1 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Ngoại ngữ trong 2 năm liên tiếp: Trung bình 9,6đ/ môn mới đỗ, còn mới được xét tăng lương

Khuê Hiền, Theo Đời sống & Pháp luật 21:00 22/08/2024
Chia sẻ

Tại Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, ngành học này có mức điểm chuẩn cao nhất (xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT) từ năm 2023 đến 2024.

Sáng 18/8 vừa qua, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Mức điểm chuẩn của trường dao động từ 26,75 đến 38,45 trên thang điểm 40 (môn ngoại ngữ nhân 2). Trong đó, ngành Sư phạm Tiếng Anh tiếp tục dẫn đầu với mức điểm chuẩn 38,45. Với số điểm này, thí sinh muốn theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN phải cần ít nhất 9,6 điểm/môn.

1 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Ngoại ngữ trong 2 năm liên tiếp: Trung bình 9,6đ/ môn mới đỗ, còn mới được xét tăng lương- Ảnh 1.

Trong kỳ xét tuyển năm 2023, điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cũng đứng đầu với 37,21 điểm. Những trước đó, điểm chuẩn của ngành này liên tục giữ vị trí cao (1 hoặc 2) trong các kỳ xét tuyển của trường. 

Sức hút đặc biệt của ngành 

Hiện các ngành sư phạm đang nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, so với năm 2023, tỷ lệ nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào lĩnh vực khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên tăng lên 85%.

Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2024, có thể nhận thấy mức điểm của ngành sư phạm đã tăng mạnh so với nhiều năm trước đó. Nguyên nhân dẫn đến sự biến động này là do những chính sách của Nhà nước, đặc biệt là chính sách cấp bù học phí, sinh hoạt phí đã thu hút sự quan tâm của nhiều người đối với ngành này. 

1 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Ngoại ngữ trong 2 năm liên tiếp: Trung bình 9,6đ/ môn mới đỗ, còn mới được xét tăng lương- Ảnh 2.

Bộ GD&ĐT cho rằng một trong những nguyên nhân chính là nhờ chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí, học phí theo Nghị định 116/2020 được thực hiện trong 3 năm qua. Cụ thể, nghị định này quy định sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học, được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường và không quá 10 tháng/năm học.

Hơn nữa, theo Kết luận 83-KL/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu; trợ cấp bảo hiểm xã hội; trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ bản của ngành giáo viên cũng được tăng lên.

1 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Ngoại ngữ trong 2 năm liên tiếp: Trung bình 9,6đ/ môn mới đỗ, còn mới được xét tăng lương- Ảnh 3.

Với Sư phạm Tiếng Anh, đây là ngành được các chuyên gia đánh giá là đang thiếu nhân lực ở mức đáng báo động. Tại hội thảo về giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam 2023, TS. Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GD&ĐT cho biết, cả nước đang thiếu khoảng 4.000 giáo viên tiếng Anh phổ thông. 

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 4/2024, Tiếng Anh cùng Tin học, Âm nhạc là những môn học còn thiếu 113.492 giáo viên trong các cấp học mầm non, phổ thông. Điều này cho thấy, cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh sau khi ra trường ở mức cao. 

Ngành Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã được đưa vào giảng dạy gần 60 năm, chuyên nghiên cứu để đào tạo ra hàng chục ngàn cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ cho đất nước, cung cấp nhân lực cho giảng dạy ngoại ngữ Anh ở các bậc học trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

1 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Ngoại ngữ trong 2 năm liên tiếp: Trung bình 9,6đ/ môn mới đỗ, còn mới được xét tăng lương- Ảnh 4.

Chương trình đào tạo ngành trải dài khoảng 130 tín chỉ, sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ những kiến thức căn bản và chuyên sâu về ngành, ngoài ra còn được trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để phục vụ cho công việc giảng dạy sau này. 

Cử nhân sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh có thể trở thành giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các hệ thống giáo dục Việt Nam, các cơ sở dạy tiếng Anh trên toàn quốc, trở thành nghiên cứu sinh chuyên sâu về ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, sinh viên còn có thể học lên các bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc lĩnh vực tiếng Anh hay tham gia những chương trình hợp tác quốc tế hấp dẫn dành riêng cho sinh viên của trường. 

Lựa chọn học trường như thế nào?

Bên cạnh Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, ngành Sư phạm Tiếng Anh còn được đào tạo tại nhiều cơ sở giáo dục khác trên toàn quốc. Học sinh có thể lựa chọn chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh tại các trường đào tạo hàng đầu về ngoại ngữ như: Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Trong kỳ xét tuyển năm 2024, điểm chuẩn ngành Ngôn Ngữ Anh của Đại học Hà Nội là 35,43 (trên thang điểm 40, tiếng Anh nhân đôi), Đại học Ngoại thương là 27,0 (trên thang điểm 30), Đại học Sư phạm Hà Nội là 26,99 (trên thang điểm 30, tiếng Anh nhân đôi).

1 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Ngoại ngữ trong 2 năm liên tiếp: Trung bình 9,6đ/ môn mới đỗ, còn mới được xét tăng lương- Ảnh 5.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn một số trường đại học có điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh "nhẹ nhàng" hơn như: Đại học Thương Mại (26,5 điểm), Đại học Thăng Long (24,58 điểm), Đại học Công nghiệp Hà Nội (24,68 điểm), Đại học Thủy lợi (24,82 điểm),...

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày