12 sự thật khiến bạn phải "sáng mắt" về "quá khứ" của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế?

Nuko, Theo Trí Thức Trẻ 08:37 11/06/2020

Từ những món chẳng thể ăn được, theo thời gian, con người đã tạo nên rất nhiều món ăn đa dạng và còn... ngon nữa!

Mỗi ngày, khi ăn các món ăn, các loại trái cây, có khi nào bạn nghĩ rằng "tổ tiên" hay "quá khứ" của chúng thật sự trông như thế nào không? Hay là ngay từ khi Trái Đất bắt đầu có sự sống thì trông chúng đã như vậy rồi? Sự thật hoàn toàn không phải nhé! Mới đây, trên trang Brightside đã thống kê về "quá khứ" của một số món ăn quen thuộc. Và hãy thử xem chúng sẽ khiến bạn bất ngờ đến đâu nhé!

Những quả dưa chuột trước đây không những nhỏ mà còn có gai nữa. Và đặc biệt chúng còn có độc.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 1.

Trước khi trở thành những quả cà tím thơm ngon như bây giờ, chúng thật sự là những quả cà dại và có độc.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 3.

Cà chua thì vừa nhỏ, vừa méo mó... Người châu Âu từng rất sợ ăn cà chua vì họ cho rằng nó là "táo độc".

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 5.

Cà rốt "bẩm sinh" có màu tím chứ không phải màu cam như bây giờ.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 7.

Ngô gần như không ăn được do phần vỏ quá cứng khiến cho việc lấy hạt bên trong khó hơn rất nhiều so với bây giờ.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 9.

Những quả chuối thì có đầy hạt như thế này đây!

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 11.

Táo nhỏ xíu, chỉ bằng quả cherry bây giờ. Sau đó, chúng đã được trồng và lai tạo thành loại táo bây giờ.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 13.

Bơ thời "tiền sử" vừa nhỏ, hạt lại vừa to nên phần thịt ăn được cực ít.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 15.

Những quả đào dại rất nhỏ cho đến khi người Trung Quốc mang chúng về trồng và lai tạo.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 17.

Dưa hấu có xuất xứ từ Ai Cập khoảng 5000 năm trước. Chúng nhỏ và có vị rất đắng. Sau quá trình nhân giống và chọn lọc, dưa hấu bây giờ đã to và ngọt hơn trước.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 19.

Marshmallows từng chỉ là một loại cây không hơn không kém. Cho đến năm 1950, chúng mới bắt đầu được chế biến thành kẹo.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 21.

Chiếc bánh cưới đầu tiên trông giống như bánh nướng được làm bằng lúa mạch hoặc lúa mì.

12 sự thật khiến bạn phải sáng mắt về quá khứ của những món ăn quen thuộc: ai mà tin được chúng đã từng như thế? - Ảnh 23.