1 ngành học vừa được Bộ Nội vụ ưu tiên tăng lương nhiều nhất: Điểm chuẩn các trường đồng loạt tăng, có nơi học phí cực dễ thở

Phương Thùy, Theo Đời sống & Pháp luật 06:14 21/08/2024
Chia sẻ

Từ năm 2025, mức lương của ngành nghề này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng đều đặn mỗi năm, trở thành một yếu tố hấp dẫn không ít thí sinh đăng ký đầu vào.

Thuộc nhóm được tăng lương cao nhất

Hiện gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế, Việt Nam đang thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, lương viên chức giáo dục và y tế sẽ được ưu tiên cao hơn.

Theo đó, từ ngày 1.7.2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại. Trong đó, bác sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập là một trong những đối tượng được hưởng mức tăng lương cơ sở nêu trên. Theo phương án cải cách tiền lương, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024 sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp). Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm.

1 ngành học vừa được Bộ Nội vụ ưu tiên tăng lương nhiều nhất: Điểm chuẩn các trường đồng loạt tăng, có nơi học phí cực dễ thở- Ảnh 1.

Khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh hỗ trợ để đảm bảo tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) của giáo viên, bác sĩ được tăng lên tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm của họ, vừa bảo đảm mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức, vừa thể hiện ưu đãi đối với các ngành này.

Bảng lương viên chức y tế quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP với công thức tính như sau:

Lương bác sĩ = Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

Trong đó:

- Hệ số lương của bác sĩ thực hiện theo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, cụ thể: Các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Điểm chuẩn ngành trên cả nước đồng loạt tăng

Ngày 18/8 vừa qua, Điểm chuẩn của nhiều trường đại học ngành Y Dược trên cả nước theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa được công bố.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn từ 24,49 đến 27,15 điểm, tăng nhẹ so với năm ngoái. Cụ thể ngành Y khoa có đầu vào cao nhất, tăng hơn so với năm ngoái 0,4 điểm. Cao thứ 2 là ngành Răng - Hàm - Mặt với 27 điểm, sau đó là ngành Dược học với 25,1. Các ngành còn lại là Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Điều dưỡng có điểm chuẩn là 24,49 - 24,83 điểm.

Tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, điểm chuẩn đại học hệ chính quy năm 2024 cũng tăng ở hầu hết ngành, cao nhất là Y khoa với 27,8 điểm. Điểm chuẩn ngành Răng Hàm Mặt cũng cao sát nút là 27,35 điểm.

1 ngành học vừa được Bộ Nội vụ ưu tiên tăng lương nhiều nhất: Điểm chuẩn các trường đồng loạt tăng, có nơi học phí cực dễ thở- Ảnh 2.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn năm 2024 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT với ngành có điểm chuẩn cao nhất trường là Răng - Hàm - Mặt (26,35 điểm).

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn từ 19 đến 25,4; mức điểm cao nhất nằm ở ngành Y khoa, đã tăng 0,9 điểm so với năm ngoái. Các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học tăng 1 điểm, lên mức 20. Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng tăng 1,5 điểm lên mức 20,5.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng tăng điểm chuẩn ở tất cả ngành đào tạo từ 0,2-3 điểm. Điểm chuẩn năm 2024 cao nhất 26,57 điểm thuộc về ngành Y khoa. Kế tiếp là ngành Răng Hàm Mặt với 26,49 điểm. Ngành Y tế công cộng dù có điểm chuẩn thấp nhất trường với 21,35 điểm, nhưng tăng tới 3 điểm so với năm ngoái.

Đáng chú ý, Trường Đại học Y Hà Nội gây bất ngờ với ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Tâm lý học (khối C) với mức điểm là 28,83 điểm, tương ứng thí sinh phải đạt trung bình 9,61 điểm/môn mới đỗ. Đây là ngành có học phí chỉ 15 triệu VNĐ/năm/sinh viên, là mức thấp nhất trường Đại học Y Hà Nội.

Còn ngành Y khoa, quán quân điểm chuẩn mọi năm, cũng có mức điểm chuẩn rất cao trong năm 2024 là 28,27 điểm.

1 ngành học vừa được Bộ Nội vụ ưu tiên tăng lương nhiều nhất: Điểm chuẩn các trường đồng loạt tăng, có nơi học phí cực dễ thở- Ảnh 3.

1 ngành học vừa được Bộ Nội vụ ưu tiên tăng lương nhiều nhất: Điểm chuẩn các trường đồng loạt tăng, có nơi học phí cực dễ thở- Ảnh 4.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội 2024.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày