Chúng ta đều đã từng thấy một người như thế này, luôn tìm cách thu hút sự chú ý với lối sống hào nhoáng. “Bạn có thấy chiếc túi Prada mới của mình chưa?” hay “Tôi vừa có một bữa tối tuyệt vời nhất từ trước đến nay!”
Trên MXH, họ có những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, thường xuyên khoe đồ hiệu như thể đó là công việc toàn thời gian. Vậy nên bạn nghĩ, chắc họ giàu lắm. Nhưng, các chuyên gia tài chính lại cho rằng, “không phải cứ lấp lánh là vàng”.
“Tôi từng tư vấn cho một khách hàng lái xe thể thao sang trọng, đeo đồng hồ đắt tiền, nhưng lại không đủ điều kiện để mở thẻ tín dụng cơ bản”, Abid Salahi – chuyên gia tài chính và đồng sáng lập FinlyWealth chia sẻ.
“Những người thực sự giàu thường ưu tiên sự an toàn tài chính hơn là những màn thể hiện phô trương”, chuyên gia tài chính nói thêm.
Sự đối lập rõ rệt giữa vẻ ngoài và thực tế tài chính là một dấu hiệu điển hình của việc “giả giàu”. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày nay dễ khiến mọi thứ trở nên lẫn lộn giữa hình thức và bản chất, việc hiểu rõ những khác biệt này là vô cùng quan trọng.
“Giàu thực sự là có tự do và an toàn tài chính chứ không chỉ là những biểu tượng thành công bề ngoài”, Salahi nói thêm.
Ảnh minh hoạ.
Dưới đây là 4 dấu hiệu tinh tế giúp nhận biết ai đó đang phông bạt, giả giàu
Theo Salahi, điểm khác biệt giữa người “giả giàu” và người giàu thực sự nằm ở cách họ quản lý dòng tiền.
Người “giả giàu” thường tiêu sạch số tiền kiếm được để duy trì vẻ ngoài hào nhoáng. Trong khi đó, người giàu thật luôn duy trì lối sống tiết chế so với mức thu nhập để đảm bảo không rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.
“Warren Buffett – tỷ phú hàng đầu thế giới đến nay vẫn sống trong căn nhà mua từ năm 1958 với giá chỉ 31.500 USD”, Salahi dẫn chứng.
Một dấu hiệu khác của người “giả giàu” là họ liên tục khoe mẽ những món đồ hàng hiệu, đặc biệt là những món có logo lớn dễ nhận diện.
“Người thực sự giàu thường tập trung vào việc tạo ra giá trị dài hạn, thay vì chạy theo vẻ hào nhoáng ngắn hạn,” Salahi nói.
Thay vì tích lũy vật chất, họ đề cao trải nghiệm, như du lịch, học tập, phát triển bản thân hơn là chạy theo món đồ xa xỉ.
Ảnh minh hoạ.
Người “giả giàu” thường né tránh hoặc nói quá khi được hỏi về đầu tư hay chiến lược tài chính. Họ không thực sự hiểu hoặc không muốn tiết lộ sự thật về việc chi tiêu vượt khả năng.
Ngược lại, người giàu thật đầu tư vào các tài sản có giá trị gia tăng theo thời gian như bất động sản, cổ phiếu, doanh nghiệp và thường có danh mục đầu tư đa dạng. Họ cũng có xu hướng sẵn sàng chia sẻ và hiểu rõ các kế hoạch tài chính dài hạn.
“Họ có kế hoạch tài sản chi tiết và thường tham gia vào hoạt động từ thiện”, Salahi cho biết.
“Những người ‘giả giàu’ thường chi tiền vào các tài sản mất giá nhanh như xe sang, quần áo hàng hiệu để tạo ảo giác giàu có”, Salahi nói.
Hệ quả là họ thường lệ thuộc vào thẻ tín dụng hoặc vay mượn để duy trì vẻ ngoài hào nhoáng. Trong khi đó, người giàu thật tuy có thể tiếp cận các nguồn tín dụng lớn, nhưng họ dùng rất thận trọng và có chiến lược rõ ràng.
Ảnh minh hoạ.
Là người làm việc trực tiếp với nhiều khách hàng giàu có, Ben Klesinger – CEO của Reliant Insurance Group cho biết, sự giàu có thực sự thường kín đáo và khiêm nhường.
“Những người giàu mà tôi phục vụ thường đầu tư vào các tài sản sinh lời. Họ hiểu rằng sự giàu có được tích lũy qua sở hữu và thời gian, chứ không chỉ nhờ thu nhập cao”, ông chia sẻ.
Họ thường sống dưới mức thu nhập, chọn phương tiện đi lại thực tế, sống trong những ngôi nhà vừa đủ, chi tiêu cho trải nghiệm, chất lượng cuộc sống và các mối quan hệ, thay vì đeo đuổi thương hiệu hay địa vị xã hội.
“Giàu có thực sự là khi bạn có tự do làm điều mình thấy ý nghĩa”, Klesinger nói.
Ông cũng nhấn mạnh rằng người giàu thật luôn nuôi dưỡng tư duy cầu tiến, không ngừng học hỏi, phát triển bản thân và cống hiến cho cộng đồng. Họ biết trân trọng may mắn của mình và chủ động mang lại giá trị cho người khác.
“Tôi nhận thấy, sự giàu có đích thực luôn đi cùng lòng biết ơn, sống có mục đích và tinh thần phụng sự”, ông kết luận.
Theo GO Banking Rates