3 dấu hiệu của người khó giàu

S.A, Theo Thanh niên việt 19:03 22/09/2024
Chia sẻ

Nếu có những điều này, hãy thay đổi càng sớm càng tốt.

3 dấu hiệu của người khó giàu- Ảnh 1.

Cuộc đời mỗi người giống như một tờ giấy trắng, bức tranh được vẽ ra thế nào là tùy thuộc vào bản thân họ. Trong quá trình vẽ bức tranh cuộc đời, ai cũng sẽ gặp vấn đề riêng, cụ thể là những thói quen xấu. Chúng giống như màu vẽ có quá nhiều tạp chất, dù bạn vẽ thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có được bức tranh hoàn hảo.

Những thói quen này ảnh hưởng đến sự phát triển của một người, thậm chí quyết định người đó có thể giàu có hay không. Bởi khi có quá nhiều thói quen xấu, bạn sẽ không thể kiềm chế bản thân, hành động thiếu suy nghĩ, khó tích luỹ của cải. Vì vậy khi thấy 3 thói quen này, hãy thay đổi chúng càng sớm càng tốt để “lật ngược tình thế” cuộc đời.

1/ Tự mãn với hiện tại, chỉ biết đàn đúm ăn nhậu

Nhiều người đắm chìm trong vùng an toàn của bản thân và không thể thoát ra được.

Trong một môi trường quen thuộc, bản thân bạn có thể bị đánh lừa, không cảm nhận được sự tồn tại của khủng hoảng, không thể phá vỡ giới hạn và làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình.

Điều này càng tệ hơn nữa khi xung quanh bạn chỉ là những người tối ngày đàn đúm, ăn nhậu. Trong một nhóm bạn, nếu mỗi người đều không chịu tiến bộ thì bản thân bạn có muốn cũng không thể phát triển vì nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu đã bị mài nhẵn. Bạn cảm thấy dù không làm việc chăm chỉ thì cuộc sống hiện tại vẫn ổn, có thể nhàn nhã sống dựa vào gia đình, đôi khi là “báo cha báo mẹ”. Không dừng lại ở đó, mối quan hệ kém chất lượng còn đẩy nhanh tốc độ tiêu pha.

Nhà văn nổi tiếng Thoreau từng nói: “Những người có thời gian bồi đắp sự giàu có tinh thần mới là những người thực sự tận hưởng được sự an nhàn” . Vì vậy đừng đặt mình vào một môi trường chỉ biết hưởng thụ, hãy từ bỏ thói quen tự mãn, tránh xa những người lười biếng, thích ỷ lại để kết thân với người có chí tiến thủ và thích đấu tranh.

Bạn trở thành người thế nào, phụ thuộc rất nhiều vào những người xung quanh bạn.

3 dấu hiệu của người khó giàu- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

2/ Thích khoe khoang, sĩ diện hão

Trong cuộc sống, hẳn bạn đã bắt kiểu người thế này: mới có một chút tiền bạc đã ưa thể hiện và thích khoe khoang. Họ có khởi đầu tốt đẹp nhưng lại thích tiêu tiền vào những việc vô bổ, cuộc sống ngày càng đi xuống và cuối cùng là cái kết thảm bại vì sự phù phiếm.

Tôi có một người bạn là anh Vương. Mỗi lần bạn bè tụ tập, nếu như mọi người quan tâm đến đồ ăn có ngon hay không, tâm trạng có vui vẻ hay không thì anh ấy chỉ chăm chăm vào chuyện ai mặc đồ hiệu và đeo đồng hồ xịn, ai đã đổi điện thoại đời mới nhất, ai đi xe sang,... để đua theo.

Hồi mới ra trường, anh ấy có một công việc khá tốt và có chút tiền tiết kiệm. Chỉ vì thói so sánh và sĩ diện hão này mà anh tiêu hết tiền vào những nhu cầu hào nhoáng bên ngoài như ăn - mặc - ở - đi. Tiền dưỡng già của bố mẹ cũng bị anh tiêu hết, thậm chí còn vay mượn khắp nơi.

Vừa áp lực vì nợ nần, vừa liên tục so sánh với người khác, anh Vương luôn nơm nớp lo lắng dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong công việc và bị sa thải. Cuối cùng bố mẹ anh phải bán nhà để trả nợ cho con trai mới ổn thoả.

Có một câu nói rằng: Giá trị của mỗi người nằm ở sự nghiệp và khí phách. Kẻ tầm thường chỉ thích khoe khoang, ăn ngon mặc đẹp và sống thoải mái.

Khi một người quá chú trọng vẻ bề ngoài, cảm thấy không thoả mãn được ham muốn của bản thân, quá viển vông, thích so sánh và không tìm thấy giá trị đúng đắn thì chắc chắn cuộc sống sẽ rơi vào bế tắc.

3 dấu hiệu của người khó giàu- Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

3/ Lười biếng, không cố gắng, không chịu khó chịu khổ

Một người lười biếng sẽ không bao giờ giàu.

Trên con đường phát triển sự nghiệp, nếu sợ khó khăn gian khổ, một chút ấm ức cũng không chịu nổi, lại hay tự ái thì khó mà có kết quả tốt đẹp.

Không những thế, họ còn thường không có khả năng tự kiểm soát, luôn muốn nổi bật giữa đám đông, trở thành anh hùng nhưng lại không chịu rèn luyện bản thân để trở thành người xuất chúng. Họ cũng không chịu học hỏi, không cải thiện tư duy để bắt kịp người khác, muốn bỏ cuộc từ khi chưa bắt đầu.

Mỗi khi gặp khó khăn, họ phải cùng bất đắc dĩ mới chịu đối mặt, thường xuyên trì hoãn vì thấy mọi thứ quá vất vả, có tham vọng nhưng không chịu hành động.

Không hành động không phải là trạng thái mà là sự thất bại. Khi cần phải cố gắng mà bạn lại chọn ăn chơi nhảy múa thì viễn cảnh tương lai sẽ khó mà sáng sủa, càng khó có cơ hội thành công hay giàu có.

Tóm lại, bất kỳ ai cũng có thể thoát khỏi khó khăn để có cuộc sống khấm khá hơn. Nhưng quan trọng là bạn phải học cách dựa vào bản thân để thay đổi chính mình, loại bỏ những thói quen xấu.

Benjamin Franklin - một trong những “người cha sáng lập ra nước Mỹ” nói: "Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng che giấu cái nghèo và chấp nhận nó thì có" .

Đừng ngừng tiến lên phía trước. Đôi khi tự thúc ép bản thân một chút, bạn sẽ phát hiện ra một thế giới mới rộng lớn hơn, với những điều thú vị hơn.

Đừng quá lười biếng. Nếu không tích trữ lương thực vào mùa thu, bạn sẽ không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá. Ngay cả khi không thể trở nên giàu có và quyền lực, bạn vẫn nên dành riêng một khoản tiết kiệm để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp. Cuộc sống sẽ có nhiều hy vọng hơn, tương lai ngày càng phát triển tốt đẹp hơn chỉ khi biết cách quản lý và lên kế hoạch, chăm chỉ và tiến bộ.

(Nguồn: Baidu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày