vật bí ẩn ngoài hành tinh.

5 nhân vật điện ảnh khổng lồ dư sức đập bẹp lũ quái vật Kaiju trong Pacific Rim: Uprising - Ảnh 1.

Poster phim Attack of the 50 Foot Woman.

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh, Nancy phát hiện bản thân sở hữu siêu năng lực khiến cơ thể trở nên to lớn. Cô quyết định sử dụng nó để trả thù gã chồng bội bạc cùng ả bồ nhì xinh đẹp. Tiến vào thị trấn, Nancy làm tất cả cư dân nơi đây khiếp sợ trước hình dạng "đồ sộ" của mình... Nghe quen thuộc lắm phải không? Nhưng bạn nên nhớ là gã khổng lồ da xanh The Hulk lẫn "người kiến" Ant Mant, những siêu anh hùng nhà Marvel có khả năng thay đổi kích thước, chỉ chính thức ra mắt độc giả qua các số truyện tranh phát hành năm 1964, tức sau tác phẩm này tận 4 năm.

Mặc dù bị giới phê bình chê bai tơi tả, Attack of the 50 Foot Woman vẫn lôi kéo cánh đàn ông bỏ tiền vé ra rạp bởi sự tò mò lẫn nhan sắc nóng bỏng của kiều nữ Allison Hayes. Đứa con tinh thần đến từ đạo diễn Nathan Juran đã khơi mào cho dòng phim khoa học viễn tưởng thập niên 50 xoay quanh các quái vật, dị nhân to lớn như The Amazing Colossal Man (1957), The Incredible Shrinking Man (1957), War of the Colossal Beast (1958)... bên cạnh hàng loạt hậu bản ăn theo.

5 nhân vật điện ảnh khổng lồ dư sức đập bẹp lũ quái vật Kaiju trong Pacific Rim: Uprising - Ảnh 2.

Bìa truyện Marvel Adventures: The Avengers #13

Một điều thú vị khác là trong loạt comic Marvel Adventures: The Avengers #13, bìa truyện đã mô phỏng lại thiết kế của tấm poster Attack of the 50 Foot Woman kinh điển ngày nào, với nhân vật nữ Giant Girl góp mặt giữa trung tâm tấm ảnh.

2. Gorgo (1961)

Gorgo kể về nhóm thủy thủ trong lúc dừng chân tại hòn đảo ngoài khơi Ireland thì tình cờ bắt gặp loài bò sát khổng lồ thời cổ đại. Trải qua nhiều nỗ lực truy lùng, cuối cùng họ cũng tóm cổ con quái vật đó thành công. Nhóm thủy thủ lập tức dong buồm sang thủ đô London, gạ bán nó vào một rạp xiếc danh tiếng. Chủ rạp xiếc liền hí hửng đem con quái vật ra trưng bày trước công chúng và đặt biệt danh Gorgo cho nó. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Gorgo có bà "gấu mẹ vĩ đại" Ogra cao hơn 200 feet. Phát hiện cục cưng bé bỏng bị lũ người tham lam bắt cóc mất, Ogra nhanh chóng lặn lội tới tận bờ biển Anh Quốc để giải cứu Gorgo tội nghiệp.

5 nhân vật điện ảnh khổng lồ dư sức đập bẹp lũ quái vật Kaiju trong Pacific Rim: Uprising - Ảnh 3.

Orga – gấu mẹ vĩ đại của Gorgo.

Chắc hẳn khi đọc đến đây, những fan hâm mộ điện ảnh sẽ nghĩ: lại phiên bản Âu Mỹ của vua quái thú Godzilla huyền thoại nhà Toho nữa chứ gì. Thế nhưng, thú vị thay, Godzilla năm 1954 vốn được truyền cảm hứng từ bộ phim The Beast From 20,000 Fathoms (Quái Vật Trên Cao, 1953) do đạo diễn Eugene Lourie cầm trịch. Ông cũng đồng thời là người đảm nhận dự án Gorgo. Ban đầu, Eugene Lourie thậm chí còn định lấy bối cảnh thủ đô Tokyo Nhật Bản như cách bày tỏ lòng kính trọng đối với ekip thực hiện Godzilla. Hơn nữa, hòn đảo Nara hư cấu mà nhóm thủy thủ tìm thấy Gorgo mang tên giống hệt địa danh nổi tiếng tại đất nước mặt trời mọc.

Gorgo đón nhận nhiều đánh giá tích cực nhờ cái kết mở đầy sáng tạo: sau một hồi vùng vẫy, "làm gỏi" thành phố London, hai mẹ con quái vật ung dung hướng về phía đại dương mênh mông, mờ dần rồi biến mất. Vì vậy, Hollywood hoàn toàn có thể mua bản quyền Gorgo và tiến hành remake lại tác phẩm đình đám này trong tương lai không xa.

3. Godzilla vs. Mechagodzilla (1974)

Khi nền văn minh ngoài hành tinh Apelike chế tạo một cỗ máy kim loại hai chân mô phỏng theo hình tượng vua quái thú Gozilla nhằm thôn tính địa cầu, nhân loại chỉ biết trông chờ vào sự can thiệp của những vị thần bảo hộ thời cổ đại (đều là sinh vật khổng lồ nốt). Cốt truyện Kaiju tốt bụng bảo vệ Trái Đất khỏi bọn robot khổng lồ, có phần ngược ngạo với thương hiệu Pacifi Rim đã từng xảy ra ở bộ phim Godzilla vs. Mechagodzilla (1974).

5 nhân vật điện ảnh khổng lồ dư sức đập bẹp lũ quái vật Kaiju trong Pacific Rim: Uprising - Ảnh 4.

Từ trái sang: King Caesar, Mechagodzilla và Godzilla.

Dẫu chưa đủ sức làm giới phê bình khó tính hài lòng, nhưng Godzilla vs. Mechagodzilla thực sự tạo nên cơn sốt trong cộng đồng khán giả hâm mộ bởi yếu tố khoa học giả tưởng kết hợp cùng thần thoại kì bí. Đặc biệt, sau thời gian dài giữ vững danh hiệu bất bại, Godzilla lần đầu tiên đối mặt với kẻ địch vượt trội hơn mình mọi mặt. Mechagodzilla đã đánh vua quái thú tơi bời hoa lá, khiến Godzilla buộc phải tháo chạy. Tình hình diễn biến nghiêm trọng tới nỗi loài người đành triệu hồi thêm sói thần đột biến King Caesar để hỗ trợ Godzilla đánh bại cỗ máy hai chân đó.

Năm 2002, hãng Toho tiếp tục thực hiện phiên bản mới về Mechagodzilla mang tên... Godzilla Against Mechagodzilla. Lúc này, nội dung tác phẩm lại đảo lộn 180 độ. Để đề phòng các hậu duệ hung tợn thuộc nòi giống Godzilla tái xuất giang hồ, dựa theo khung xương của con Godzilla đại náo thủ đô Tokyo hồi 1954 chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch thiết kế siêu robot khủng long Kiriyu do con người trực tiếp điều khiển...

5 nhân vật điện ảnh khổng lồ dư sức đập bẹp lũ quái vật Kaiju trong Pacific Rim: Uprising - Ảnh 5.

Poster phim Godzilla Against Mechagodzilla (2002).

4. Monster (Quái vật, 2010)

Trước hết, đừng nhầm lẫn Monster (2010) với bộ phim tâm lý tội phạm cùng tên từng đem lại giải thưởng Oscar danh giá cho nữ tài tử Charlize Theron. Được xem như màn "khởi động tay chân" của đạo diễn Gareth Edwards trước khi ông đảm nhận dự án reboot Godzilla 2014, Monster 2010 mở đầu bằng việc cơ quan NASA chứng minh rằng có sự sống khác đang tồn tại trong hệ mặt trời. Họ liền phái tàu vũ trụ đi thu thập mẫu vật.

Sứ mệnh tưởng chường diễn ra tốt đẹp thì trên đường quay về trái đất, con tàu gặp sự cố nghiêm trọng và rơi xuống vùng Trung Mỹ. Tai nạn ấy đã giải phóng lũ sinh vật kì dị ngoài hành tinh. Quân đội phải chật vật canh giữ biên giới Mỹ - Mexico nghiêm ngặt ngày đêm, ngăn không cho chúng tràn vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

5 nhân vật điện ảnh khổng lồ dư sức đập bẹp lũ quái vật Kaiju trong Pacific Rim: Uprising - Ảnh 6.

6 năm sau thảm họa khủng khiếp, chàng nhiếp ảnh gia Andrew Kaulder nhận nhiệm vụ xuyên qua "vùng nhiễm" Mexico để tìm kiếm con gái ông chủ mình là Samantha Wynden rồi hộ tống cô ta trở lại Mỹ an toàn. Andrew nhanh chóng gặp gỡ Samantha và định đưa cô nàng lên tàu lửa rời khỏi "vùng nhiễm". Xui xẻo thay, họ phát hiện hệ thống đường ray đã bị hư hỏng nặng nề. Andrew còn nhận thêm tin sét đánh: trong vài ngày tới, Hoa Kỳ sẽ chính thức cấm vận mọi tuyến giao thông từ Mexico sang nước mình.

Tương tự series Cloverfield, Monster 2010 thuộc nhóm tác phẩm điện ảnh kinh phí thấp. Nó chỉ vay mượn hình tượng quái vật làm phông nền nhằm phản ánh hàng loạt vấn đề chính trị nhạy cảm, nổi cộm vào thời điểm ra mắt.

5. Colossal (Cô Gái và Gã Khổng Lồ, 2017)

Colossal là kết quả của sự kết hợp hết sức độc đáo giữa thể loại hài đen (dark comdedy), lãng mạn và quái thú khổng lồ Kaiju. Được cầm trịch bởi vị đạo diễn Tây Ban Nha Nacho Vigalondo, người từng giành hơn 80 giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước lẫn quốc tế, tác phẩm xoay quanh cuộc sống đầy hỗn loạn của cô nàng Gloria (Anne Hathaway thủ vai). Đối diện trước chuỗi thất bại trải dài từ công việc cho đến tình cảm, Gloria chán nản rời xa thành thị, trốn về ngôi nhà thuở ấu thơ ở vùng ngoại ô New England yên bình.

5 nhân vật điện ảnh khổng lồ dư sức đập bẹp lũ quái vật Kaiju trong Pacific Rim: Uprising - Ảnh 7.

Khi đó, một con quái vật to lớn bỗng nhiên xuất hiện và tàn phá thành phố Seoul chẳng thương tiếc. Gloria chợt nhận ra cứ mỗi lần cô đi ngang qua khu sân chơi trẻ em trong thị trấn lúc 8 giờ 5 phút sáng, con quái vật này lại hiện hình tại Hàn Quốc rồi bắt chước theo mọi động tác mà cô thực hiện. Không nỡ làm hại người dân vô tội, Gloria quyết tâm từ bỏ tật rượu chè bê tha, đồng thời cố gắng tránh xa khu sân chơi bằng mọi giá.

Tuy nhiên, cô bất ngờ phát hiện gã bạn trai cũ thời tiểu học Oscar cũng sở hữu năng lực giống hệt mình, nhưng thay vì con quái vật xấu xí thì "avatar" của Oscar lại là một chú robot. Trái ngược với Gloria, Oscar muốn dùng sức mạnh đặc biệt này trút giận lên thế giới. Gloria phải làm cách nào để ngăn chặn Oscar? Cô sẽ sử dụng chiến thuật tâm lý hay đối đầu trực diện?

Những sinh vật khổng lồ khi xuất hiện trên màn ảnh luôn đem tới sự khiếp nhược và bất ngờ cho khán giả. Chúng ta trầm trồ trước tầm vóc của chúng, khiếp sợ trước sức mạnh mà chúng sở hữu, tò mò về tiềm năng chúng đem tới. Pacific Rim: Uprising (Pacific Rim: Trỗi Dậy) tiếp nối sự hiện diện của những con quái vật to lớn của điện ảnh.

Trailer "Pacific Rim: Uprising" (Pacific Rim: Trỗi Dậy)