Những sản phẩm... cũ mà đắt của Apple

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 11:10 11/07/2013

Có giá thành ngang bằng thậm chí đắt hơn những sản phẩm hiện tại, tuy nhiên các sản phẩm Apple này chỉ có thể trưng bày chứ khó lòng sử dụng ổn định được.

Nếu như bạn nghĩ các sản phẩm hiện tại của Apple đang có giá thành quá cao có lẽ bạn nên nghĩ lại, các sản phẩm cũ của Apple cũng khó có thể mua được kể cả khi có nhiều tiền vì sự "hiếm hàng" của chúng. 

Chỉ trong tuần vừa rồi, 5 sản phẩm mang nhãn hiệu Apple đã được bán ra thị trường với mức giá cao hơn rất nhiều so với giá trị sử dụng của chúng. Hiện tại, những sản phẩm này chỉ có tính trưng bày chứ khó lòng sử dụng ổn định vào những mục đích hàng ngày. Tuy nhiên, sẽ thật tuyệt nếu như được sở hữu một sản phẩm mang trên mình chữ kí của Steve Jobs cũng như được ông làm hoàn toàn bằng tay. Dưới đây là 5 sản phẩm đó.

1. Apple 1: Giá bán 387.750 USD

Đây có thể nói là một trong những chiếc máy tính đầu tiên từng được sản xuất bởi Apple, chiếc Apple 1 đã là bước đệm vững chắc tạo nên đế chế Apple ngày hôm nay. 200 chiếc Apple 1 được chính tay Steve Jobs cùng đồng sự là Steve Wozniak lắp ráp cũng như thiết kế vào năm 1976 trong garage của Steve Jobs.

Những sản phẩm... cũ mà đắt của Apple 1
Chiếc Apple 1 mang theo chữ kí, hình ảnh của cả Steve Jobs lẫn Steve Wozniak.

Chiếc Apple 1 đắt nhất thế giới hiện tại đang thuộc sở hữu của câu lạc bộ sưu tầm Bolaffi, Italia. Trên chiếc máy tính này còn lưu giữ chữ kí của Wozniak, một vài phụ kiện đi kèm cũng như một tấm ảnh có chữ kí của Steve Jobs lẫn Wozniak. Kỉ lục cao nhất của chiếc Apple 1 vẫn là mức giá 671.400 USD, được bán cho một thương gia Trung Đông tại Đức.

2. Case trong suốt cho Macintosh SE: Giá bán 6.250 USD

Những sản phẩm... cũ mà đắt của Apple 2
Có thể nói đây là một trong những phụ kiện đắt nhất của Apple.

Đây là một phụ kiện được Apple cho ra mắt vào năm 1987 để tăng cường khả năng bảo vệ cũng như làm đẹp chiếc Macintosh SE ngày nào.

3. Mẫu thử nghiệm máy tính xách tay Macintosh: Giá bán 2.500 USD

Những sản phẩm... cũ mà đắt của Apple 3
Bàn phím cổ điển, chuột bi cùng chiều dày "khủng khiếp" nhưng đây lại là nền tảng để Apple phát triển nên dòng máy tính Macbook rất được ưa chuộng.

Được ra mắt vào năm 1989 khi mà thị trường máy tính xách tay vẫn còn rất sơ khai, chiếc Macintosh này trở thành chiếc máy tính đầu tiên được sử dụng trong vũ trụ. Sẽ thật thú vị khi so sánh chiếc máy tính này với các sản phẩm Macbook ở thời điểm hiện tại.

4. Macintosh kỉ niệm 20 năm thành lập Apple: Giá bán 2.500 USD

Những sản phẩm... cũ mà đắt của Apple 4
Có vẻ như thiết kế của chiếc Macpro 2013 được lấy cảm hứng từ sản phẩm Macintosh năm 1997.

Được bán ra thị trường vào năm 1997 với mục đích chào mừng sinh nhật lần thứ 20 của Apple, chiếc Macintosh này khá giống với dòng máy tính để bàn Apple thời điểm hiện tại. Chỉ có 12.000 chiếc Macintosh này được tạo ra, tất nhiên phần cứng của chiếc máy tính cũng thuộc loại "khủng" ở thời điểm bấy giờ.

5. Apple //e: Giá bán 1.375 USD

Những sản phẩm... cũ mà đắt của Apple 5
Mang cái tên //e, đây là một sản phẩm rất đặc biệt của Apple.

Chiếc máy tính mang cái tên kì lạ //e này được Apple cho ra mắt vào năm 1983, đây là sản phẩm máy tính đầu tiên của Apple sử dụng vi xử lý được thiết kế riêng.