48 tháng tù cho đối tượng cướp máy đo thân nhiệt ở chốt kiểm soát dịch COVID-19

Mạnh Tú, Theo Báo Tin Tức 14:46 24/04/2020

Sáng 24/4, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách (Hải Dương) đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Quang Huy, sinh năm 1982, trú tại khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương với tội danh “Cướp giật tài sản” theo Điều 171, Bộ luật hình sự.

Kết thúc phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo cũng như căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy 48 tháng tù giam.

48 tháng tù cho đối tượng cướp máy đo thân nhiệt ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Quang Huy tại phiên tòa.

Về phần xử lý vật chứng, tịch thu 1/2 giá trị chiếc xe ô tô hiệu Toyota Vios, mang biển kiểm soát 34A-174.79, là phương tiện mà đối tượng sử dụng để gây án để sung quỹ Nhà nước.

48 tháng tù cho đối tượng cướp máy đo thân nhiệt ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 5 phút, ngày 9/4, Lê Quang Huy điều khiển xe ô tô Vios, biển số 34A- 174.79, trên xe chở vợ và con trai lưu thông trên đường liên xã theo hướng từ xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách ra tỉnh lộ 390. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở cổng Chợ La, xã Hợp Tiến thì dừng xe để đo thân nhiệt. Sau khi được đo thân nhiệt, Huy đã dùng tay trái giật lấy chiếc máy rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng thị trấn Nam Sách. Hai thành viên trong Tổ công tác lấy xe mô tô đuổi theo nhưng không kịp.

Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, Huy cùng một thanh niên (không khai báo nhân thân) điều khiển chiếc xe ô tô trên đến khu vực chốt phòng chống dịch COVID-19 tại thị trấn Nam Sách trả lại chiếc máy đo thân nhiệt.

Đến ngày 10/4, Lê Quang Huy đã đến Công an huyện để đầu thú.