309 du học sinh Việt ở Trung Quốc và 26 em ở Vũ Hán tình trạng sức khoẻ hiện tại ra sao?

Hoàng Hà, Theo Trí Thức Trẻ 13:22 07/02/2020

Theo Cục Hợp tác quốc tế Bộ GD-ĐT, bộ này sẽ đảm bảo quyền lợi học tập của lưu học sinh (LHS) Việt Nam tại Trung Quốc trong thời gian bùng phát dịch bệnh do virus corona gây ra. Hiện tại, LHS Việt Nam tại đây vẫn mạnh khỏe, tâm lý ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch bệnh virus corona.

Trong báo cáo gửi Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch bệnh nCoV quốc gia ngày 6/2, Bộ GD&ĐT cho biết, đến hết ngày 5/2/2020 đã có 63/63 tỉnh, thành phố thực hiện vệ sinh trường lớp học.

Đã có 26 tỉnh, thành phố thành đã hoàn thành việc khử trùng toàn bộ trường, lớp học, đồ dùng cho học sinh, 37 tỉnh còn lại đã có kế hoạch khử trùng lớp học và sẽ hoàn thành việc vệ sinh, khử trùng lớp học trước ngày 10/2/2020.

Theo thống kê đến 21h00 ngày 5/2/2020, đã có 63/63 UBND tỉnh, TP cho học sinh mầm non, phổ thông nghỉ học từ 1 ngày đến 7 ngày. Đáng chú ý, theo báo cáo của Sở GD&ĐT Lai Châu có 55 trường hợp học sinh có dấu hiệu phơi nhiễm và đang được cách ly.

Trước đó, vào ngày 6/2, nhiều trường học đã quyết định cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần nữa để phòng tránh những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, tất cả các trường có báo cáo đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ và Ban Chỉ đạo cấp trên, cập nhật các chỉ đạo chung, rà soát tình hình, các khâu công việc trong trường, giao các đơn vị thuộc trường thực hiện các công việc cần thiết…

Tính đến 13h30 ngày 5/2/2020, trong 239 cơ sở đào tạo đã báo cáo có 140 cơ sở đã điều chỉnh lịch nhập học cho sinh viên lùi lại đến ngày 10/2/2020 và sau ngày 10/2 (So với ngày 5/2, có thêm 40 cơ sở điều chỉnh lại lịch học), 64 cơ sở đã có kế hoạch nhập học từ ngày 10/02/2020 trở đi không thay đổi lịch nhưng chưa nhập học, 35 cơ sở vẫn tiếp tục cho sinh viên học tập theo lịch từ ngày 03/02/2020.

Đối với 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Khánh Hòa và Thanh Hóa đã công bố dịch 100% sinh viên đã nghỉ học và đã thực hiện khử trùng toàn bộ khu vực trường (Trường Đại học Khánh Hoà, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và một số cơ sở đào tạo trên địa bàn).

Trước lo ngại việc nghỉ học dài ngày có thể ảnh hưởng đến chương trình học của con em, nhiều địa phương đã chủ động lên các phương án dạy học qua các hình thức thay thế, điển hình là ở Vĩnh Phúc. 

309 du học sinh Việt ở Trung Quốc và 26 em ở Vũ Hán tình trạng sức khoẻ hiện tại ra sao? - Ảnh 2.

Đường phố Vũ Hán vắng vẻ giữa dịch bệnh virus corona (Ảnh: Reuters).

Đối với các học sinh, lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia, hầu hết học sinh và lưu học sinh các trường đều đang trong thời gian nghỉ Tết (đã điều chỉnh đến 9, 10/2/2020). Số lưu học sinh và học sinh ở lại trường do không về nhà ăn Tết hoặc đến trường sớm hơn quy định là 115 người.

Đối với lưu học sinh Việt Nam học tập tại Trung Quốc, tổng số lưu học sinh và người nhà lưu học sinh mà Đại sứ quán đã liên lạc và thống kê được cập nhật đến ngày 6/2/2020 tại khoảng 20 tỉnh, thành phố của Trung Quốc là 309 người, trong đó, có 38 lưu học sinh và người nhà đang có nguyện vọng và kế hoạch về Việt Nam.

=> Xem thêm hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh từ chuyên gia: Tự chế nước rửa tay khô tại nhà

Lưu học sinh ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc có tổng số 26 người, trong đó có 4 trẻ em từ 9 tháng đến 13 tuổi, 1 lưu học sinh có bầu dự kiến 5 tuần nữa sẽ sinh. Có 19 người có nguyện vọng về Việt Nam, trong đó có 3 trẻ em và 1 lưu học sinh nữ có bầu sắp sinh.

Hiện tại, lưu học sinh Việt Nam đang ở Trung Quốc vẫn mạnh khỏe, tâm lý ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch bệnh viêm phổi virus corona mới.

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại ĐÂY!

309 du học sinh Việt ở Trung Quốc và 26 em ở Vũ Hán tình trạng sức khoẻ hiện tại ra sao? - Ảnh 4.