Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, ngày 3/10, lũ trên các sông Tích, Bùi, Cà Lồ... tiếp tục xuống nhưng tốc độ chậm. Lũ ở mức cao gây ngập vùng trũng thấp, bãi nổi, ven sông với độ sâu 0,2-0,5m, có nơi sâu hơn, thời gian ngập kéo dài 1-3 ngày.
Đê hữu Bùi 2 thuộc các xã Xuân Mai, Trần Phú... những ngày qua luôn là "điểm nóng" khi nước sông vượt báo động 3 tràn vào khu dân cư. Chính quyền địa phương huy động nhân lực, vật lực khắc phục sự sự cố tràn đê.
Đến sáng 3/10, nước vẫn còn ngập nhiều khu vực dân cư.
Ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Nhân Lý (xã Xuân Mai) cho biết, Nhân Lý là "rốn lũ" của Hà Nội. Đây là lần thứ 2 trong năm nay khu vực thôn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. "Chúng tôi mong muốn thành phố sớm đầu tư tuyến đê hữu Bùi 2 để đảm bảo an toàn cho nhân dân", ông Tiến chia sẻ.
Sở NN&MT Hà Nội cho biết, mưa lớn những ngày qua đã làm 70 hộ với 278 nhân khẩu phải sơ tán. Trong đó, xã Quảng Bị (200 người), Suối Hai (52 người), Ô Diên (26 người). Bên cạnh đó, mưa lớn đã làm 4.906 ha lúa, rau màu, cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó hơn 2.915 ha lúa bị ngập úng.
Tuyến đê Hữu Bùi 2 đã được gia cố, nhưng tại nhiều khu vực nước vẫn tràn qua đê
Nhiều khu vực dân cư vẫn đang còn ngập nước.
Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội cho biết, để tiếp tục chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm khác có thể xảy ra trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, sự cố đến người dân; sẵn sàng, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân.