Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 04/05/2020

"Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng." - (Ngày mai của những ngày mai – Nguyễn Ngọc Tư).

Khi cả thế giới bị bao trùm bởi nỗi sợ "cơn bão" Covid 19, mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn. Bức tranh cuộc sống mùa dịch bệnh có thể không đầy những màu sắc rực rỡ, nhưng chúng ta lại cảm nhận rõ tình người ấm áp hơn bao giờ hết. Bên cạnh các con số thống kê về Covid 19 được cập nhập liên tục thì những câu chuyện cảm động về tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết đùm bọc lẫn nhau trên khắp lãnh thổ Việt Nam cũng xuất hiện nhiều trên báo đài. Tự hào và cảm động lắm trước tinh thần dân tộc mạnh mẽ đoàn kết trong những lúc khó khăn thế này. Từ cá nhân đến các doanh nghiệp lớn nhỏ đều đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh và tạo nên điều phi thường bé nhỏ.

Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 1.
Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 2.
Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 3.
Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 4.
Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 5.
Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 6.
Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 7.
Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 8.
Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 9.
Yêu lắm người Việt Nam ơi - Bộ ảnh: “Hành trình từ trái tim tới trái tim!” - Ảnh 10.

Cùng chung tay góp lên những điều ý nghĩa và không để ai bị bỏ lại phía sau trong mùa dịch này, cùng nhau ta sẽ chiến thắng!


Hưởng ứng tinh thần kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ "Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong trận chiến chống dịch COVID-19, Suntory PepsiCo Việt Nam quyên góp tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật) để triển khai các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng bao gồm:

● Phối hợp với TW Hội Liên hiệp Thanh niên VN hỗ trợ sản phẩm cho chương trình "Triệu bữa cơm" – cho người có hoàn cảnh khó khăn tại 5 thành phố: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng

● Đồng hành cùng Quỹ Hope; Bệnh viện Bạch Mai; Thành đoàn Đà Nẵng; Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, hỗ trợ 6.300 thùng sản phẩm trong công tác chống dịch ở tuyến đầu.

● Đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" để tài trợ mua thiết bị, vật tư y tế cho công tác tuyến đầu trên cả nước

● Đồng hành cùng Trung ương hội Sinh viên, Hội Đồng đội TW hỗ trợ trang bị hơn 11.000 lít nước rửa tay khô và hơn 15.000 khẩu trang cho học sinh, sinh viên tại 9 tỉnh thành. Chương trình sẽ diễn ra khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường học.