4 thứ cha mẹ U50 tuyệt đối đừng cho con

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 07:07 24/08/2025
Chia sẻ

Có những thứ, cha mẹ càng ít cho, con cái càng biết ơn.

Nhiều cha mẹ ở tuổi ngoài 50 thường tự nhủ: “Mình già rồi, chỉ còn biết cho con tất cả những gì có thể”. Thế nhưng, càng bước vào tuổi trung niên, càng cần tỉnh táo để hiểu rằng, không phải cái gì cha mẹ cũng nên trao cho con. Có những thứ càng cho nhiều, con cái càng mất đi cơ hội trưởng thành, thậm chí tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai thế hệ.

1. Sự chở che quá mức

Khi đã U50, nhiều cha mẹ có xu hướng coi con cái mãi là “đứa trẻ bé bỏng” trong mắt mình. Thấy con vất vả đi làm, liền muốn lo thay; thấy con lập gia đình, lại muốn đứng ra dàn xếp mọi mâu thuẫn.

Nhưng chính sự chở che không dừng ấy lại khiến con khó trưởng thành thật sự. Người trưởng thành cần va vấp, cần chịu trách nhiệm, cần học cách giải quyết vấn đề. Cha mẹ càng nhảy vào thay, con càng yếu ớt và thiếu bản lĩnh.

2. Áp lực phải thành công theo chuẩn cha mẹ

Nhiều bậc phụ huynh ở tuổi trung niên thường vô thức áp đặt mong muốn của mình lên con: phải có sự nghiệp vững vàng, phải mua nhà mua xe, phải lập gia đình ở độ tuổi “chuẩn mực”. Thế nhưng, mỗi thế hệ có một cách sống, một thước đo hạnh phúc riêng. Sự áp đặt này, dù xuất phát từ tình thương, lại vô tình trở thành gánh nặng đè lên vai con. Cha mẹ không cho con sự tự do lựa chọn, đồng nghĩa với việc lấy đi cơ hội để con sống thật với chính mình.

4 thứ cha mẹ U50 tuyệt đối đừng cho con- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3. Những lo lắng, buồn phiền riêng

Tuổi trung niên đồng nghĩa với gánh nặng tài chính, áp lực hôn nhân, thậm chí cả nỗi sợ về sức khỏe và tuổi già. Nhiều cha mẹ thường có thói quen tâm sự, than thở quá nhiều với con cái, mong con đồng cảm và sẻ chia.

Thật ra, con cái chưa chắc đủ sức gánh nỗi lo ấy, nhất là khi chúng cũng đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp và gia đình riêng. Đôi khi, giữ lại một phần lo toan cho riêng mình, thay vì dồn hết lên con, lại chính là cách cha mẹ bảo vệ và giữ gìn sự bình yên cho thế hệ sau.

4. Quyền quyết định cuộc đời con

Một sai lầm mà nhiều bậc phụ huynh U50 thường mắc phải là can thiệp quá sâu vào những quyết định lớn của con: chọn ngành nghề, chọn bạn đời, chọn nơi sinh sống. Họ nghĩ mình từng trải hơn nên biết đâu là tốt nhất.

Tuy nhiên con cái không thể sống cuộc đời thay cha mẹ, cũng như cha mẹ không thể sống thay con. Mỗi quyết định, dù đúng hay sai, đều là hành trình trưởng thành cần có. Cha mẹ chỉ nên đóng vai trò đồng hành, đưa lời khuyên, thay vì nắm quyền quyết định cuối cùng.

Ở tuổi trung niên, tình yêu thương dành cho con thường rất mãnh liệt, nhưng nếu không khéo léo, tình thương đó lại dễ biến thành sợi dây trói buộc. Có những thứ, cha mẹ càng ít cho, con cái càng biết ơn. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc của cha mẹ đôi khi không nằm ở việc cho thật nhiều mà nằm ở chỗ biết lúc nào nên buông tay để con tự bước đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày