2 công thức nước trái cây thơm mát bắt mắt giúp bổ sung vitamin cực tốt

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 09:09 21/06/2017

Cho dù có vụng về việc bếp núc thế nào thì vẫn làm được 2 thức uống ngon lành này bởi cách làm rất đơn giản.

Thay vì uống các loại nước ngọt, nước đóng chai vừa đắt tiền vừa không tốt cho sức khỏe, với công thức này thì bạn chỉ cần mua trái cây về và bắt tay làm 5 phút là xong. Rất dễ thực hiện mà uống lại cực ngon. Uống món này thường xuyên còn đẹp da đẹp dáng nữa đấy nhé.

Cách làm nước trái cây:

Bước 1:

- Bưởi rửa sạch rồi gọt bỏ vỏ bên ngoài.

Bước 2:

- Gọt bỏ luôn lớp vỏ trắng bên trong nhé.

Bước 3:

- Tiếp theo bạn dùng dao cắt bưởi ra thành từng khoanh tròn với độ dày khoảng 1,5cm.

Bước 4:

- Sau đó bạn cắt các miếng bưởi ra làm 4.

Bước 5:

- Rồi bạn cho phần bưởi đã cắt vào 1 hũ thủy tinh.

Bước 6:

- Sau khi cho 1 lớp bưởi thì cho đường vào. Cứ 1 lớp bưởi bạn cho 1 lớp đường xen kẽ. Đường với bưởi có tỉ lệ 1:1 nhé.

Bước 7:

- Cho cả phần nước bưởi chảy ra vào hũ luôn. Đừng đổ bỏ nước phí lắm nhé.

Bước 8:

- Sau cùng, bạn cho thêm 1 lớp đường dày lên bề mặt và đậy nắp lại cho kín.

Bước 9:

- Bạn cũng làm tương tự như thế đối với kiwi nhé.

Bước 10:

- Cuối cùng chúng ta sẽ có thành phẩm ngon mắt thế này. Bạn cứ chờ cho hỗn hợp tan hết đường rồi cho vào bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

Bước 11:

- Khi uống thì bạn múc hỗn hợp gồm nước và trái cây ra cốc rồi cho thêm chút nước vào cho bớt ngọt và khuấy cho tan.

Bước 12:

- Sau cùng thì cho đá lạnh vào và thưởng thức ngay thôi.

Nước trái cây này có thể bảo quản hơn cả tuần nên bạn cứ làm sẵn và khi nào khát thì mang ra uống bạn nhé. Vừa bổ dưỡng, vừa ngon lại quá tiện lợi nữa chứ. Bỏ túi ngay cách làm nước trái cây này nhé.

2 công thức nước trái cây thơm mát bắt mắt giúp bổ sung vitamin cực tốt - Ảnh 13.

2 công thức nước trái cây thơm mát bắt mắt giúp bổ sung vitamin cực tốt - Ảnh 14.

Nguyên liệu:

- 1 quả bưởi

- 4 trái kiwi

- Đường trắng

- 2 hũ thủy tinh

Nguồn: Cooking tree