10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025

Khánh An (Theo CNN), Theo VTV 11:35 25/06/2025
Chia sẻ

Sau ba năm liên tiếp giữ ngôi đầu bảng, thủ đô Vienna (Áo) đã chính thức nhường lại danh hiệu "thành phố đáng sống nhất thế giới" cho Copenhagen (Đan Mạch) - một đô thị nổi tiếng với kiến trúc thanh lịch, cuộc sống xanh và chính sách xã hội toàn diện.

Thủ đô Copenhagen, Đan Mạch (Ảnh: Travelweekly)

Thủ đô Copenhagen, Đan Mạch (Ảnh: Travelweekly)

Theo bảng xếp hạng thường niên Global Liveability Index 2025 của Economist Intelligence Unit (EIU) – tổ chức trực thuộc tạp chí The Economist, Copenhagen đã vượt qua 172 thành phố khác để giành vị trí số 1 nhờ đạt điểm tuyệt đối ở các tiêu chí ổn định chính trị, chất lượng giáo dục và hạ tầng cơ sở.

Copenhagen: "Tuyệt vời, tuyệt vời"

Không phải ngẫu nhiên mà người Đan Mạch gọi thủ đô của mình bằng biệt danh trìu mến "Wonderful, Wonderful Copenhagen". Thành phố này là hình mẫu tiêu biểu của một đô thị đáng sống: an toàn, xanh sạch, hạ tầng giao thông thông minh, giáo dục đẳng cấp và đặc biệt là sự cân bằng giữa hiện đại và môi trường sống bền vững.

Theo đánh giá của EIU, Copenhagen không chỉ nổi bật ở các chỉ số chất lượng sống mà còn có mức độ ổn định xã hội cao, ít chịu tác động bởi bất ổn chính trị hay xung đột. Đây chính là yếu tố then chốt giúp thành phố này vượt mặt Vienna, vốn từng "thống trị" bảng xếp hạng từ năm 2022 đến 2024.

Vienna rớt hạng

Việc Vienna trượt khỏi vị trí dẫn đầu khiến không ít người bất ngờ. Thành phố này vẫn giữ được điểm số cao ở hầu hết các hạng mục như y tế, giáo dục, môi trường và hạ tầng. Tuy nhiên, theo bà Barsali Bhattacharyya – Phó Giám đốc ngành của EIU – điểm ổn định của Vienna đã giảm mạnh sau một số sự cố an ninh, điển hình là vụ đe dọa đánh bom tại buổi hòa nhạc của ca sĩ Taylor Swift vào mùa hè năm ngoái khiến sự kiện phải hủy bỏ.

Vienna hiện đồng hạng hai cùng Zurich (Thụy Sĩ) – một thành phố yên bình, nổi tiếng với hệ thống tài chính mạnh và chất lượng không khí tuyệt vời.

10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025- Ảnh 2.

Thành phố Vienna, Áo (Ảnh: Getty Images)

Australia và Nhật Bản duy trì vị thế

Năm nay, ba thành phố của Australia tiếp tục góp mặt trong top 10 gồm:

Melbourne (hạng 4) – trung tâm văn hóa và giáo dục lớn nhất nước Úc. Sydney (hạng 6) – tăng hai bậc so với năm trước nhờ cải thiện chất lượng giao thông và y tế. Adelaide (hạng 9) – duy trì phong độ với môi trường sống yên bình và chi phí sinh hoạt phải chăng.

Trong khi đó, Osaka (Nhật Bản) và Auckland (New Zealand) đồng hạng 7, đều được đánh giá cao về dịch vụ công và cơ sở hạ tầng đô thị.

Canada và châu Âu tụt hạng

Thành phố Vancouver của Canada vừa vặn lọt vào top 10, nhưng điểm số đã sụt giảm do hệ thống y tế quốc gia bị quá tải. Ba thành phố lớn khác của Canada – Toronto, Calgary và Ottawa – đều tụt hạng vì tình trạng thiếu nhân lực y tế và thời gian chờ khám kéo dài.

Tương tự, các thành phố lớn của Anh như London, Manchester và Edinburgh đều hạ vài chục bậc do ảnh hưởng của các cuộc biểu tình và bất ổn chính trị liên quan đến làn sóng chống nhập cư. Riêng thủ đô London từ vị trí 45 rớt xuống 54 trong năm nay.

Các khu vực tăng hạng đáng chú ý

Mặc dù toàn cầu đang chứng kiến sự suy giảm điểm số ở tiêu chí ổn định, một số thành phố ở Trung Đông và châu Á lại có chuyển biến tích cực. Nổi bật là: Al Khobar (Ả Rập Saudi) – tăng 13 bậc nhờ các chính sách cải cách giáo dục và y tế thuộc chương trình Vision 2030; Jakarta (Indonesia) – tăng 10 bậc nhờ cải thiện an ninh và cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số thành phố vẫn "giậm chân tại chỗ" ở cuối bảng. Damascus (Syria), kế đến là Tripoli (Libya), Dhaka (Bangladesh), Karachi (Pakistan) và Algiers (Algeria) – những nơi vẫn đang chịu khủng hoảng kinh tế, xung đột và hệ thống hạ tầng yếu kém.

Bảng xếp hạng Thành phố đáng sống năm 2025 đã phản ánh rõ rệt xu thế sống bền vững, ổn định và gắn kết cộng đồng đang lên ngôi. Trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với nhiều bất ổn – từ biến đổi khí hậu đến xung đột địa chính trị – các đô thị không chỉ cần đẹp, mà còn phải đáng tin cậy để sống, làm việc và nuôi dưỡng tương lai.

Danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025: Copenhagen (Đan Mạch), Vienna (Áo), Zurich (Thụy Sĩ), Melbourne (Úc), Geneva (Thụy Sĩ), Sydney (Úc), Osaka (Nhật Bản), Auckland (New Zealand), Adelaide (Úc), Vancouver (Canada).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày