4.400 người di cư đến Tây Ban Nha bị mất tích trên biển vào năm 2021, cao gấp đôi năm 2020

Quỳnh Chi, Theo VTV 12:37 05/01/2022

Hơn 4.400 người di cư cùng với ít nhất 205 trẻ em đã bị mất tích trên biển khi cố gắng đến Tây Ban Nha trong năm 2021.

Con số 4.400 người di cư đến Tây Ban Nha bị mất tích trên biển nhiều hơn gấp 2 lần so với số lượng này vào năm 2020 và về cơ bản là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thống kê vào năm 2018.

Nhóm giám sát Walking Borders hay Caminando Fronteras cho rằng, nguyên nhân gia tăng số người di cư đến Tây Ban Nha bị mất tích trên biển là do có nhiều tuyến đường ngày càng trở nên nguy hiểm, tàu thuyền kém chất lượng và báo cáo từ các tàu trợ giúp người di cư trên biển khiến số người tử vong tăng lên. Theo thống kê chính thức của Tây Ban Nha, 39.000 người di cư không có giấy tờ đã thành công đến Tây Ban Nha bằng đường biển hoặc đường bộ vào năm 2021.

Nhóm Walking Borders cho biết, hơn 90% trong số những người mất tích hoặc thiệt mạng này đã đi trên 124 con tàu bị đắm trên hành trình đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương tính đến ngày 20/12/2021. Kể từ năm 2020, các hòn đảo ngoài khơi châu Phi đã trở thành điểm đến chính cho những người di cư đang cố gắng tới Tây Ban Nha, trong khi một tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều cố gắng vượt biển Địa Trung Hải để đến đất liền Tây Ban Nha.

4.400 người di cư đến Tây Ban Nha bị mất tích trên biển vào năm 2021, cao gấp đôi năm 2020 - Ảnh 1.

Những người di cư trên tàu tuần duyên Tây Ban Nha, tại cảng Arguineguin, thuộc đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha, ngày 23/11/2021 (Ảnh: Reuters)

Bà Helena Maleno, người sáng lập Caminando Fronteras, chia sẻ, nhóm thu thập thông tin từ các đường dây nóng sắp xếp những người di cư trên các tàu gặp khó khăn để tìm kiếm sự trợ giúp và từ các thành viên trong gia đình nhằm tìm kiếm thông tin.

Nhóm điều tra tình trạng của mỗi con thuyền chở người di cư. Những người bị mất tích trên biển từ một tháng trở lên sẽ được coi là đã tử vong.

Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IOM) đã thống kê, có tới 955 người đã chết hoặc mất tích trong năm 2021 khi cố gắng tiếp cận quần đảo Canary vào ngày 22/12/2021, con số xác định tốt nhất được ghi lại kể từ năm 2014.

IOM thu thập thông tin từ dữ liệu chính thức, báo cáo từ những phương tiện truyền thông và các nhóm khác bao gồm Walking Borders. Tuy nhiên, IOM cho biết, con số thực tế có thể lớn hơn.

Tây Ban Nha không lưu giữ số liệu về những người di cư thiệt mạng khi cố gắng cập bến bờ biển nước này và một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã từ chối đề cập đến những số liệu gần đây nhất.