Euro 2016 sẽ là lần cuối cùng Ibrahimovic khoác áo ĐT Thụy Điển. Vì lẽ đó, đây sẽ là thời điểm thích hợp để người hâm mộ nhìn lại những điểm nhấn đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của siêu tiền đạo này.
Nếu mở cuốn từ điển tiếng Thụy Điển, tìm đến danh mục chữ Z và tra cứu, bạn sẽ nhìn thấy từ "Zlatanera" với ý nghĩa "chinh phục", bắt nguồn từ chương trình truyền hình có tên "Les Guignols" của Pháp. Kể từ sau khi chương trình này được phát sóng, "Zlatan" trở thành một trong những từ được sử dụng nhiều nhất tại Thụy Điển và Hội đồng Ngôn ngữ Thụy Điển chính thức đưa "Zlatanera" vào danh sách những từ mới được cập nhật trong năm 2012.
Hai năm sau, nhằm tri ân Ibrahimovic, Bưu điện Thụy Điển công bố bộ tem có tên gọi "Zlamp", bao gồm 5 mẫu tem thư miêu tả lại pha ghi bàn theo phong cách "xe đạp chổng ngược" vào lưới ĐT Anh, siêu phẩm đã giúp tiền đạo người Thụy Điển giành giải Puskas năm 2014. Không thể tin nổi, hơn 5 triệu con tem đã được đặt mua trước.
Tháng 10/2014, Zlatan giành giải Record Golden Award cho bản thu âm Quốc ca Thụy Điển "Du Gamla, Du Fria". Dưới sự thể hiện của cựu tiền đạo PSG, bản thu âm này đã đạt mốc 3 triệu người Thụy Điển nghe trên Instagram.
Ngoài lý do "nhàm chán", Ibrahimovic cho rằng "phiên bản gốc của bài Quốc ca không đại diện cho tôi, cũng như đất nước Thụy Điển hiện đại".
"Tôi không phát âm chuẩn tiếng Thụy Điển bởi bố tôi là người Bosnia theo đạo Hồi, còn mẹ là người Croatia theo Công giáo. Nhưng tôi sinh ra ở Thụy Điển và là một công dân Thụy Điển chính hiệu. Bạn không thể thay đổi được điều đó", Zlatan nói với Dagens Industri.
Thời thơ ấu, Ibra có cảm giác mình như "đến từ sao hỏa" và lạc lõng cô đơn. Anh không thể đọc được âm "s" trong tiếng Thụy Điển. Rosengard, nơi Ibra sinh sống, là khu phố của những người nhập cư tại Thụy Điển, từ Somali, Thổ Nhĩ Kỳ, Yugoslavia cho đến người bản địa. Tuy nhiên, không một gia đình nhập cư nào sử dụng tiếng Thụy Điển trong giao tiếp hàng ngày. Cho đến năm 20 tuổi, Ibrahimovic mới xem bộ phim Thụy Điển đầu tiên. "Tôi không hề biết một chút nào về những người anh hùng dân tộc hay những VĐV nổi tiếng của Thụy Điển, như Ingermar Sternmark chẳng hạn, ở thời điểm đó", Zlatan cho biết.
Trong khi các bạn đồng trang lứa đều muốn trở thành hậu duệ của những cầu thủ Thụy Điển như Thomas Ravelli, Martin Dahlin hay Tomas Brolin, thì Ibrahimovic lại miệt mài tập luyện những động tác kỹ thuật và lối di chuyển giống như những "vũ công Samba" của Ronaldo hay Romario. Ibrahmovic muốn làm điều khác biệt. Điều này đã khiến cho các bậc phụ huynh đâm đơn lên Ban giám hiệu trường Malmo, yêu cầu loại ngay "những kẻ chỉ biết phô diễn kỹ thuật" ra khỏi đội bóng của trường.
Giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Năm 2015, vợ chồng Công chúa Thụy Điển Madeleine thông báo về kế hoạch chào đón em bé vào cuối năm và một tờ báo uy tín của Thụy Điển đã gợi ý một vài cái tên để đặt cho Hoàng tử bé. Zlatan là một trong số bởi anh là điển hình cho sự mở cửa và bao dung của Chính phủ Thụy Điển trong việc tạo điều kiện cho những người nhập cư sinh sống và phát triển tại nước này". Kể từ thời điểm này, Hội đồng Ngôn ngữ Thụy Điển đã nhận được rất nhiều ý kiến về việc ngoài lớp nghĩa "chinh phục", người ta có thể sử dụng từ "Zlatanera" để ám chỉ sự "bao dung" hay không.
Tên tuổi của Ibrahimovic khiến cho những biểu tượng khác của Thụy Điển như Ikea, Abba, Ingmar Bergman, Alfred Nobel và Stieg Larsson trở thành dĩ vãng. Ở thời điểm hiện tại, không một công dân Thụy Điển dưới 40 tuổi nào có thể nổi tiếng hơn Ibra. Mỗi khi nhắc tới Thụy Điển, người ta sẽ nói đến Ibrahimovic và ngược lại. Ibrahimovic đã "đặt Thụy Điển lên trên bản đồ thế giới", siêu tiền đạo này tự tin tuyên bố trước nhân loại và sau 4 năm chơi cho PSG, King Zlatan tiếp tục muốn "đặt thêm cả nước Pháp lên trên bản đồ thế giới."
Euro 2016 sẽ là một giải đấu đặc biệt. Trừ khi Ibrahimovic đổi ý sang Brazil dự Olympic 2016, Euro 2016 sẽ là đấu cuối cùng Zlatan khoác áo ĐT Thụy Điển. Cũng có nghĩa, Euro 2016 sẽ là những ngày cuối cùng Ibrahimovic tung hoành trên các sân cỏ Pháp, bởi anh sẽ rời PSG kể từ mùa tới. "Thay tháp Eiffel bằng tượng của tôi may ra tôi mới ở lại", Ibra nói về quyết định của mình.
Chỉ trong 4 năm khoác áo PSG, cái tên Zlatan Ibrahimovic đã trở thành một nhân cách lớn ở đất nước hình lục lăng không chỉ về kỹ năng chơi bóng mà còn về lĩnh vực … ẩm thực. Quán ăn Doddy's Coffee ở vùng ngoại ô Boulogne-Billancourt có món đặc sản là bánh burger 600g với thành phần gồm hành tây, thịt xông khói và đặc biệt là 3 loại phô mai có tên "Le Zlatan".
Trong trận mở màn Euro 2016 gặp CH Ireland, Ibra không ghi bàn, nhưng anh đã có đường chuyền khiến hậu vệ đối phương đưa bóng về lưới nhà giúp Thụy Điển có được trận hòa 1-1. Ở trận đấu ấy, Ibra cảm nhận rõ tình cảm của người hâm mộ Pháp dành cho anh, giống như cái cách mà Diego Maradona cảm nhận khi khoác áo ĐT Argentina tham dự World Cup 1990 tại Italia.
20h00 tối nay (giờ Việt Nam), Thụy Điển gặp Italia tại Toulouse. Ngược về thời điểm tháng 10/2014, Toulouse chính là nơi Liên đoàn Bóng đá Pháp đã mang tới cho tiền đạo người Thụy Điển một buổi sinh nhật lần thứ 33 đáng nhớ. Một tấm thiệp với dòng chữ "Oh Great Z" (Zlatan vĩ đại), 2 chiếc áo đấu của Toulouse có tên con trai anh, 1 bộ trò chơi "Call of Duty" phiên bản mới nhất và 1 chai dầu thơm để anh chữa trị chấn thương gót chân.
Euro 2016 khép lại, Ibrahimovic có thể sẽ không còn khoác áo Thụy Điển nữa. Có thể sau thời điểm ấy, người ta sẽ lại bồi hồi nhớ về cú đúp bàn thắng của Zlatan vào lưới Đan Mạch trong trận Play-off lượt về giúp Thụy Điển giành vé dự Euro 2016 cùng câu nói đầy ngạo nghễ của anh: "Họ từng nói rằng sẽ khiến tôi phải giải nghệ, nhưng tôi đã buộc cả đất nước Đan Mạch phải giải nghệ."