10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 22:57 28/07/2017

Không chỉ ca hát, các cô gái của SNSD cũng đã có một thập kỉ không ngừng nỗ lực trong lĩnh vực diễn xuất.

Ngày 5/8 tới đây sẽ đánh dấu 10 năm hoạt động của SNSD, nhóm nhạc Kpop nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất nhì Hàn Quốc. Nhìn lại chặng đường một thập kỉ ấy, người hâm mộ không những đã được dõi theo thần tượng dưới ánh đèn sân khấu, mà còn được chứng kiến sự trưởng thành trong lĩnh vực "đá chéo sân" - diễn xuất. Đảm nhận hàng chục vai diễn lớn nhỏ suốt 10 năm, 5 cái tên Yoona, Sooyoung, Yuri, Seohyun và cựu thành viên Jessica chính là 5 mẩu nổi bật hơn cả trong số các "cô gái thời đại" đi đóng phim.

Yoona - Cô gái thành công nhất SNSD trong vai trò diễn viên

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 1.

"You Are My Destiny"

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng những vai phụ/cameo vào năm 2007 - 2008, Yoona nhanh chóng có được vai chính đầu tiên ngay ở tác phẩm thứ tư mà cô tham gia You Are My Destiny (2008). Với rating lên tới 41,5%, bộ phim đã giúp tên tuổi của Yoona được biết đến rộng rãi ngay cả khi SNSD còn đang chập chững những bước đi đầu tiên ở thời điểm đó. Yoona gọi vai diễn Jang Sae Byuk trong You Are My Destiny chính là vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 2.

Yoona trong "Love Rain"

Sau thành công của You Are My Destiny, cô ca sĩ nhà SM liên tiếp có cơ hội góp mặt trong các dự án truyền hình và luôn ở vị trí nữ chính. Từ 2009 đến giữa 2016, cô tham gia Cinderella Man, Love Rain, Prime Minister and I và phim Trung Quốc Võ Thần Triệu Tử Long. Hầu hết các tác phẩm của cô trong giai đoạn này đều không mấy thành công tại quê nhà và nổi tiếng hơn tại nước ngoài, trong khi diễn xuất của Yoona cũng là đề tài gây nhiều tranh cãi.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 3.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 4.

"The K2" và "Confidential Assignment" đều là hai hit lớn thời gian qua

The K2 có lẽ là bộ phim nổi tiếng nhất của Yoona từ trước tới nay. Cô đã cùng với Ji Chang Wook tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ năm 2016. Sang tới đầu năm 2017, Yoona chạm ngõ điện ảnh với vai phụ trong bom tấn 7,8 triệu khán giả Confidential Assignment. Cả hai tác phẩm đều là những cú hit đình đám và diễn xuất của Yoona đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Hiện tại, cô đang đóng chính cùng Im Si Wan trong phim cổ trang The King Loves của đài MBC.

Yoona trong tác phẩm mới nhất "The King Loves"

Sooyoung - Cô gái nhiều vai chính nhất trong SNSD

Sau hai vai phụ trong phim truyền hình Unstoppable và phim điện ảnh Hello, School Girl vào năm 2008, suốt một thời gian dài, Sooyoung chỉ đảm nhận một số vai khách mời có thời lượng lên sóng ngắn ngủi. Phải đến 4 năm sau quyết định đá chéo sân, cô mới có vai chính đầu tiên trong bộ phim y khoa của đài tvN The 3rd Hospital.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 6.

Sooyoung trong "The 3rd Hospital"

Cũng giống như Yoona, Sooyoung một khi đã có vai chính thì sẽ luôn đóng vai chính. Kể từ năm 2012 tới nay, cô nàng đã góp mặt trong 5 dự án truyền hình là The 3rd Hospital, Dating Agency: Cyrano, My Spring Days, Perfect Sense và gần đây nhất là hit hình sự đài OCN Police Unit 38. Sau thành công vang dội của Đội Đặc Nhiệm Số 38, Sooyoung sẽ nâng số vai chính của mình lên con số 8 với 3 bộ phim dự kiến lên sóng trong năm 2017, đó là Polyclinic Doctor, A Person You Could Know và A Man Who Sets the Table.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 7.

"My Spring Days"

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 8.

"Police Unit 38"

Yuri - Ngọc trai đen sánh đôi bên các tài tử đình đám

Ra mắt trong vai trò diễn viên từ cách đây 10 năm thông qua các vai phụ nhưng mãi tới 5 năm sau đó, "ngọc trai đen" của SNSD mới chịu quay trở lại nghiệp đóng phim với vai chính trong Fashion King. Đáng tiếc, đây lại là một trong những tác phẩm bị "ném đá" nhiều nhất năm 2012.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 9.

Yuri trong "Fashion King"

Cũng giống như các đồng nghiệp trong SNSD nói riêng và hầu hết idol Kpop đi đóng phim nói chung, Yuri gặp khá nhiều chỉ trích khi đá chéo sân sang một lĩnh vực mà cô không được đầu tư bài bản. Mặc dù vậy, ngôi sao sinh năm 1989 lại có cơ hội hợp tác cùng rất nhiều nam diễn viên tài năng của màn ảnh Hàn, có thể kể đến như: Yoo Ah In và Lee Je Hoon trong Fashion King, Lee Jong Suk trong No Breathing, Kim Young Kwang trong Gogh, The Starry Night và Ji Sung trong Defendant.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 10.

Bên cạnh Lee Jong Suk và Seo In Guk trong "No Breathing"

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 11.

Yuri trong "Defendant"

Defendant là tác phẩm gần đây nhất của Yuri và cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất, thành công nhất của cô từ khi bắt đầu đóng phim. Bộ phim hình sự với rating lên tới 28,3% tuy chưa thể giúp xóa bỏ định kiến về diễn xuất của Yuri nhưng có lẽ, nó sẽ mở ra trang mới trong sự nghiệp tay ngang của cô gái này.

Seohyun - "Trùm" cameo đã lên hàng nữ chính

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cùng lúc nhưng em út SNSD lại không tích cực tìm kiếm cơ hội đóng phim như đàn chị. Kể từ năm 2007 tới nay, Seohyun đã có 6 vai diễn khách mời trong các dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Nữ ca sĩ lần đầu đảm nhận vai phụ vào năm 2013 khi tham gia Passionate Love của đài SBS. Năm ngoái, Seohyun để lại khá nhiều ấn tượng khi xuất hiện trong Moon Lovers - phim cổ trang quy tụ dàn sao trẻ đẹp gây sốt tại nhiều nước châu Á nhưng lại thất bại tại quê nhà.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 12.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 13.

Seohyun trong "Moon Lovers"

Năm nay, Seohyun gây bất ngờ khi trở thành nữ chính của bộ phim cuối tuần dài 50 tập của đài MBC Bad Thief, Good Thief. Từng bị nhiều khán giả nghi ngờ về thực lực nhưng Seohyun đang dần chứng tỏ những tiến bộ trong diễn xuất thông qua các tập phim của "Siêu Trộm". Cũng trong năm 2017, cô đảm nhận vai nữ chính trong webdrama Ruby Ruby Love. Phải chăng Seohyun cũng đã bước vào thời kì chỉ đóng vai chính như Yoona và Sooyoung?

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 14.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 15.

Seohyun trong "Bad Thief, Good Thief"

Cựu thành viên Jessica và ấn tượng còn mãi về "Wild Romance"

Trong thời gian còn hoạt động với tư cách thành viên SNSD, Jessica từng xuất hiện trong phim truyền hình Wild Romance (2012) của Lee Dong Wook và Lee Shi Young. Đảm nhận vai phụ xinh đẹp, sang chảnh giống như mình ngoài đời, "nữ hoàng băng giá" đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng các mọt phim Hàn. Đáng tiếc, Wild Romance không thành công tại Hàn Quốc khi rating trung bình chỉ đạt 5,4%.

10 năm SNSD và hành trình chinh phục diễn xuất vật vã của những cô gái vàng - Ảnh 16.

Jessica trong "Wild Romance"

Từ sau khi rời nhóm vào năm 2014, Jessica tham gia hai phim điện ảnh Trung Quốc là I Love That Crazy Little Thing My Other Home. Ngoài ra, cô còn có cơ hội xuất hiện trong phần cuối của movie chiếu mạng Mỹ Two Bellmen. Giờ đây, các fan hâm mộ đều mong đợi được nhìn thấy Jessica trên màn ảnh Hàn Quốc dù điều đó có lẽ sẽ rất khó xảy ra.