Thiết kế iOS 7: Chỉ có "quần áo" mới!

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/07/2013

Mang trên mình thiết kế phẳng hoàn toàn mới nhưng thật ra, quy chuẩn thiết kế của iOS 7 vẫn được áp dụng theo phong cách quen thuộc của Apple.

Mùa thu năm nay, hệ điều hành iOS 7 sẽ được chính thức ra mắt, đây là hệ điều hành iOS mới nhất cho các thiết bị iPhone, iPod hay iPad. Được kì vọng rất nhiều từ khi chưa ra mắt đồng thời được dự đoán sẽ sở hữu nhiều tính năng hấp dẫn, iOS 7 không làm phụ lòng người dùng khi cải thiện hàng loạt tính năng vốn có, thêm những tính năng mới đồng thời tích hợp nhiều tiện ích hơn trước.

Thiết kế iOS 7: Chỉ có "quần áo" mới! 1
Nhiều người cho rằng thiết kế của iOS 7 xấu và đồng bóng... quá mức quy định.

Mặc dù đã cải thiện rất nhiều nhưng iOS 7 vẫn bị người dùng chê, lý do chủ yếu chính là thiết kế mới không phù hợp, nhiều người cho rằng nó không đẹp mắt, làm mất đi vẻ sang trọng của iOS, quá đồng bóng hay rất rất nhiều lý do khác. Nhiều người còn cho rằng Apple đã thay đổi hoàn toàn phong cách thiết kế từ trước tới giờ để đi theo trào lưu mới, biến iOS thành một phiên bản Windows Phone "phẩy". Nhưng, sự thật Apple không thay đổi quy chuẩn thiết kế của mình, vấn đề duy nhất họ gặp phải đó là sử dụng màu sắc quá sáng mà thôi.

Thiết kế iOS 7: Chỉ có "quần áo" mới! 2
Bộ màu sắc trên iOS 7 giống với các phiên bản iOS trước, tuy nhiên việc phối màu quá nhạt tạo cảm giác giả tạo và rất "bóng".

Các biểu tượng trên iOS cũng vậy, những biểu tượng này được thiết kế từ một khung có sẵn đã được Apple xây dựng nên qua các đời sản phẩm và nó đã tạo nên điểm đặc biệt cho "thiết kế Apple". Bộ biểu tượng mới trên iOS 7 không sai lệch so với các phiên bản trước như nhiều người vẫn nghĩ.

Thiết kế iOS 7: Chỉ có "quần áo" mới! 3
Bộ khung thiết kế biểu tượng trên iOS 7.

Thiết kế iOS 7: Chỉ có "quần áo" mới! 4
Khung này từng được áp dụng với nhiều sản phẩm của Apple như Apple TV, Mac Mini hay thậm chí là cả iPod Shuffle.

Nói tóm lại vấn đề duy nhất làm ảnh hưởng tới thiết kế của iOS 7 hiện tại chính là việc sử dụng màu sắc chưa hợp lý, nhiều khoảng màu quá sáng tạo cho giao diện cảm giác "bóng" hơn trước. Về thiết kế biểu tượng của iOS 7, nó chỉ là một hình thức "chế" lại quy chuẩn cũ từ các sản phẩm như iPod, Mac Mini và Apple TV mà thôi.