Yêu đương áp lực hơn bao giờ hết: Lạ lùng ứng dụng hẹn hò cần phải có điểm tín dụng tốt trở lên mới có thể sử dụng

Anh Tuấn, Theo Nhịp Sống Thị Trường 15:06 17/02/2024

Ngay dịp Lễ tình nhân 14/2 vừa rồi, một ứng dụng hẹn hò tên Score đã được ra mắt. Điểm đặc biệt của ứng dụng này là yêu cầu người dùng phải chứng minh điểm tín dụng của mình phải từ mức tốt đến xuất sắc mới có thể sử dụng.

Yêu đương áp lực hơn bao giờ hết: Lạ lùng ứng dụng hẹn hò cần phải có điểm tín dụng tốt trở lên mới có thể sử dụng - Ảnh 1.

Ngay dịp Lễ tình nhân 14/2 vừa rồi, một ứng dụng hẹn hò tên Score đã được ra mắt tại Mỹ với mục đích giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài chính trong các mối quan hệ.

Người dùng phải có ít nhất 675 điểm tín dụng thì mới có thể đăng ký sử dụng, điều này đồng nghĩa phải có mức điểm tín dụng thuộc loại tốt đến xuất sắc.

Score là ứng dụng hẹn hò thuộc công ty Neon Money Club, công ty được ra ra mắt vào năm 2021 với mục đích giúp nhiều người có thêm kiến thức về tài chính. Theo trang tin công nghệ TechCrunch, công ty đã huy động được hơn 10 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm.

Chia sẻ với TechCrunch, ông Luke Bailey, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Neon Money Club cho biết: “Chúng tôi muốn những câu chuyện về tài chính được thảo luận theo những cách khác nhau, không còn theo cách truyền thống nữa. Với ứng dụng Score, những câu chuyện về tài chính sẽ trở thành chủ đề để thảo luận khi hẹn hò”.

CEO Neon Money Club chia sẻ, thông thường mọi người chỉ đề cập đến điểm tín dụng khi muốn có một khoản vay để mua nhà hay ô tô nhưng sẽ ra sao khi điểm tín dụng có thể giúp bạn có một buổi hẹn hò. Chính câu hỏi này đã giúp ông và các đồng nghiệp tìm cách tạo ra ứng dụng hẹn hò Score.

Để đánh giá có đủ điều kiện sử dụng Score hay không, người dùng cần cung cấp một số thông tin như tên, email, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ và bốn chữ số cuối của số an sinh xã hội.

Ứng dụng hẹn hò cho biết mọi thông tin được chia sẻ chỉ nhằm mục đích xác định danh tính và kiểm tra điểm tín dụng của người dùng, và điều này sẽ không làm ảnh hưởng điểm tín dụng vốn có của họ.

Sau khi được chấp nhận, người dùng có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng như các ứng dụng hẹn hò thông thường khác. Các thao tác vuốt trái hay vuốt phải đều có mặt trên ứng dụng này.

Tuy nhiên, TechCrunch cho biết, không có sự phân biệt đối với người dùng có điểm tín dụng tốt hay xuất sắc, về cơ bản dù ở mức 680 điểm hay 800 điểm thì mọi người dùng đều có sẽ có cơ hội gặp nhau.

Mặc dù được coi là ứng dụng thú vị trong dịp Lễ tình nhân nhưng Score sẽ chỉ khả dụng trong 90 ngày. Các trang tin tức đánh giá ứng dụng hẹn hò của Neon Money Club dường như chỉ là một bản thử nghiệm. Trang tin TechCrunch không đánh giá cao Score như Tinder hay những ứng dụng hẹn hò khác.

Sự phổ biến của các ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động như Tinder hay Bumble là được cho là do ngày càng có nhiều người dùng trẻ tuổi với lịch trình bận rộn. Vào những năm 1990, hẹn hò trực tuyến đã từng bị kỳ thị vì đây được coi là nỗ lực cuối cùng và tuyệt vọng để tìm kiếm tình yêu.

Theo số liệu thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Statista, tính đến tháng 12/2023, Tinder thu hút hơn 100 triệu người dùng hoạt động hằng tháng trên toàn cầu. Hơn 65% người dùng đến từ các nước phát triển, bao gồm Mỹ, Canada, châu Âu, Australia và New Zealand.

Tại Việt Nam, Tinder được xem là ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất, chiếm hơn 70% thị phần, xếp sau là Bumble (10%) và Facebook Dating (8%)... Tính đến tháng 3/2023, Việt Nam có hơn 15 triệu người sử dụng Tinder, phổ biến nhất ở nhóm từ 18 đến 35 tuổi.

Tổng hợp: Business Insider, TechCrunch