4 mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất thời Dân Quốc: Tài sắc vẹn toàn được ca tụng, nhưng có người tự kết liễu cuộc đời khi đang thời xuân sắc

Chan, Theo Helino 00:17 23/05/2019

Không chỉ sở hữu nhan sắc kiều diễm, những mỹ nhân bậc nhất thời Dân Quốc này còn có tài năng vượt trội khiến người đời cảm phục.

Thời Trung Hoa Dân Quốc (1912 – 1949), phụ nữ bắt đầu được tự do thể hiện tài năng của mình trong nhiều phương diện văn học, nghệ thuật và nền điện ảnh, âm nhạc cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ đã tạo điều kiện cho những tài nữ ra đời. Ở thời kỳ đó, có nhiều cái nhiều cái tên đã gây được tiếng vang lớn trên cả văn đàn lẫn ngành giải trí, nhưng đặc biệt phải kể đến 4 mỹ nhân dưới đây, họ gây ấn tượng không chỉ nhờ tài năng xuất chúng mà còn cả nhan sắc hơn người mà nhiều thế hệ sau này cũng phải hết lòng ngưỡng mộ.

1. Lục Tiểu Mạn

Lục Tiểu Mạn (7/11/1903 - 3/4/1965) sinh ra tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Không chỉ là một nữ hoạ sĩ thời cận đại, Lục Tiểu Mạn còn được biết đến là một diễn viên kịch và có kĩ năng viết lách giỏi. Bà là điển hình cho mẫu phụ nữ hiện đại, có cả tài lẫn sắc nổi tiếng bậc nhất thời Dân Quốc. Đó cũng là lý do mà mỹ nhân này chiếm được trái tim của nhà thơ đa tình Từ Chí Ma.

Nhà văn Trung Quốc Hồ Thích từng ca ngợi: "Lục Tiểu Mạn như một phong cảnh đẹp mà không ai có thể rời mắt được". Nàng thông minh, xinh đẹp, hoạt bát và đáng yêu; khiến cho nam giới điên đảo tâm hồn, nữ giới hết mực nể phục.

Từ Chí Ma - người đàn ông gắn liền với cuộc đời Lục Tiểu Mạn cũng nhận xét về bà rằng: "Cô ấy có một đôi mắt như đang nói chuyện, khi đôi mắt ấy bỗng sáng ngời cũng là lúc mở ra bí mật của con tim".

Lục Tiểu Mạn lúc sinh thời

2. Lâm Huy Nhân

Ngoài Lục Tiểu Mạn, Lâm Huy Nhân (10/6/1904 - 1/4/1955), người con gái sinh ra ở đất Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang cũng là một trong những bóng hồng gắn với cuộc đời nhà thơ Từ Chí Ma. Bà đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực như: Thơ, tiểu thuyết, văn xuôi, kịch, hội họa và dịch thuật. Cái tên Lâm Huy Nhân gần như đã tô sắc cho một thời đại bằng tài năng xuất chúng, diện mạo nghiêng nước nghiêng thành của mình. Cũng như vẻ ngoài kiều diễm, đời sống tình cảm cũng giống như một câu chuyện cổ tích mùa xuân, ngập tràn hạnh phúc và lãng mạn.

Băng Tâm - một nữ nhà văn cùng thời từng miêu tả Lâm Huy Nhân là một mỹ nhân vừa có tài vừa có sắc. Hơn nữa vẻ đẹp của bà toát lên sự thông minh, lanh lợi hiếm có mà nhiều người khác không bì được. Đến cả Trương Ấu Nghi, người vợ đầu tiên của Từ Chí Ma cũng phải dành lời khen cho "tình địch" của mình: "Bạn gái của Từ Chí Ma (chỉ Lâm Huy Nhân) là một người phụ nữ với suy nghĩ sâu sắc, nhan sắc xinh đẹp và có một đôi chân hoàn toàn tự do".

4 mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất thời Dân Quốc: Tài sắc vẹn toàn được ca tụng, nhưng có người tự kết liễu cuộc đời khi đang thời xuân sắc - Ảnh 3.

Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma

3. Châu Toàn

Châu Toàn (1/8/1920 - 22/9/1957), sinh ra tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, là một diễn viên và ca sĩ điện ảnh nổi tiếng thời Dân Quốc. Trong gần 20 năm sự nghiệp, cô đã quay 43 bộ phim và hát hơn 200 bài hát, trở thành một ngôi sao sáng chói trong ngành giải trí thời kỳ đó.

Tài nữ này không chỉ tạo ra một hình ảnh nghệ thuật sống động trong phim mà còn thể hiện giọng hát tuyệt vời thông qua các màn trình diễn để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ, được mệnh danh là "giọng ca vàng" trong lịch sử dòng nhạc Pop tiếng Quan thoại Trung Quốc.

Vào những năm 1930, cái tên Châu Toàn cũng thường xuyên được nhắc đến trong ngành công nghiệp điện ảnh. Cô thường hoá thân vào các vai diễn ngây thơ, đáng yêu với nụ cười tinh nghịch và đôi mắt đượm buồn đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

4. Nguyễn Linh Ngọc

Nguyễn Linh Ngọc quê gốc Quảng Đông, sinh ngày 26/4/1910 tại thành phố Thượng Hải. Lúc này cô vẫn chưa lấy tên là Nguyễn Linh Ngọc. Trải qua tuổi thơ khốn khó trong gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ phải đi làm thuê kiếm tiền cho cô ăn học. Khi trưởng thành, gặp nhiều thăng trầm và sóng gió trong cả sự nghiệp và tình cảm, Nguyễn Linh Ngọc đã vượt lên số phận và trở thành nữ diễn viên phim câm được yêu thích bậc nhất thời kỳ đó.

Cuộc đời mỹ nhân này gắn liền với 2 người đàn ông là Trương Đạt Dân và Đường Quý San, nhưng cả hai đã mang đến cho Nguyễn Linh Ngọc nhiều nỗi đau khổ. Cuối cùng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và thời điểm đẹp đẽ nhất của người con gái, nữ diễn viên tài năng đã uống thuốc ngủ tự tử, chấm dứt cuộc đời ở tuổi 25. Sự ra đi của nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng đã để lại cho người đời niềm thương tiếc vô hạn, những giọt nước mắt đã rơi vì một kiếp hồng nhan bạc bẽo và đầy trắc trở.

4 mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất thời Dân Quốc: Tài sắc vẹn toàn được ca tụng, nhưng có người tự kết liễu cuộc đời khi đang thời xuân sắc - Ảnh 5.

(Theo Sohu)