Nhiều người nghĩ rằng, người giàu có là do bản thân đã có xuất phát điểm cao hơn những người khác. Nhưng trong danh sách những người siêu giàu trên thế giới mới công bố gần đây, phần lớn đều là người tự thân lập nghiệp. Điều này cũng có nghĩa là mọi người sinh ra đều bình đẳng, các điều kiện bên ngoài sẽ không đóng vai trò lớn và chính bạn là người quyết định số phận của mình.
Trong quan điểm từ xa xưa, có những quy tắc nhất định giải thích tại sao người nghèo thì ngày càng nghèo và người giàu thì luôn giàu hơn lên theo thời gian. Trong hàng ngàn năm, con người cũng đã đưa ra những bản tóm tắt dựa trên kinh nghiệm thành công và thất bại của chính họ.
Con người là loài mang tính xã hội và không thể sống thiếu tập thể, điều đó cũng có nghĩa là con người phải xã hội hóa. Đây là cơ sở cho sự sống còn của một người và cũng là sự đảm bảo cho sự giàu có trong tương lai. Nhưng trong quá trình kết bạn, chúng ta phải nâng cao "chất lượng". Những người bạn cùng ăn uống đó có ích gì với bạn? Khoe khoang trên bàn ăn có ích gì nếu chẳng có ai giúp bạn khi bạn cần?
Đến thời điểm này, bạn hãy suy ngẫm về một câu hỏi: Bạn dành phần lớn thời gian ở đâu ngoài giờ làm việc? Nếu bạn dành toàn bộ thời gian cho "tương tác xã hội kém hiệu quả", điều này chỉ làm tiêu hao năng lượng và lãng phí thời gian của bạn. Đồng thời, chúng ta vẫn thường nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Nếu bạn kết bạn với những người xuất chúng, theo thời gian, bạn sẽ thấy rằng khả năng của mình không ngừng được cải thiện cho đến khi bạn tiến tới thành công.
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe câu nói này: "Càng thiếu thốn, người ta càng thích khoe khoang". Câu nói này hoàn toàn đúng. Việc khoe khoang về những gì bạn đã làm và việc bạn tuyệt vời thế nào thực chất là dấu hiệu của việc "nghèo trong thâm tâm".
Bạn có để ý rằng những người thực sự giàu có thường rất khiêm tốn? Càng cố gắng khoe khoang về bản thân, bạn càng tự chuốc lấy phiền phức. Thùng rỗng thường kêu to, vì vậy, bạn càng khiêm tốn bao nhiêu, càng nhận được sự nể phục và cảm thông, vận may sẽ theo đó tự nhiên mà tới.
Trong cuộc sống, mọi điều xảy ra không phải lúc nào cũng như mong muốn. Gặp khó khăn là chuyện rất bình thường, nhưng điều đáng sợ là khi gặp khó khăn, ta lại tìm ra một số lý do để bào chữa cho mình. Đây cũng là đặc điểm của người nghèo, thậm chí là bản chất của một số người thất bại. Luôn luôn khoan dung với bản thân ở mọi nơi, mọi lúc và trốn tránh thực tế, cuối cùng bạn sẽ chỉ là sự lười biếng, ích kỷ và chẳng đạt được điều gì.
Hãy nhớ điều này: thành tựu ngày hôm nay là kết quả của sự tích lũy ngày hôm qua; thành công ngày mai phụ thuộc vào nỗ lực ngày hôm nay. Nếu bạn muốn thành công và kiếm tiền, bạn không thể viện lý do để bào chữa cho mình mà không tự nhìn ra sai lầm và rút kinh nghiệm.