3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay!

Thu Hường - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 10:43 01/09/2016

Từ hôm nay, người dân Thủ đô có thể truy cập mạng internet miễn phí khi đi dạo Bờ Hồ, có thể vi vu phố đi bộ và vui chơi đến 2h sáng... Đó chính là 3 điều được người dân Thủ đô mong chờ nhiều nhất vào tháng 9, nhân dịp Quốc khánh năm nay.

Từ sáng 1/9, mỗi khi lên phố cổ, bạn có thể yên tâm lướt mạng internet trên tất cả các thiết bị di động, máy tính... với tốc độ cao. 19h tối, 16 tuyến phố quanh hồ Gươm sẽ lần đầu tiên, trở thành không gian chỉ dành cho người đi bộ và ở tất cả các hàng quán, chúng ta được phép ăn chơi đến tận 2h sáng.

Phía trước vẫn còn vài bỡ ngỡ, đôi điều chưa hiểu rõ nhưng trên hết, chúng tôi đã nghe thấy rất nhiều sự đồng tình, thái độ vui vẻ, háo hức của người dân. Chúng tôi cũng đã nhìn thấy không ít những nụ cười và điều ấy, khiến chúng tôi thêm tin rằng, 3 quyết định mới này sẽ làm thay đổi cuộc sống của người dân theo hướng tích cực, đưa Thủ đô tiệm cận hơn với quy mô một TP du lịch đẳng cấp.

Xoá bỏ giờ giới nghiêm, được "chơi đêm" tới 2h sáng 

Tin vui đầu tiên đến với người dân TP là việc xóa bỏ giờ giới nghiêm vào 3 ngày cuối tuần, cho phép các hàng quán được hoạt động đến 2h sáng. Thông tin này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều người, nhất là giới trẻ và khách du lịch. Từ nay những ai có đam mê đi chơi đêm ở Hà Nội vào cuối tuần sẽ không còn phải lo bị "đói" vào những khi khuya khoắt... chúng ta vẫn còn có 2 tiếng để tiếp tục vui chơi, kể từ khi đồng hồ đã điểm vào lúc 0h.

Quy định mới này sẽ được áp dụng luôn từ hôm nay, nhân dịp Quốc khánh 2/9, mặc dù hôm nay mới chỉ là ngày thứ 5. 

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 1.

Dẫu là ban ngày...

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 2.

Hay khi đã qua 12h đêm, chúng ta vẫn có thể vô tư ngồi... chém gió.

Từ mùng 1/9 trở đi, tôi có lòng tin rằng Hà Nội sẽ có thêm nhiều tuyến phố "không ngủ" vào cuối tuần. Thủ đô sẽ huyên náo hơn, hoạt động kinh doanh sôi động hơn và chắc chắn, thú vui ăn chơi về đêm đối với những ai muốn "bùng cháy" cũng sẽ được dịp "bung lụa" hơn.

Tôi có một cô bạn có sở thích khá kỳ lạ là thi thoảng, rủ bạn bè, lang thang quanh Hà Nội thâu đêm đến sáng. Bạn tôi bảo Hà Nội về đêm rất đẹp nhưng lại thưa hàng quán. 

"Vì thế, mấy hôm nay đọc báo mà mình mong đến 1/9 quá trời vì hôm nay là ngày đầu tiên triển khai quy định mới này. Nếu sau giờ giới nghiêm, an ninh tốt và TP luôn vui nhộn được như Sài Gòn, chắc mình sẽ thường xuyên đi chơi muộn hơn", cô bạn tôi hào hứng tâm sự.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 3.

Hà Nội rồi sẽ huyên náo hơn thế này rất nhiều.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 4.

Và khi nghĩ về điều ấy, tôi thấy nhiều người tỏ ra rất vui vẻ.

Trong khi đó, nói đến giờ giới nghiêm, anh Thanh (một chủ hộ kinh doanh bia hơi trên phố Tạ Hiện) không giấu nổi vui mừng: "Cuối tuần, Tạ Hiện càng về khuya càng vui, càng mát nhưng lâu nay bị giới hạn giờ bán hàng. Bây giờ chính quyền nới rộng giờ giới nghiêm, tôi rất vui vì tin rằng có thể thu hút thêm nhiều khách hàng".

Phố đi bộ Hà Nội mở rộng ra quanh hồ Hoàn Kiếm vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần 

Đến 19h hôm nay, Hà Nội mới thực hiện thí điểm phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến đường lân cận. Thế nhưng suốt nhiều ngày qua, người dân đã không khỏi háo hức, ngóng đợi. Tuy chưa hình dung cụ thể khi đi vào hoạt động, không gian phố đi bộ ở Hà Nội sẽ ra sao, có đẹp và vui như phố Nguyễn Huệ trong Sài Gòn hay không nhưng tất cả đều tin rằng... Thủ đô không làm thì thôi, đã làm là nhất định sẽ thành công.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 5.

16 tuyến phố cổ nằm trong diện quy hoạch thành phố đi bộ hầu hết đều rất đẹp.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 6.

Chúng mang nhiều nét hoài cổ.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 7.

Xen lẫn các yếu tố hiện đại.

"Phố cổ tuy hơi đông, chật hẹp nhưng vẫn giữ được dáng điệu xưa cũ. Ai lên đó dịp nghỉ lễ là thấy nó yên bình và đẹp nhường nào. Bây giờ trở thành phố đi bộ, thưa vắng xe cộ, ít khói bụi, tắc đường... thì chắc chắn, nó sẽ đẹp và thơ mộng lắm", Tuấn Anh (sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội) chia sẻ. Không chỉ có Tuấn Anh, đây là những lời tâm sự mà chúng tôi đã nghe được từ rất nhiều người.

Vẫn còn một số người lo lắng khi lộ trình xe buýt qua hồ Gươm và các tuyến đường cấm bị dịch chuyển, việc phải dắt bộ hay gửi xe gây ra một số bất tiện... Tuy nhiên, đó chỉ là một số thắc mắc rất nhỏ, chủ yếu do mọi người chưa quen với nếp sinh hoạt mới.

Tất nhiên, điều gì mới rồi cũng sẽ tạo ra sự bỡ ngỡ nhưng khi chúng ta đã quen với nó, tôi tin, chúng ta sẽ yêu mến sự thay đổi ấy... Bởi vì rất đơn giản, tất cả những gì tôi vừa kể, đều là những thay đổi tích cực, được nhiều người ủng hộ.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 8.

Sau ngày 1/9, chúng sẽ chính thức trở thành phố của riêng người đi bộ.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 9.

Bãi đỗ xe sẽ được tổ chức thành nhiều điểm thuận lợi.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 10.

Chúng ta có thể thoải mái tản bộ mà không lo bị xe đụng vào.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 11.

Vô tư vừa đi vừa nghe điện thoại.

Nhiều người bạn trẻ cũng nói với tôi rằng, Hà Nội thiếu điểm vui chơi bình dân dịp cuối tuần. Ngoài việc đi ăn, cafe tán gẫu, "trà chanh chém gió" hay sang hơn là đi xem phim... họ thực sự không biết làm gì. Nhiều lúc buồn, có đứa bạn tôi còn chẳng biết đi đâu nên bèn "xách xe" ra chạy một vòng quanh hồ Tây, hồ Gươm hóng gió rồi lại đi về.

"Bây giờ có phố đi bộ, có nhiều hoạt động nghệ thuật hơn dịp cuối tuần, có thể tản bộ mua sắm như ở nhiều khu du lịch thì mình tin là Hà Nội không bị thiếu chỗ chơi", Hà Linh (sinh viên ĐH Công nghiệp) cho hay.

