5 ngôi sao "gánh đội" nhưng nhận lương bèo bọt hơn người chẳng có đóng góp gì

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 20:03 24/02/2020

Đều thuộc hàng ngôi sao tại châu Âu vào thời điểm hiện tại nhưng số tiền lương hàng tuần của những ngôi sao dưới đây có thể sẽ khiến fan phải giật mình vì quá thấp.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Sở hữu tốc độ, khả năng tạt bóng tuyệt đỉnh, khả năng hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự hoàn hảo, Trent có đủ tố chất để trở thành hậu vệ phải số một thế giới. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Juergen Klopp, điều này đã trở thành hiện thực.

5 ngôi sao gánh đội nhưng nhận lương bèo bọt hơn người chẳng có đóng góp gì - Ảnh 1.

Năm ngoái, ngôi sao 21 tuổi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chặng đường tiến đến chức vô địch Champions League. Năm nay, anh hiện chỉ thua Kevin de Bruyne trong danh sách Vua Kiến Tạo ở Ngoại hạng Anh với 11 đường chuyền thành bàn.

Xuất sắc là thế nhưng Trent thuộc nhóm cầu thủ nhận lương bèo nhất tại Liverpool. Cụ thể, hậu vệ ngôi sao người Anh hưởng mức 40.000 bảng/tuần.

Lautaro Martinez (Inter Milan)

5 ngôi sao gánh đội nhưng nhận lương bèo bọt hơn người chẳng có đóng góp gì - Ảnh 2.

Martinez là ngôi sao được các CLB lớn ở châu Âu săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng sau một mùa giải chói sáng. Anh trở thành đối tác ăn ý của Romelu Lukaku, ghi 12 bàn tại giải đấu hàng đầu nước Ý tính đến thời điểm hiện tại. Có tin Barcelona đang muốn chi hơn 100 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Lautaro.

Trong bối cảnh ngôi sao sáng giá của mình bị dòm ngó, Inter đang lên kế hoạch giữ chân bằng cách thưởng bản hợp đồng mới với tiền lương gấp đôi mức bèo bọt hiện tại là 50.000 bảng/tuần. Tuy nhiên vì Barcelona và Man City hứa trả gấp 3 nên Martinez vẫn chưa gật đầu đồng ý.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Lò đào tạo trẻ của Man City từng đào thải Jadon Sancho năm 2017 vì cho rằng tiền đạo này không đủ tố chất. Thế nhưng nếu muốn chiêu mộ lại anh trong mùa hè sắp tới, họ phải trả số tiền không dưới 100 triệu bảng.

5 ngôi sao gánh đội nhưng nhận lương bèo bọt hơn người chẳng có đóng góp gì - Ảnh 3.

Sancho đã "hóa rồng" chỉ sau 2 mùa giải ở môi trường bóng đá Đức. Anh góp dấu giày vào 26 bàn thắng cho Dortmund (13 bàn, 13 kiến tạo) chỉ sau 30 vòng đấu tại Bundesliga năm nay.

Sancho hiện chỉ nhận 38.000 bảng/tuần. Lương của anh chắc chắn sẽ tăng gấp rất nhiều lần nếu chuyển đến đội bóng lớn hơn.

Leroy Sane (Manchester City)

Được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh năm 2018, liên tục đóng góp ít nhất 20 bàn trong 2 mùa giải trước nhưng tiền lương của Sane thua rất nhiều đồng đội cùng chiến tuyến.

5 ngôi sao gánh đội nhưng nhận lương bèo bọt hơn người chẳng có đóng góp gì - Ảnh 4.

Hiện ngôi sao người Đức nhận 90.000 bảng/tuần, thuộc mức thấp tại Man City. Anh xếp sau bộ đôi trung vệ Nicolas Otamendi và John Stones, những người cống hiến không nhiều cho nửa xanh thành Manchester.

Nếu so sánh với đồng đội trên hàng tấn công, chênh lệch về lương bổng thậm chí còn lớn hơn. Raheem Sterling hơn Sane 2 tuổi nhưng đang nhận 300.000 bảng/tuần.

Sadio Mane (Liverpool)

5 ngôi sao gánh đội nhưng nhận lương bèo bọt hơn người chẳng có đóng góp gì - Ảnh 5.

Mohamed Salah tỏa sáng rực rỡ trong 2 mùa giải đầu tiên khoác áo Liverpool nhưng Mane, theo bình chọn của nhiều CĐV, mới là ngôi sao ổn định nhất. 

Anh liên tục cứu rỗi đoàn quân của HLV Klopp mỗi khi người đồng đội nổi tiếng suy giảm phong độ. Năm ngoái, 26 bàn thắng trên mọi mặt trận của Mane giúp Liverpool vô địch Champions League và suýt lên ngôi ở Ngoại hạng Anh.

Ấy thế mà Mane chỉ nhận 100.000 bảng/tuần, thua Roberto Firmino, Virgil van Dijk (cùng 180.000 bảng) và Salah (200.000 bảng). Trong bảng lương toàn đội, Mane còn đứng sau Adam Lallana và Naby Keita, 2 cầu thủ thường xuyên dính chấn thương, không đóng góp nhiều cho Lữ Đoàn Đỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày