3 nhóm nữ "nhảy vào" trận chiến album Nhật cùng Red Velvet, BLACKPINK: Người giọng khủng, kẻ nổi nhờ 1 hit

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 16:22 17/07/2019

Cùng xem đây là 3 nhóm nhạc nào và liệu họ có thể lập thành tích ngang ngửa Red Velvet, BLACKPINK hay không.

Sau khi OH MY GIRL gây bất ngờ lớn với doanh số album Nhật tuần đầu trên Oricon ("OH MY GIRL JAPAN 2nd ALBUM": 19.673 bản) chỉ xếp sau TWICE ("#TWICE2": 200.761 bản), BLACKPINK ("BLACKPINK": 39.089 bản) và Red Velvet ("#Cookie Jar": 26.124 bản), sẽ có 3 nhóm nữ Kpop cũng phát hành album Nhật đầu tiên trong thời gian tới.

Nhóm nữ giọng khủng – MAMAMOO sẽ tung album "4colors" với tổng cộng 12 ca khúc vào ngày 7/8 tới. Trong số đó, có nhiều bài hát chủ đề được chuyển từ lời Hàn sang như "Starry Night", "Egotistic", "Wind flower", "gogobebe", "Décalcomanie" và 2 ca khúc thuần Nhật gồm "You Don't Know Me", "Sleep Talking".

3 nhóm nữ nhảy vào trận chiến album Nhật cùng Red Velvet, BLACKPINK: Người giọng khủng, kẻ nổi nhờ 1 hit - Ảnh 1.

MAMAMOO phát hành album Nhật đầu tiên vào ngày 7/8 tới

Trước đó, MAMAMOO đã phát hành 2 single "Décalcomanie" (10/2018) và "Wind flower" (2/2019). Tuy nhiên, doanh số của chúng còn khá khiêm tốn (lần lượt là 8.313 và 6.891 bản trong tuần đầu). Với thành tích như vậy, girlgroup nhà RBW khó tạo ra bất ngờ với album đầu tay.

MV "Wind flower" (Japanese Ver.) – MAMAMOO

Nhóm nữ nổi lên nhờ hit "BBoom BBoom" – MOMOLAND sẽ tung album Nhật đầu tiên vào ngày 4/9 tới. Album gồm toàn bộ 6 ca khúc được chuyển từ lời Hàn sang gồm "BBoom BBoom", "Welcome to MOMOLAND", "BAAM", "Only one you", "I'm So Hot" và "Curious".

3 nhóm nữ nhảy vào trận chiến album Nhật cùng Red Velvet, BLACKPINK: Người giọng khủng, kẻ nổi nhờ 1 hit - Ảnh 3.

MOMOLAND phát hành album Nhật đầu tiên vào ngày 4/9 tới

Trước đó, MOMOLAND đã phát hành 3 single "BBoom BBoom" (6/2018), "BAAM" (11/2018) và "I'm So Hot" (5/2019). Doanh số của chúng lần lượt là 18.570, 12.126 và 8.324 bản trong tuần đầu. Với thành tích như vậy, girlgroup nhà MLD có thể làm nên kì tích cho chính mình.

MV "I'm So Hot" (Japanese Ver.) – MOMOLAND

Nhóm nữ với chất nhạc khá hợp thị hiếu Nhật Bản – Dreamcatcher sẽ tung album Nhật đầu tiên vào ngày 11/9 tới. Thông tin về các ca khúc trong album vẫn chưa được hé lộ nhưng người hâm mộ tin chắc sẽ có các bài hát được chuyển từ lời Hàn sang như "What", "Chase Me", "PIRI" và "Good Night".

3 nhóm nữ nhảy vào trận chiến album Nhật cùng Red Velvet, BLACKPINK: Người giọng khủng, kẻ nổi nhờ 1 hit - Ảnh 5.

Dreamcatcher phát hành album Nhật đầu tiên vào ngày 11/9 tới

Trước đó, Dreamcatcher đã phát hành 2 single "What" (11/2018) và "PIRI~Furi wo Fuke~" (3/2019). Doanh số của chúng lần lượt là 7.654 và 6.556 bản trong tuần đầu. Với thành tích như vậy, nhóm khó có thể đọ với các đối thủ mạnh nhưng có thể gây bất ngờ nếu ca khúc chủ đề sắp tới được khán giả Nhật đón nhận.

MV "PIRI" (Japanese Ver.) – Dreamcatcher

Nguồn tham khảo: Oricon, Twitter