Điều tuyệt vời nhất là khi lên hồ Gươm, chúng ta có thể dừng lại, vào mạng bằng wifi miễn phí

Có nhiều người giống như tôi, không có chỗ ngồi làm việc trên cơ quan nên mỗi khi thấy việc cần xử lý bất ngờ, họ không có sự lựa chọn nào khác là tìm một quán cafe để truy cập wifi. Nhu cầu của chúng tôi không phải là thư giãn, ngồi nhâm nhi thức đồ uống mà đơn giản, chúng tôi cần một nguồn phát để "lao" vào mạng. Chúng tôi cần gửi ảnh, video dung lượng lớn về cơ quan và những thiết bị như 3G... tỏ ra thật vô dụng.

Điều chúng tôi hy vọng là trong tương lai, có thể dừng lại ở một gốc cây, mở máy tính lên và tha hồ làm việc. Chúng tôi không cần tiêu tốn đồng lương ít ỏi của mình vào những cốc cafe khi mình thực sự không có nhu cầu. 

Tôi có cơ sở để hy vọng vào điều đó vì từ 1/9, thành phố sẽ có 18 trạm wifi miễn phí tại 10 điểm gồm: Toà nhà Sở Ngoại vụ Hà Nội; Bưu điện Hà Nội; Cục Quản lý thị trường; Xưởng phim truyền hình Hà Nội; Nhà 7 tầng số 45 Hàng Dầu; Nhà 3 tầng đầu phố Lò Sũ; BTS toà nhà số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng; Toà nhà Hồng Vân-Long Vân; Trung tâm văn hoá Hồ Gươm; và Toà nhà Công an quận Hoàn Kiếm. 

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 9, trước ngày 20/9, TP sẽ tiếp tục lắp đặt và đưa vào sử dụng tiếp 13 trạm phát Wi-Fi miễn phí tại 11 điểm.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 12.

Chúng ta có thể truy cập wifi miễn phí ở khắp TP ở nhiều điểm quanh khu vực phố đi bộ.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 13.

Trước mắt, khu phố cổ sẽ được ưu tiên nhưng việc mở nhiều điểm wifi trong toàn thành phố chắc chắn cũng sẽ được tiến hành sớm.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 14.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 15.

Công tác lắp đặt đang dần được hoàn thiện.

"Nhiều khi ngồi đợi xe buýt, mình hay thích nghe nhạc, xem video trực tuyến. Nhưng không phải lúc nào chuyện này cũng dễ chịu nếu gói cước 3G hết dung lượng tốc độ cao. Vì thế, chuyện TP lắp đặt nhiều điểm wifi free khiến mình rất thích. Ít nhất thì bây giờ lên mạng phố cổ cũng có thể sử dụng mạng free rồi", chị Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) nói.

3 điều đặc biệt mà người Hà Nội mong chờ nhất vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay! - Ảnh 16.

Vào mạng, chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Trong khi đó, anh Quang (Tây Hồ, Hà Nội) cũng tin tưởng: "Trước mắt chỉ có khu phố cổ nhưng nếu chuyện này được nhân rộng, mọi người đều có thể dễ dàng làm việc trong lúc di chuyển và ở bất cứ nơi đâu. Sẽ có rất nhiều vấn đề được giải quyết. Các gói 3G có thể không cần dùng đến, số tiền chi trả cho việc truy cập internet có lẽ sẽ giảm xuống".

Tối nay (ngày 1/9) Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm 16 phố đi bộ quanh hồ Gươm. Sáng nay, 18 trạm phát wifi miễn phí cũng đã được đưa vào sử dụng.

Đêm mùng 1/9, Hà Nội cũng sẽ lần đầu tiên thí điểm việc "nới rộng" giờ giới nghiêm đến 2h sáng.

Các hoạt động tổ chức phố đi bộ sẽ được áp dụng từ 19h thứ 6 đến 24h chủ nhật và các ngày Tết, ngày lễ lớn. Việc lùi giờ giới nghiêm sau 2h sáng sẽ được áp dụng vào các tối thứ 6, 7 và chủ nhật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày